Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN ĐANG Ở ĐÂU TRONG THỜI KHẮC NÀY?

ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

Không thấy “Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc”

FB Trương Nhân Tuấn
11-8-2016

Tôi đi tìm mãi cả mấy tháng nay mà không thấy “Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc” ?

Vụ ô nhiễm biển ở miền Trung là một vấn đề trọng đại, gây hại không chỉ cho vài triệu dân miền Trung, mà còn gây hệ lụy cho cả dân tộc này, bây giờ và cho các thế hệ tương lai. Đây là một “vấn đề của dân tộc”.


Ta thường nghe nói “Phật giáo sống trong lòng dân tộc“.

Vậy thì người Phật giáo ở đâu, trí thức Phật giáo ở đâu, không lên tiếng khi luân thường đạo đức xã hội đảo lộn, khi dân tộc này bị đe dọa diệt vong?

Tôi là người Phật giáo thuần hành. Cha, mẹ, ông cố tổ… đều là người Phật giáo. Anh em tôi ở VN hiện nay là những người thường xuyên đi chùa, cúng dường… chăm chỉ nhứt VN. Giòng họ nhà tôi không chỉ cúng Phật ở nhà, mà còn lập chùa, để mọi người có thể đến cúng bái Phật.

Vòng vo như vậy chỉ muốn nói một điều: tôi không phải là người kỳ thị đạo Phật. Tôi lên tiếng vì sự tồn vong của đạo Phật.

Vấn đề là, khi nói người Phật tử “sống trong lòng dân tộc”, thì người Phật tử phải biết trăn trở, biết chia sẻ nỗi đau, nhục vinh của dân tộc.

Ông Hồ không biết khi nào được phong thành “bồ tát”, tượng được đưa vào chùa, ngự chỉ ở dưới Phật. Đây là gì nếu không phải là một sự phỉ báng vào giáo lý nhà Phật, một nỗi nhục lớn lao của những người Phật tử VN?

Phật tử VN có ai nói điều này chưa ? Trí thức Phật giáo có ai nói chưa ?

Báo chí trong nước, không đăng tin về chùa chiềng, tu sĩ thì thôi, mà hễ đăng thì toàn nói những chuyện bê tha, thế tục… của tu sĩ. Nhà chùa khi lên báo thì tình hình không khác nhà thổ.

Từ bao giờ Phật giáo VN lại bệ rạc, tu sĩ Phật giáo lại thế tục đến như vậy ? Người Phật tử nào đã lên tiếng về vấn đề này chưa ?

Bây giờ, đối diện vấn nạn ô nhiễm. Mới nghe nói sản phẩm hải sản của VN, như cá khô, tôm khô, mắm, nước mắm… của VN hiện đang bị cấm nhập vào thị trường nước Mỹ. Điều này đúng thì sản phẩm này sớm muộn cũng bị cấm ở các thị trường Châu Âu.

Thời gian qua báo chí đã cho biết tình trạng bi đát của ngư dân miền Trung. Các ngành nghề du lịch cũng chết đứng, chết ngồi. Nói chung là nhân dân cả nước đều bị liên lụy về hệ quả ô nhiễm biển.

Điều ghê rợn là đó chỉ là mới bắt đầu.

Trước những vấn đề của dân tộc như vậy, người Phật tử ở đâu trong “lòng” dân tộc?
_____

Mời xem lại: BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VỀ THẢM HỌA DO FORMOSA HÀ TĨNH GÂY RA (GHPGVNTN). - Ba Sàm.

.
Hỏi Phật, Phật ở trên cao
Hỏi hòa thượng ở tầng nào trên mây?
Hỏi sư, sư nói bài bây,
Rằng đang đi cúng chỗ này chỗ kia!

Mời chư vị đọc vài bài về đạo Phật ở VN hôm nay:

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015

CHÙA VIỆT XÂY MỚI, NGÀY CÀNG LẠC LOÀI KHÁC GIỐNG

Xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Thiếu bản sắc ViệtToan ToanTiền Phong07:35 ngày 26 tháng 12 năm 2015TP - Nhiều người vẫn có ý kiêng nể khi nói đến các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, cho nên Hội thảo khoa học Nghiên cứu, đánh giá các công trình tín ngưỡng tôn giáo xây mới do Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức sáng 25/12 xới lên...
Đọc tiếp...

