Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

HÀ NỘI CHÍNH THỨC CÓ PHỐ MANG TÊN TRỊNH VĂN BÔ


Hà Nội chính thức có phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Lao động
05/12/2018 | 09:19

HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc đặt tên phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945.

Sáng nay 5.12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND Hà Nội khoá XV, HĐND TP đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường tên địa bàn Thủ đô năm 2018.


Theo đó, có 42 tuyến đường được được tên mới; 5 đường, tuyến phố được điều chỉnh độ dài và 1 công trình công cộng của 17 quận huyện.

Đáng chú ý, với việc thông qua Nghị quyết trên, Hà Nội đã chính thức có tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô sau 2 lần đề xuất.

Tuyến phố Trịnh Văn Bô dài 900m, rộng 50m, từ ngã tư giao cắt với phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương, thuộc quận Nam Từ Liêm.

Đoạn phố này được trải bêtông nhựa, có vỉa hè hai bên cây xanh, điện chiếu sáng, ... với khoảng hơn 200 hộ dân và 800 nhân khẩu sinh sống.

Trước đó, cuối năm 2017, thành phố Hà Nội đề nghị đặt tên ông Trịnh Văn Bô cho tuyến phố dài 1,2 km thuộc quận Cầu Giấy.

Tuyến phố màu đỏ sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh: Google Maps.

Tuy nhiên, vì chưa đạt được thống nhất với gia đình nên việc tuyến phố mang tên người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ phải hoãn lại.

Ngoài phố Trịnh Văn Bô, các tuyến phố khác được đặt tên mới như: Bộ trưởng Thủy lợi Nguyễn Thanh Bình; nhà vật lý hạt nhân Nguyễn Đình Tứ; ông Tôn Quang Phiệt, người sáng lập Việt Nam nghĩa đoàn, tiền thân đảng Tân Việt, một trong ba tổ chức tham gia hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Khúc Thừa Dụ, người đặt nền móng dựng nền độc lập dân tộc sau gần 1.000 năm bị các triều đại Trung Hoa đô hộ; họa sĩ Bùi Trang Chước, người vẽ Quốc huy Việt Nam...

Các tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hữu Dự, Đặng Thai Mai, Nguyễn Mậu Tài.

Thành phố đề nghị đặt tên công viên Thanh Xuân cho khu đất đã quy hoạch thuộc quận Thanh Xuân. 

Thành Trung

__________________

CÁC BÀI LIÊN QUAN ĐẾN CỤ TRỊNH VĂN BÔ VÀ NHÀ 34 HOÀNG DIỆU

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ ĐEM THEO NỖI HẬN XUỐNG SUỐI VÀNG

Tổng bí thư Trường Chinh đến chia buồn cùng gia quyến cụ Trịnh Văn Bô tại lễ tang  nhà tư sản dân tộc yêu nước năm 1988. Ảnh Tư liệu gia đình. Nỗi buồn nhân đôi của gia đình  ông bà Trịnh Văn Bô   Thanh Niên Online  02:44 PM - 07/11/2017 Không nhiều người biết, lúc cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ của...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

GIAN NAN, CHUYỆN GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TRỊNH VĂN BÔ ĐI ĐÒI NHÀ

Ảnh: Vợ chồng ông Trịnh Văn Bô, bà Hoàng Thị Minh Hồ thời trẻ DOANH NHÂN TRỊNH VĂN BÔ GÓP CHO VIỆT MINH  HƠN 5000 LƯỢNG VÀNG Cụ Trịnh Văn Bô (1914 - 1988) là hậu duệ đời thứ 9 của An Đô Vương Trịnh Cương, hậu duệ đời thứ 16 của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.  Chính nhờ người cha đã gây dựng cơ sở kinh doanh để đến đời...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

TIN MỚI NHẤT VỀ SỐ PHẬN BIỆT THỰ 34 HOÀNG DIỆU, HN

Một góc biệt thự số 34 Hoàng Diệu. Ảnh: Diệu Bình 5/7 con cụ Trịnh Văn Bô muốn bán biệt thự 34 Hoàng DiệuVietNamnet09/03/2018 10:06 GMT+7 Ông Trịnh Lương - con trai cả của nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho biết, 5 thành viên trong gia đình muốn bán căn biệt thự rộng 3.000m2 ở 34 Hoàng Diệu cho nhà nước để lấy tiền làm từ thiện.Ngày...
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

VÌ SAO GIA ĐÌNH CỤ TRỊNH VĂN BÔ CHƯA CHO ĐẶT TÊN PHỐ ?

