Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA ĐB QH THÍCH THANH QUYẾT


Họ và tên thật: Lương Công Quyết. Pháp danh: Thích Thanh Quyết. 
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. 
Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông là Tiến sĩ, làm luận án tại Đài Loan (bỏ ngang) rồi Trung Quốc. 
Tại hồ sơ khai để ứng cử ĐB Quốc hội, ông khai man có học hàm Giáo sư.

Những câu nói bất hủ của ông tại Quốc hội, được báo chí nhà nước ghi lại được:






Tễu Blog sưu tầm.

38 nhận xét :

  1. Thà cứ ngồi im bấm nút nào thì bấm còn hơn cứ "nổ" như như con hổ! Ếch đã ngồi đáy giếng lại còn ra vẻ...nhìn mặt như tay bd!

    Trả lờiXóa
  2. Con lạy chín phương trời mười phương phật chỉ để mong ông chú tâm tụng kinh cho nó lành.

    Trả lờiXóa
  3. A-Di-Đà-Phật ! Thiện tai!Thiện tai !

    Trả lờiXóa
  4. Thật đáng sợ: Đây là một lá phiếu của 500 lá phiếu ở QH VN
    Cả 500 lúc nào và cái gì cũng đồng ý
    Như đàn châu xếp hàng vào chuồng
    Thảo nào nướcNam tàn, dân Nam khổ.

    Trả lờiXóa
  5. COn lạy cụ. Con mong cụ sớm đi cho.Vận nước Nam đến hồi kết....

    Trả lờiXóa
  6. Đã là sư thì chỉ nói những gì mình biết thật rõ, thật đúng, còn sư này lại nói nhăng nói cuội, khốn nạn lại nhăng cuội ở chốn công đường!

    Trả lờiXóa
  7. Chùa to chả thấy thầy tu
    Chỉ hòm công đức bầy ra khá nhiều








    Thật đúng khi nói: Áo cà sa và cái đầu trọc không làm nên nhà sư!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trông cũng giống sư đấy chứ

      Xóa
    2. Chùa to chả thấy thầy tu
      Vì thầy còn bận chu du nước ngoài
      Cuốc hụi thầy phán cho oai
      Phong bì nặng túi, đô dày cà sa
      Học chi cái đạo Thích Ca
      Đạo danh, đạo lơi ... ta bà sướng rên !

      Xóa
  8. Nhà sư này cũng chỉ mong được người ta biết đến tên . Nổi danh bất cứ kiểu gì là được rồi chứ tài cán gì đâu. Anh ta chỉ cái tài mặc áo cà sa ai bảo gì làm nấy, nhất là các đồng chí ! Có tiền vung vít là khoái rồi . Thời nay chớ vội tin những người kiểu thích thanh quyết !

    Trả lờiXóa
  9. Có hiểu biết gì đâu mà dành chỗ của người khác.

    Trả lờiXóa
  10. Đồng chí Quyết tuy bận rất nhiều việc nhưng đã tham gia sinh hoạt chi bộ rất đều đặn, nhất trí xếp đòng chí là đảng viên loại A.

    Trả lờiXóa
  11. Xin cảm ơn đồng chí bí thư chi bộ và các đồng chí trong chi bộ . Cầu mong đồng chí Phật phù hộ cho các đồng chí mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  12. Cái "ngôn nghiệp" của thầy thế này liệu có tránh được nghiệp chướng? thì khi nào mới chính quả được?
    Đi tu để lánh sự đời
    Chuyên cần Phật pháp cứu dời chúng sinh !

    Trả lờiXóa
  13. "Thích Thanh Quyết" nghe là biết không có âm hưởng Phật học.
    "Quyết" - phép kết ấn bằng tay của thầy pháp!

    Trả lờiXóa
  14. Sắc sắc không không! cõi phật cũng như cõi trần! bao giờ cho đắc đạo được đây???

    Trả lờiXóa
  15. Ý kiến công dânlúc 08:20 22 tháng 11, 2015

    Tất cả cán bộ trong hệ thống cai trị của VN, kể cả bọn tăng lữ phật giáo, đều là bọn cơ hội, bọn xôi thịt. Đức, tài không có nhưng lại rất giầu tham vọng. Tham vọng vinh thân, phì gia nên ở đâu có mật mỡ là chúng nó bu vào kiếm trác, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi. Khi đứng trước công luận thì chúng nó bộc lộ cái bản chất dốt nát, ngu xuẩn, không xứng đáng là người dẫn dắt xã hội.
    Ở đất nước dân chủ, người dân được quyền bầu chọn những người thông minh, chính trực, là tinh hoa của đất nước làm người dẫn dắt nhân dân ( Những người làm chính trị). Kế đến là tầng lớp có tư duy sáng tạo làm ra của cải vật chất và tinh thần như các nhà khoa học, các doanh nhân, các văn nghệ sỹ. Công chức, viên chức nhà nước chỉ là những người thừa hành nên đòi hỏi IQ không cao.
    Ở VN mọi thứ đều trái với quy luật nên tụt hậu là đượng nhiên.

    Trả lờiXóa
  16. Ông sư quốc doanh này, chỉ có mỗi bộ quần áo là của nhà sư, còn lời nói, khuôn mặt, mồm miệng như một công an, một cán bộ tuyên truyền, một kẻ say quyền lực, ông được đảng công sản chọn, đã làm tốt vai sư giả cầy của mình.

    Trả lờiXóa
  17. Tốn cơm. Phí không khí. .. cho loại người như ông này.

    Trả lờiXóa
  18. Phật giáo, Đạo pháp và Chủ Nghĩa Xã Hội . Thích Thanh Quyết là phần sau cùng !