Thứ Ba, ngày 08 tháng 12 năm 2015

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT LÊN TIẾNG VỀ CÁC SƯ HƯ HỎNG

  GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,  Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Nhà sư vi phạm nghiêm trọng giáo luật,  cần đưa họ về “đời thường” Nhóm PV Báo Lao động LĐ số 284    9:50 AM, 08/12/2015   Đó là ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết,...
Đọc tiếp...

Nguyễn Văn Tuấn: PHẬT GIÁO THỜI MẠT PHÁP?

Phật giáo thời mạt pháp?Nguyễn Văn Tuấn7-12-2015 Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn “vô cùng sốc”.  Ảnh: báo Lao Động Hỗm rày tôi theo dõi loạt phóng sự trên Lao Động về một vị sư trụ trì một chùa ở ngoài Bắc (1-4) mà cảm thấy trăn trở rất khó tả. Nhớ có lần một anh bạn tôi nhận xét rằng Phật giáo Việt...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Hoàng Xuân: AI ĐẺ RA CÁC ÔNG SƯ HƯ HỎNG ?

Ai đẻ ra các ông sư hư hỏng Hoàng Xuân Gửi đến BBC từ Sài Gòn2 tháng 12 2015   Sư Thích Thanh Mão ở Hưng Yên nói 'Thanh niên không uống rượu thì chán lắm' Ai 'đẻ ra' những ông sư hổ mang?Tôi trả lời ngay nhé: Chúng ta - những người Việt đang sống trên đất nước này. Chính chúng ta, những người thành kính đi vào chùa rón rén...
Đọc tiếp...

Thứ Năm, ngày 03 tháng 12 năm 2015

Tin NÓNG: TRÙM PHẬT GIÁO BẮC GIANG BỊ TỐ ĐÁNH ĐẬP NHIỀU NỮ TU

Viết tiếp loạt phóng sự “Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh”! Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Bắc Giang bị tố đánh người Nhóm PV Báo Lao động 9:54 AM, 03/12/2015 .  Thượng tọa Thích Thiện Văn. Ảnh: T.L Thượng tọa Thích Thiện Văn, là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng...
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015

TRÒ CHUYỆN VỚI SƯ TRỤ TRÌ "UỐNG RƯỢU TÂY, NHẮM TIẾT CANH"

Kỳ 2 loạt phóng sự “Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh! Cuộc trò chuyện “khó tin” với sư trụ trì chùaăn tiết canh, uống rượu Tây... Báo Lao Động - Số 275 8:58 AM, 28/11/2015  Theo những gì cụ Miễn rồi cán bộ cơ sở, cả bà con trong khu vực nói, quả thật chúng tôi cũng chỉ coi đó là “dư luận bà con”, chứ chưa dễ gì quy kết được....
Đọc tiếp...

SỐC ! SƯ TRỤ TRÌ UỐNG RƯỢU TÂY, NHẮM RƯỢU TIẾT CANH

Trụ trì uống rượu Tây, nhắm tiết canh! Kỳ 1: Khi người làng buồn lòng vì nhà sư...   Nhóm PV báo Lao ĐộngLao Động số 275 - 12:37 PM, 27/11/2015  Chùa Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi nhà sư Thích Thanh Mão trụ trì từ năm 1999-2000 đến nay. . Với lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính cửa chùa trang...
Đọc tiếp...

NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA ĐB QH THÍCH THANH QUYẾT

Họ và tên thật: Lương Công Quyết. Pháp danh: Thích Thanh Quyết.  Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.  Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Quảng Ninh. Ông là Tiến sĩ, làm luận án tại Đài Loan (bỏ ngang) rồi Trung Quốc.  Tại hồ sơ khai để ứng cử ĐB Quốc hội, ông khai man có học hàm Giáo sư. Những câu nói bất hủ của ông...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Hải Dương: SƯ THẦY TRỤ TRÌ TỰ TỬ VÌ CHƠI MA TÚY ĐÁ

Sư thầy trụ trì chết tại phòng riêng  Báo Thanh Niên 08/07/2015 18:01   (TNO) Chiều 8.7, ông Đỗ Long Vân, chánh văn phòng công an tỉnh Hải Dương, đã xác nhận thông tin về việc phát hiện thi thể đại đức Thích Thanh Huy, trụ trì một ngôi chùa ở xã Minh Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương, tại phòng riêng của sư thầy.  Trao...
Đọc tiếp...