Ông Trịnh Cần Chính nói về việc hoãn đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh: Cường Ngô  Con trai cụ Trịnh Văn Bô: "Con phố mới không xứng đáng được đặt tên Trịnh Văn Bô" Cường NgôSoha23/11/2017 Liên quan đến việc hoãn đặt tên phố Trịnh Văn Bô cho một con phố ở quận Cầu Giấy, ông Trịnh Cần Chính (con trai cụ Trịnh...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Tin MỚI: HÀ NỘI KHÔNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRỊNH VĂN BÔ NỮA!

Ông bà Trịnh Văn Bô- Hoàng Thị Minh Hồ Hà Nội hoãn đặt tên phố mới theo tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô   Dân trí  Thứ tư, 22/11/2017 - 21:38 Tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng nhà nước hơn 5.000 lượng vàng trong năm 1945 chưa được đặt tên cho tuyến phố dài 1,2km trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. ...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

THÊNH THANG CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ HÓA BỒ TÁT GIỮA NHÂN GIAN

Ông Trịnh Lương - con trai cả của cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Tại lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng) diễn ra vào chiều nay 13/11, ông Trịnh Lương - con trai cả của vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ cho biết: Toàn bộ số tiền phúng viếng sẽ được ủng hộ cho nhân...
Đọc tiếp...

TỪ NHÀ MƯỢN, CHO THUÊ ĐẾN HIẾN TẶNG ...VÀ MẤT NHÀ

Ảnh của trường hát gia đình tôi. Nguyễn Trung Dân Từ nhà mượn, cho thuê đến hiến tặng  ... và mất nhà Gia đình tôi có một ngôi nhà , từ đời ông cố tôi xây dựng , những người có gốc gác lâu đời ở Đà Nẵng có lẽ đều biết trên đường Trưng Nữ Vương Đà Nẵng có một rạp hát cổ tên Xuân Quang . Đó là tên của ông cố nội tôi , người...
Đọc tiếp...

Luân Lê: TẦM VÓC MỘT NHÀ ĐẠI TƯ SẢN

  Luân Lê TẦM VÓC MỘT NHÀ ĐẠI TƯ SẢN Cụ Trịnh Văn Bô đúng thực sự là một nhà đại tư sản và cho đến khi chết đi vẫn là một trí thức yêu nước, hiến dâng những gì có thể cho đồng bào, cho dân tộc. Cụ chết, chỉ cần viếng 1 bông hoa để tránh lãng phí và số tiền phúng viếng Cụ để dành cho những người dân chịu...
Đọc tiếp...

LỜI DẶN CỦA CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ VỀ TANG LỄ CỦA MÌNH

Trịnh Hồng MinhTHÔNG BÁO VỀ LỄ TANG   TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI HỌ HÀNG THÂN TỘC NỘI NGOẠI, ANH EM BẠN BÈ THÂN HỮU GẦN XA VÀ CÁC HỌC TRÒ CỦA TÔI. Lễ tang của Bà nội tôi - CỤ BÀ HOÀNG THỊ MINH HỒ - quả phụ của CỤ ÔNG TRỊNH VĂN BÔ sẽ được nhà nước tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cao cấp quốc gia tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh...
Đọc tiếp...