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Nam mô a đi Đà phật ! Tham gia trước quốc hội vậy thì chết dân oan rồi

    Trả lờiXóa
  23. Sư đây trong Nam gọi là sư hổ mang ! biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe ! có khi khi Kinh Chú đại Bi còn không thuộc hết lời ! " bản chất thị trường l2 tốt không phải là xấu NHẤT LÀ CÓ ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀO TRONG ĐÓ THÌ ....THÌ TỐT MUÔN PHẦN HƠN ? ông quyết ơi hãy hỏi lại ông TBT và ông tô rứa xem định hường thị trường xả hội chủ nghĩa kết cục và mặt mũi nó ra làm thao ? khi sang Nhật ông tô rứa được các nghị sĩ Nhật bản hâm mộ theo hỏi và xin giải thích cho họ nó ra làm sao > thì bèn đánh bì chuồn ! vì nói như bộ trưởng Quang Vinh " làm gì có ở trên đời mà tìm ! thế moi biết ,con voi nó như cái quạt mo .hay có lúc như cột đình hay cái chổi ! thôi Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật ! thiện tai .thiện tái xin ông về mà lo cái chùa của mình >đả muốn làm con Đức thích Ca thì vướng vào việc đời làm gì cho bẩn chốn thiền môn ,trong Phật giáo Bắc tông vướng vào tội khẩu thiệt ,hay nói nhửng lời vô nghỉa đâm thọc đều là nhửng tội mà ngay cả người tu tại gia củng phải tránh , , thỉnh thầy hồi chùa ạ

    Trả lờiXóa
  24. ổng phải nói ra thì người ta mới biết ổng ráo xư lày uyên thâm đến độ lào ?thật xấu hổ cho tăng ni phật tử

    Trả lờiXóa
  25. Chắc nhà sư này được Hoa nam tình báo tập huấn cải đạo?...

    Trả lờiXóa
  26. Nhà sư mà can thiệp chi vào chính trường và quân sự?
    Đã vậy còn đòi xây dựng quân đội như Bấc Triều Tiên nữa thì cho thấy quá hung hăng, hiếu chiến!
    Phật pháp từ bi, hỉ xả, tứ đại vai không, luôn hướng con người đến chân - thiện - mỹ, chung sống hoà bình, từ bỏ mọi danh lợi bon chen, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, vụn vặt đời thường để thoát tục mà về với chánh đạo, hay xa hơn thì vươn đến cảnh giới niết bàn.
    Nhà sư này không chỉ đại diện cho 90 triệu dân nước Việt mà còn là hình ảnh của hàng triệu triệu phật tử trẽn cõi ta bà hiện thế, nhưng sao lại không tịnh tâm, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mà lại thốt ra những lời cuồng ngôn, loạn ngữ làm ô danh phật giới.
    Có khi nên đổi pháp danh thành "Thích Hành Quyết" và sung quân ra Trường Sa, Hoàng Sa để ông này có dịp thể hiện tài năng cho dan Nam được mở rộng tầm mắt.
    Phật, Pháp, Tăng là xương sống của Phật gia. Thiện tai....

    Trả lờiXóa
  27. Lẽ ra Cụ Hòa thượng này với cương vị là Phó viện trưởng Viện Phật học thì cần nghiên cứu xem tại sao trong giưới tu hành hiện này nhiều người sống như ĐẠI GIA dùng toàn hàng hiệu sài các đồ đắt tiền như thượng tọa chủ trì chùa hương hay sư gì ở Hải dương; các vị theo đạo phật nhưng lại còn luyến tiếc cuộc đời trần tục vẫn THAM, SÂN , SI?

    Trả lờiXóa
  28. Tỉ lệ oan sai chỉ 0,00005! Thày có hiểu tỉ lệ là gì không thày! Mà thày lấy đâu ra con số này vậy thày!

    Trả lờiXóa
  29. Thày ơi, Con xin lạy thày ngàn vạn lạy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy gì tên sư giả này? Vớ vẩn! Người tu hành không màng tới chính trị.

      Xóa
  30. Cho những tên ngu dốt này vào quốc hội,chỉ làm đất nước thụt lùi,nhân dân mất hết niềm tin,thật "phí cơm nuôi mấy tên ngu dốt này,thà để nuôi...còn giúp ích Giữ nhà ! '

    Trả lờiXóa
  31. Chân tu hiếm lắm. Thiên, Địa hôn ám nên họ ẩn tu hết rồi./.

    Trả lờiXóa
  32. Rất buồn cười, các bà các chị mỗi khi gặp đám sư sãi đều chắp tay chào rồi xưng "con". Con cái con "tự do". Toàn bọn mất dạy xôi thịt rượu chè gái gú... Đám sư quốc doanh này rất được việc. Không dưng mà nhà nước lại nâng đỡ bọn này, mà không nâng đỡ tín đồ Ki tô giáo. Ngay Phật giáo Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo chân chính, hay Cao Đài chân chính cũng còn bị đàn áp. Chỉ đám sư mô quốc doanh thì được xem như một nghề để ngu dân là lấy tin cho chính quyền. Bọn này rất giàu có vì thả cửa lừa dối nhân dân. Nói riêng sư Quyết, mỗi năm thu về hàng chục tỉ ở những ngôi chùa sư quản lý. Thật khủng khiếp. Hèn gì sư Quyết muốn có một chế độ như Bắc Hàn để giứ của cho sư. Nhưng cẩn thận, com cóp cho cọp nó xơi. Cộng sản vốn rất khoái những chú mồi béo, dù đó là chú sư đểu.

    Trả lờiXóa
  33. Loài sư hổ mang do nhà nước cử tuyển. Bản thân sư suốt ngày tham, sân, si ý mà. Tiến sĩ gì cái loại đó

    Trả lờiXóa