ĐẾN TƯỢNG PHẬT CŨNG ĐỔ UỲNH VÌ KHÔNG XƯƠNG VÀ RỖNG RUỘT

Thái Bình: Tượng Phật cao hàng chục mét đang xây dựng bị sập đổ hoàn toàn...vì không xương và rỗng ruộtDân trí  Đang trong quá trình xây dựng, pho tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) bất ngờ sập đổ hoàn toàn vào chiều tối qua, 7/7.Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình)...
Đọc tiếp...

Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2015

THƯỢNG TỌA THÍCH THANH QUYẾT

Thượng toạ Thích Thanh QuyếtNguyễn Văn Tuấn08-06-2015 Một trong những nhân vật thú vị trong Quốc hội là Thượng toạ Thích Thanh Quyết. Ngài có bằng tiến sĩ, và hình như mang hàm giáo sư nữa thì phải. Nói như thế để thấy ngài là bậc có học thức cao và có đức độ. Nhưng phát biểu của ngài trước Quốc hội có vẻ không tương quan với các...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuấn Khanh: CHUYỆN SƯ SÃI ĐỜI NAY, NGHE MÀ PHÁT KHIẾP!

Tán gẫu đêm ma quỷ  Tuấn Khanh  Blog Tuấn Khanh Đêm Halloween, ngồi nói chuyện sư sãi đời nay, nghe mà phát khiếp không kém gì kể chuyện ma. Văn minh nhân loại dần tàn, không ít loại sư cũng như ma, cứ trộn lẫn trong đời thường chúng sinh. . Mới đây, một anh bạn hay vào internet, gửi cho xem câu chuyện đang...
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2014

Tin VUI cuối tuần: MỪNG CỤ ĐỖ MƯỜI ĐÃ LÊN HÀNG BỒ TÁT

Nhà xuất bản Dân trí vừa ấn hành cuốn sách "Những câu chuyện về Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam" do Diệu Ân biên soạn. Sách có bài "Cụ Đỗ Mười có đầy đủ những đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện" của đồng chí Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, Hà Nội.  Xin chúc mừng Cụ Đỗ Mười! Nghe...
Đọc tiếp...



39 nhận xét :

  1. Nhìn ảnh trên mình thấy thiếu cái...cờ búa liềm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phía trên câu" Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội" có một câu khẩu hiệu mà người chụp ảnh đã cắt bỏ, đó là câu: "Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm".

      Xóa
  2. Chỉ có giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lên tiếng thôi! Còn giáo hội thuộc ban tôn giáo của chính phủ thì không lên tiếng.

    Trả lờiXóa
  3. Nghe nói mấy ông sư thuộc nhà nước uống bia như hũ chìm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những uống bia hàng két mà còn thích làm cả truyện "Đó" nữa chứ bộ.

      Xóa
    2. không sai, tôi đã có lần nghe và gặp.

      Xóa
    3. Ối giời! Uống bia xuông vẫn còn chay tịnh chán , sư chỗ tôi còn ăn thịt chó nữa kia! Thay bộ quần áo thường dân , đầu đội mũ mềm , vào quán chó gọi đủ món mới đã!

      Xóa
  4. Tôi là một phật tử và có pháp danh từ năm lên 10 , nhưng những vấn đề nổi cộm của đất nước gần đây thì chỉ thấy cô giáo dân và các đức cha là quan tâm đến vận mệnh dân tộc , đất nước !Đúng là phật pháp đã suy đồi theo vận mệnh của đất nước của dân tộc , chúa hôm nay là chùa quốc doanh ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng như bạn Sonminh nguyenvan, từ nhỏ đã được ba mẹ cho sinh hoạt trong Gia đình Phật tử Việt Nam (ở miền Trung, trước 1975). Nhưng hơn 10 năm nay, tôi chỉ còn giữ đức tin mà không hề bước chân vào ngôi chùa nào. Bạn Ẩn danh 09:46 chỉ mới nghe nói mấy ông sư uống bia như hũ chìm, còn tôi thì đã chứng kiến tận mắt không ít lần những thứ kinh dị hơn uống bia của mấy ổng. Ba tôi năm nay gần 90 tuổi, vẫn còn rất minh mẫn, trước 1975 là huynh trưởng Gia đình Phật tử, đã dặn con cháu như thế này: "bây chừ, bọn bây đi chùa lễ Phật thì được, nhưng đừng tin bất cứ ông thầy chùa nào".