CHUYỆN GIÀNH LẠI CHIẾC TRÀNG KỶ TỪ NHÀ 48 HÀNG NGANG

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ ở 34 Hoàng Diệu - Ảnh: Xuân Ba  . Chuyện chiếc tràng kỷ ở nhà cụ bà Trịnh Văn Bô  Một Thế Giới12.11.2017 09:46 Khi quyết định hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang và vật dụng để nhà nước làm nhà bảo tàng, cụ ông và cụ bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ đã giữ lại chiếc...
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

CHUYỆN CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ "ĐỘT NHẬP" NHÀ 34 HOÀNG DIỆU

Cụ bà Hoàng Minh Hồ dự lễ 480 năm ngày mất của Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng  tại Văn Miếu (cụ ông Trịnh Văn Bô là trực hệ đời thứ 15 Chúa Trịnh Tùng) - Ảnh: X.B    . Chuyện chiếc tràng kỷ ở nhà cụ bà Trịnh Văn Bô  (tiếp)  Một Thế Giới12.11.2017 13:02   Chiếc...
Đọc tiếp...

Quốc Phong: TÔI PHẢI LÊN TIẾNG VỀ CÁC THÔNG TIN NHIỄU

Quốc Phong CHUYỆN BUỘC TÔI PHẢI LÊN TIẾNG: VIỆC CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ VỪA QUA ĐỜI, NAY CẦN PHẢI NÓI CHO RÕ MỘT SỐ THÔNG TIN NHIỄU TRÊN MẠNG Sau khi báo Thanh niên đăng bài" Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông Trịnh Văn Bô" mới đây của tôi, bên cạnh sự chia sẻ và cảm thương cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ vừa qua đời, cũng có ý nói trái chiều...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

GIA NHÂN CỦA GIA ĐÌNH CỤ TRỊNH VĂN BÔ

Tinh hoa Việt / Báo Đại đoàn kết / số 63. Ngày 10/11/2017 CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ,  MỘT TƯỢNG ĐÀI CỦA DOANH NHÂN VIỆT Quốc Phong Vậy là vị nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu của thế kỷ 20- cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô đã đi xa. Cụ qua đời ngày 5/11 tại Hà Nội ở tuổi 104. Dù đã là đại thọ nhưng...
Đọc tiếp...

Nhà 34 Hoàng Diệu: CHỜ VÀI HÔM NỮA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI XỬ LÝ

Bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh từ báo Tiền Phong. Bí thư Hà Nội: Sẽ giải quyết vướng mắc căn biệt thự của người hiến 5.000 lượng vàng Dân trí Thứ sáu, 10/11/2017 - 12:33     Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cho biết, sau khi lo lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ, thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những...
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Nhà 34 Hoàng Diệu: ÔNG ĐỖ MƯỜI KÝ 2 CÔNG VĂN NGƯỢC NHAU

Nguyễn Công Khế (Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên) Trong trường hợp này, nói đường nào chúng ta cũng đều có tội cả. Tôi nhớ khi ra Hànội, xây dựng toà soạn Thanh Niên ở ngoài đó, gặp Xuân Hà, con dâu của Cụ bà Trịnh Văn Bô làm kế toán trưởng cho Thanh niên và thường xuyên tiếp xúc với anh Chính chồng cô, tôi đã không tự giải thích...
Đọc tiếp...

TỆ HẠI CỦA THỨ QUYỀN LỰC KO BỊ KIỂM SOÁT BẰNG LUẬT PHÁP

Hoàng HưngÔNG BÀ TRINH VĂN BÔ LÀ NẠN NHÂN CỦA HAI DANH TƯỚNG: TỆ HẠI CỦA THỨ QUYỀN LỰC KO BỊ KIỂM SOÁT BẰNG LUẬT PHÁP Trước tiên xin kính cẩn cúi đầu trước anh linh Cụ Bà Trịnh Văn Bô, nhà tư sản yêu nước, hết lòng tin ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh, đã xả của ra cho chính quyền (góp vàng, cho mượn tòa nhà lớn, và nhiều thứ khác)......
Đọc tiếp...

Lưu Trọng Văn: NHÀ 34 HOÀNG DIỆU - CHỨNG NHÂN CỦA LỊCH SỬ

Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu - chứng nhân của lịch sử. Ảnh: internet Lưu Trọng Văn09-11-2017Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu chứng nhân của Lịch sử Sáng qua trước khi ra sân bay về Sài Gòn,gã đi qua phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Ngôi nhà 34 tầng hai sáng đèn. Gã biết nơi ấy đang có lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi vợ của cụ Trịnh Văn Bô nhà tư sản dân...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

VÌ SAO HỌ KHÔNG TRẢ NHÀ 34 HOÀNG DIỆU CHO CỤ TRỊNH VĂN BÔ?

