Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHÔNG SỬ DỤNG TÊN GỌI "TRẠM THU GIÁ"


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng 
tên gọi 'trạm thu giá'

VNE
Thứ bảy, 2/6/2018, 19:53 (GMT+7)
 

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông nghiên cứu tên gọi trạm thu phí giao thông BOT sao cho phù hợp.

Ngày 2/6, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã báo cáo về vấn đề dư luận quan tâm là tên gọi của các trạm thu phí giao thông BOT.

Theo đó, Bộ Giao thông xin được nghiên cứu tiếp để đưa ra tên gọi phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết phí giao thông BOT cũng tương tự như học phí và viện phí. Trong đó, viện phí dù đã được điều chỉnh để tiếp cận giá trị trường nhưng vẫn có tên gọi như vậy nên không việc gì phải đổi tên để tạo tâm lý không tốt trong người dân. Quan điểm của Bộ Công an cũng là nên giữ tên gọi là “trạm thu phí BOT”.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và nhân dân, tiếp tục nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí giao thông BOT cho phù hợp, không sử dụng tên “trạm thu giá”.
______________

Chắc Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm sẽ thôi mở báo Hà Thành Ngọ báo rồi chứ:

.


Kẻo rồi lại phiền đến các bác Chu Mộng Long, Nguyễn Đình Bổn:

Xem lời bình của TS. Chu Mộng Long tại đây: 
https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/2161205317227033

Và lời bình của nhà văn Nguyễn Đình Bổn tại đây:
https://www.facebook.com/dinhbon.nguyendinhbon/posts/1890418234345819

8 nhận xét :

  1. BT GTVT Nguyễn văn Thể và BT GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ nghe chỉ đạo của Thủ Tướng chưa ?

    Trả lờiXóa
  2. TRẠM THU PHÍ BOT . Đơn giản, dễ dàng , ai cũng hiểu . Thế mà BT Nguyễn Văn Thể lại cứ thích THU GIÁ là thế nào ?

    Trả lờiXóa
  3. "Trạm thu kiến tạo" thì sao?

    Trả lờiXóa
  4. Yêu cầu không đăng ý kiến đần độn của Nguyễn Tuấn Cường, Năng Đề Mô Mẹ Dìu!

    Trả lờiXóa
  5. Nandemo Meiyou? Nghe cái tên là thấy dở hơi cám lợn rồi.
    Người ta chỉ nói "Thu 2 giá riêng cho mỗi buổi diễn" thôi, còn họ vẫn thu tiền (phí), anh đần ơi.

    Trả lờiXóa
  6. Phí và giá đang gây tranh cãi.
    Thủ tướng nên cho gọi vé cho nó chuẩn tiếng việt.

    Trả lờiXóa
  7. Trần Thị Thảolúc 17:42 3 tháng 6, 2018

    Một đứa trẻ lớp 3 mà học giỏi nó cũng có thể phân biệt được sự khác nhau về nghĩa của 2 từ " thu phí " & " thu giá " . Vậy mà, hết ông Bộ trưởng Bộ GTVT đến ông Bộ trưởng Bộ GD không phân biệt nổi sự khác nhau này hay sao? đến nỗi ông Thủ tướng phải ra quyết định hủy bỏ ? Chuyện nhỏ như vậy mà không hiểu thì nói gì đến việc lớn. Toàn chuyện ruồi bu .

    Trả lờiXóa
  8. Aha, Thủ Tướng đây rồi, xin hỏi TT đã đọc link dưới đây chưa? mong ông khỏe mạnh để đồng hành cùng dân gìn giữ non sông đất nước:
    https://kimdunghn.wordpress.com/2018/06/03/van-don-chu-quyen-vn-o-van-don-bi-xuyen-tac-can-phai-viet-lai-trang-wikipedia-tieng-anh/#more-40659

    Trả lờiXóa