      Xóa
  5. CS chỉ có thể làm tha hóa Phật giáo chứ không thể làm được với Thiên chúa giáo
    Điều này khiến ta phải suy nghĩ về căn cốt của hai đạo này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phật pháp muôn đời vẫn là Phật pháp với Phật tử đúng nghĩa. Còn giả Phật pháp bây giờ đang ở lễ cúng đám ma, cầu siêu, trai đàn, giải hạn, áo mũ lụa gấm ...Cao cấp hơn thì ở chi bộ, hội trường, mặt trận, CA tôn giáo ... Chỉ tội Phật tử theo thầy như lũ thiêu thân: Thiêu tiền,thiêu vàng, thiêu đô, thiêu luôn ...Phật rồi thiêu luôn thân mình mà cứ tường là tu đúng.

      Xóa
    2. Phật pháp muôn đời vẫn là Phật pháp với Phật tử đúng nghĩa. Còn giả Phật pháp bây giờ đang ở lễ cúng đám ma, cầu siêu, trai đàn, giải hạn, áo mũ lụa gấm ...Cao cấp hơn thì ở chi bộ, hội trường, mặt trận, CA tôn giáo ... Chỉ tội Phật tử theo thầy như lũ thiêu thân: Thiêu tiền,thiêu vàng, thiêu đô, thiêu luôn ...Phật rồi thiêu luôn thân mình mà cứ tường là tu đúng.

      Xóa
  6. Nam Vô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
    Giáo hội Phật giáo VN luôn đồng hành cùng đảng CS VN, nhận phần chăm sóc đời sống tinh thần của các Phật tử giúp đảng CSVN, đặng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của Giáo hội là góp phần xây dựng chủ nghĩe cộng sản ở đất nước này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thì Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Chỉ từ khi có đảng thì Phật giáo bận đồng hành cùng đảng nên quay lưng cùng dân tộc!

      Xóa
  7. Nhìn câu châm ngôn của Phật Giáo VN " Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội ", thì đã thấy quá rõ. Đã là cnxh thì không có tôn giáo, cho nên Phật Giáo VN theo con đường cnxh, thì không bao giờ đi cùng dân tộc. Nguyên do là đảng đã chỉ đạo và chi phối toàn bộ Giáo Hội Phật Giáo VN !

    Trả lờiXóa
  8. Nhà em coi bên Anh Ba Sàm thấy có cái hình này:

    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1245.jpg

    Thấy tác giả của cuốn sách "Phật Giáo trong Lòng Dân Tộc" là Thiền Sư Thích Thanh Từ và NS TS Bạch Tuyết.

    Nhà em không biết mấy chữ viết tắt trong "NS TS Bạch Tuyết" và không biết "Bạch Tuyết" là ai, thành ra tò mò đi tìm. Nhà em tìm thấy "Bạch Tuyết" là đào cải lương, trước kia có danh hiệu "Cải Lương Chi Bảo."

    Điều làm nhà em tá hỏa tam tinh là "TS" là viết tắt của "Tiến Sĩ." Theo nhà em biết, bà Bạch Tuyết có học đại học ngày nào đâu mà có bằng tiến sĩ. Hình như là bà ta chưa có bằng tú tài nữa.

    Bác nào biết bà Bạch Tuyết học đại học nào, thời gian trình luận án tiến sĩ, đề tài luận án, và làm cách nào để đọc được luận án tiến sĩ của bà Bạch Tuyết, làm ơn post lên đây để nhà em được "sáng mắt sáng lòng."