VỀ NGÔI NHÀ 34 HOÀNG DIỆU Dương Đức Quảng Mấy hôm nay, sau khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất, thọ 104 tuổi, nhiều nhà báo và các bạn viết fb đã có bài về cụ trên báo và trên trang cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ, tiếc thương và cả sự thông cảm với gia đình cụ xung quanh câu chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, nơi cụ đã ra đi. Nhà báo Quốc...
Đọc tiếp...

CHUYỆN CỤ BÀ TRỊNH VĂN BÔ ĐI ĐÒI ĐẢNG TỊCH CHO CHỒNG

  Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ khi còn trẻ. Nguồn ảnh: internet   Việt Minh nó bạc lắm! Bùi Xuân BáchTrang Ba Sàm đăng ngày 03/03/2016 Đôi lời: Nhân bài của ông Bùi Tín, viết về hai anh em cụ Trịnh Văn Bính và Trịnh văn Bô, xin được giới thiệu lại bài viết về gia đình cụ Trịnh Văn Bô,...
Đọc tiếp...

6 nhận xét :

  1. Con cái , cháu chắt của 2 cụ Trịnh Văn Bô lại phải cám ơn Đảng và Chính phủ rồi .

    Trả lờiXóa
  2. Đặt tên đương phố mang tên Doanh nhân Trịnh Văn Bô.
    Đây là hình thức mị dân để chuẩn bị cho một "chiến dịch" huy động vốn trong dân (500 tấn vàng và mấy nghìn tỷ đô la đang nằm trong dân)khôn quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiến vàng lần này chắc chỉ có đảng viên và bác Trọng đóng góp thôi , dân thi nhìn gương ông Bô bà Năm (Cát hành Long ) sợ rồi , xin các đầu tớ tha cho

      Xóa
  3. Thời đại ngày nay khi luật pháp đã thừa nhận Chúa Đảo Tuần Châu và các đại gia tỷ phú Dollar … tài sản đất đai vô vàn nhưng cho đến hiện nay Thành Phố Hà Nội vẫn nhìn về tài sản những năm 1950 sau giải phóng Thủ Đô bằng những quy định cổ hủ ngày xưa khiến hiện nay theo tôi hiểu ngôi nhà Hoàng Diệu vẫn chưa thể có sổ đỏ, thì việc công nhận tên phố là 1 sự sửa sai còn quá nhỏ, so với những đối xử sai lầm trước đây đối với giới có tài sản. Chưa kể nhiều người yêu nước nhưng đã bị tiêu diệt không thương xót do những sai lầm khi dập khuôn cải cách ruộng đất từ Trung Quốc và Trịnh Văn Bô và nhiều nhà tư sản khác do đó dù đã hiến bao nhiêu lạng vàng nhưng cũng sợ khiếp vía - khi thấy những ví dụ địa chủ Nguyễn Thị Năm, cũng giúp đỡ Cách mạng, cống hiến bao tài sản nhưng vẫn bị giết trong cải cách - và đã PHẢI cho nhà nước mượn ngôi nhà 34 Hoàng Diệu là điều dễ hiểu!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi mà như gia đình Cụ Trịnh Văn Bô thì tôi không nhận cái "ranh" hiệu lợi dụng này- bởi ngay cái nhà mượn ở Hoàng Diệu mà nhà nước csVN mượn mà gia đình không đòi lại được, phải cõng cụ bà "nhảy dù" vào chính ngôi nhà của mình, và cho đến nay nhà nước còn chưa cấp sổ đỏ cho gia đình thì việc lấy tên cụ đặt tên cho 1 đường phố nào đó có xoa dịu được nỗi bức xúc của gia đình không?

    Trả lờiXóa
  5. Nhà "mượn" của 2 cụ chẳng trả, như vậy thì chẳng tử tế gì. Vậy mà bày chuyện lấy tên cụ đặt tên đường phố. Thật là bi hài!

    Trả lờiXóa