    Nhà em xin nói rõ là nhà em vẫn biết rằng không đi học, không có bằng cấp, tự nó không phải là một điều xấu, lại càng không phải là một điều đáng xấu hổ. Nhưng lấy bằng dởm đi lòe thiên hạ thì, đối với nhà em, là một việc tự hạ nhân cách của mình.

    Cám ơn các bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TS NS = Tu sĩ, Nghệ sĩ

      Xóa
    2. Bác đọc bài của nghệ sĩ Kim Tuyến viết về Bạch Tuyết,củng trên trang Ba Sàm thì rõ con người của bà ấy.

      Xóa
    3. Năm 1985 (40 tuổi), Bạch Tuyết bước vào giảng đường đại học và có được bằng Cử nhân Ngữ văn.

      https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_Tuy%E1%BA%BFt_(ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_c%E1%BA%A3i_l%C6%B0%C6%A1ng)

      Xóa
    4. Thưa bác "Nặc danh 22:53 Ngày 12 tháng 08 năm 2016" và tất cả các bác,

      Nhà em đã đọc cái link bác dẫn trước khi nhà em post cái còm ở trên, thành ra mới ngộ ra rằng "TS" trong tên tác giả quyển sách là viết tắt của "Tiến Sĩ."

      Trang đó rất chi tiết: ngày sinh tháng đẻ, nơi chôn nhau cắt rốn, ngay cả tên những vở tuồng bà ta diễn, kể cả tên của soạn giả.... Ai viết trang này phải biết rất nhiều về bà Bạch Tuyết, vì những việc này xảy ra từ thập niên 60 của thế kỷ trước, nếu không nghiên cứu kỹ thì không thể viết chi tiết đến vậy.

      Nhưng những việc xảy ra gần đây (cuối thế kỷ trước hay trong thế kỷ này) thì lại chỉ lướt qua sơ sài, không có chi tiết cụ thể: bà ta "bước vào giảng đường đại học" trường nào, học tiến sĩ ở đâu, giáo sư cố vấn là ai, luận án tiến sĩ lưu ở đâu, ....

      Đất nước mình ngộ thật, bác nhỉ.

      Xóa
  9. Giáo hội Phật giáo VN là một tổ chức chính trị tay sai, núp dưới bóng tôn giáo và đang vô tâm với thời cuộc với nhân tình thế thái và vận mệnh đất nước.

    Trả lờiXóa
  10. Giáo hội Phật giáo Việt Nam
    Đang còn bận dọn cổ bàn bày ra
    Chi bộ kết nạp hôm qua
    Các sư mặc áo cà sa xin thề

    Trả lờiXóa
  11. Đạo Pháp và CNXH thì Phật giáo không còn sống trong lòng dân tộc nữa mà đã chuyển địa chỉ tới sống trong lòng đảng CS từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm.

    Trả lờiXóa
  13. Trần Thị Thảolúc 18:00 12 tháng 8, 2016

    Phải chép lại bài thơ của nữ sĩ tài hoa Hồ Xuân Hương thôi "
    " Chẳng phải Ngô , chẳng phải Ta
    Đầu thì trọc lốc áo không tà
    Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm
    Vãi nấp sau lưng sáu bảy bà
    Khi tủm , khi tiu khi chũm chọe
    Giọng hì , giọng hỉ , giọng hi ha
    Tu lâu có lẽ lên sư cụ
    Ngất nghểu tòa sen nọ đó mà ".

    Trả lờiXóa
  14. Từ lúc trẻ tôi đã rất ham mê đọc, nghiên cứu kinh sách đạo Phật nhưng tôi không quy y, không đi chùa thường xuyên vì tôi thấy nhiều chùa chiền và nhiều tu sĩ tu mù, tu mượn...làm hỏng đạo Thích. Kinh sách đọc cũng phải suy ngẫm chọn lọc, có cái còn phải bỏ đi nữa kia. Ngày nay Phật tử làm hư sư-ni (cung phụng thừa mứa, tôn sùng quá mức, tưởng sư ni như là Bồ tát, ăn từng tiếng nuốt từng lời...), sư-ni làm hư Phật tử (bày đủ thứ cầu cúng mê tín, phóng sinh mua bán, đốt giấy, cúng chùa, cúng chuông, cúng tượng, khánh thành, hoàn nguyên...). Sư-ni và Phật tử phá đạo là chính, nội bộ mình phá nên tà ma bên ngoài nó mới len vào được. Phật không có trong chùa to, tượng lớn, lễ trọng, hội to đâu. Không bao giờ có.

    Trả lờiXóa
  15. Anh hùng Lê Văn Tám còn sản xuất được thì thầy cúng là chuyện nhỏ!

    Trả lờiXóa
  16. Đừng hiểu lầm!
    Đây là đám Giả Phật thôi!
    Phật Giáo đúng nghĩa đã bị cộng sản tiêu diệt ở VN!...

    Trả lờiXóa
  17. Tượng ông Hồ tuy đặt thấp hơn nhưng lại to hơn hẳn tượng Phật.
    Nói chung là bất cứ cái gì có dính dáng đến cnxh thì củng sẽ tha hoá,biến chất.

    Trả lờiXóa
  18. Bây giờ nghe nói đến "Phật giáo" thì phần lớn đều ngán ngẫm. Chân tu thì rất ít , sư quốc doanh tràn lan như sóng thần tsunami. Sư nào cũng kêu gọi xây chùa lớn và muốn làm trụ trì( tham , sân , si còn hơn phật tử ) Một số ít sư có lòng thiết tha với quê hương, đạo pháp thì bị trù dập , tù tội. Hãy tin vào Đức Phật nhưng không thể hy vọng giáo hội phật giáo quốc doanh làm được gì cho dân tộc.

    Trả lờiXóa
  19. Lên chùa định bụng gặp sư
    Nào hay chỉ thấy cụ từ bước ra
    Bảo rằng sư bận đi xa
    Xuống làng họp tổ tham gia dân phòng

    Trả lờiXóa
  20. Ở trong lòng quốc hội =>Thích thanh Quyết đấy ! / Thích chân Quang ở Vũng Tàu đây ( tên này ăn thật vô cùng điên loạn như : Lý thường Kiệt đánh Tàu là hỗn,là không biết kính trọng đàn anh vv và vv !!!)

    Trả lờiXóa
  21. Đang ở quán thịt chó!

    Trả lờiXóa
  22. Sài Sơn tựa áng phồn hoa
    Sư huynh chải chuốt, vãi già đong đưa
    Ra vào tiểu gái lẳng lơ
    Long lanh mắt biếc, say sưa miệng cười
    Sư tiên đủng đỉnh lạ đời
    Xe thêu kim tuyến, áo dài khói hương
    Hoa sen da lợn lót gương
    Gậy mun bạc bít, mũ vàng gấm căng
    Bồ đoàn cạp nóc lục lăng
    Mơ màng tràng hạt, ngát lừng cà sa
    Chùa Phật Tích mới gọi là
    Kẻ mềm mại điệu, người tha thướt chiều
    Tiểu tăng lắm kẻ mĩ miều
    Bẻ bai chiều lịch dập dìu dạng thanh
    Ối nao ôi! Khổ tu hành!
    Biết Tây Phương có dạng hình này không?

    Trả lờiXóa
  23. Sư ơi là sư ! sư thật thì ít mà sư hổ mang thì nhiều ! đã là hổ mang thì còn gì nứa đâu !=> thịt thà,bia rượu,gái gú...thì trong ánh mắt chúng, vận nước là gì chứ ?

    Trả lờiXóa
  24. Sư thầy Thích Thanh Quyết
    Là một bậc cao tăng
    Đang bận học chế tạo
    Nguyên tử bên Bắc Hàn

    Trả lờiXóa
  25. http://laodong.com.vn/xa-hoi/de-nguoi-phu-nu-ngu-qua-dem-o-chua-tru-tri-bi-phat-hanh-chinh-576708.bld Để người phụ nữ “ngủ qua đêm” ở chùa, trụ trì bị phạt hành chính

    Trả lờiXóa
  26. Cái gọi là "Phật giáo" ở VN chỉ là Nhóm Lợi ích!

    Trả lờiXóa
  27. Giáo hội Phật giáo Việt Nam
    Ông thì họp đảng, ông đang thịt cầy
    Ông thì còn bận chơi phây
    Ông vô tư nhất bên quầy rượu bia

    Trả lờiXóa