Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT BLOGGER NGUYỄN XUÂN DIỆN CỦA SỞ 4T HÀ NỘI

Quyết định xử phạt TS Nguyễn Xuân Diện của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Posted by basamnews on 16/08/2012
Tôi cực lực phản đối QĐ xử phạt số 70/QĐ.XPVPHC của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh.
Tôi phản đối quy chụp, vu khống của Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đối với tôi. Trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã không hề xuất trình được bất cứ bằng cứ nào về việc “lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin” đã “gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội”. Và trong quá trình làm việc, tôi luôn luôn bị một số thành viên Đoàn thanh tra uy hiếp tinh thần, gây phiền phức và ứng xử thô bạo; điều này đã được tôi nêu rõ trong Khiếu nại gửi GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày 5/6/2012.
Tôi sẽ xem xét để khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này.
Ngày 16-8-2012.
Nguyễn Xuân Diện
—-

41 nhận xét :

  1. Có thể cái Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội này ăn phải bã của Trung Quốc rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Kết cục này với TS đã đoán trước, thế nào cũng bị kiếm cớ (như bao cao su). Nhưng phẩm chất, khí phách của TS luôn đọng lại trong tình cảm của nhân dân và tầng lớp trí thức nước nhà. Cố gắng lên A. Diện ơi! Mọi người tiếp sức cho Anh.

    Trả lờiXóa
  3. Thông tin của tiến sĩ nguyễn xuân diện không phải là thông tin bịa đặt , mọi thông tin hoàn toàn chính xác . Mọi tầng lớp trong xã hội từ trí thức đến người dân lao động bình thường như tôi đây rất hồ hởi đón đọc . Bởi trang plog nguyễn xuân diện đưa tin là chính xác ! Cái sở 4t hà nội kia đừng hèn mạt giở trò bẩn thỉu với ts diện nữa . Chỉ làm cho người dân chúng tôi thấy kinh tởm hơn thôi ! Chúng tôi ! Những độc giả của trang plog nguyenxuandien. Kịch liệt phản đối với quyết định sử phạt của sở 4t hà nội đối với ts DIỆN ! Kịch liệt phản đối !!!

    Trả lờiXóa
  4. Chúng ta phải có biện pháp bảo vệ các blogger tức là chúng ta đang tự bảo vệ mình.

    Nhận tiện anh chị em thành lập một hội blogger đi, cần thiết thì cắt máu ăn thề cho ép phê. Sống cùng sống, chết cùng chết. Chúng nó đang bao vây, tỉa từng người một thì chúng ta bắt buộc phải đoàn kết với nhau.

    Xin hỏi những fan, thân hữu của anh Diện có dám chơi tới bến ko? Hay lại nhụt chí thì họ sẽ bẻ từng bó đũa ra mà tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  5. Ủng hộ anh DIện khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định sai trái trên.
    Một điều cực kỳ bi hài, mỗi khi nhà cầm quyền Trung Cộng hung hăng xâm lược Việt nam, thì nhà cầm quyền lại tăng cường đàn áp hoặc gây sức ép lên những người có tiếng nói chống xâm lược.
    Ngay những ngày TC đang giăng trận trên BĐ, tình thế cự kỳ căng thẳng, thì BCT lại họp để kiểm điểm nội bộ, cái việc đáng lẽ phải tạm dừng, để tập trung trí tuệ tìm cách đối phó với giặc Tàu, không thì mất nước.
    Chẳng lẽ đây là cuộc đại tự sát của dân tộc?

    Trả lờiXóa
  6. Nguyen thi Minh Huonglúc 00:56 17 tháng 8, 2012

    Chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh cần phải đi học lại chương trình tiếng Việt cấp PT cơ sở. Yêu cầu Giám đốc Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội cách chức ngay Chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh vì ký một quyết định sai chính tả (đóng dấu chứ không thể là đóng giấu). Và hủy bỏ ngay quyết định này.
    Với quyết định trên cho thấy trình độ của những người làm thanh tra Sở không đáng tin cậy.

    Trả lờiXóa
  7. TẠI SAO có những kẽ thích phạt ai thì phạt trong thế kỹ 21 này mà với tội danh mơ hồ là sao ?

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nghĩ là Sở Thông Tin Hà Nội đã làm một hành động mà Trung Quốc rất hài lòng là bịt những luồng tin trung thực, độc lập của dân chúng Việt Nam .

    Hiện Việt Nam đang đứng trứơc hiếm họa thôn tính Biển do Trung quốc, cán cân Hải quân giữa Việt Nam,Trung quốc rất chênh lệch ,phần mất Biến Đông rất rõ rệt .

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cực lực phản đối thái độ của 4T, liên quan đến quyết định xử phạt số 70/QĐ.XPVPHC.
    Hành vi của 4T vi phạm trắng trợn quyền tự do tư tưởng, vi phạm quyền tự do thông tin của con người.
    Tôi nhận thấy những thông tin của ông Nguyễn Xuân Diện trên blog của ông trung thực, vì sự minh bạch cần có của xã hội, và vì quyền lợi chính đáng của người dân.
    Nếu 4T công minh thì hãy xử lý những tờ báo chịu sự chỉ đạo của đảng cộng sản VN, chúng nó luôn thông tin sai lạc sự thật - chụp mũ vu khống người dân - im lặng trước hiểm họa nội tặc ngoại xâm, chúng nó làm đạo đức trong xã hội xuống cấp - làm suy yếu lòng yêu nước của nhân dân. Đó, có giỏi thì xử lý chúng nó đi.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy thằng cha ở Sở thông tin truyền thông này đích thị là lũ giặc nội xâm (nói cách khác là tay sai của bọn giặc phương Bắc rồi. Đau lắm thay!

    Trả lờiXóa
  11. Vừa đọc QD của ông Minh, vừa buồn cừoi vì lố bịch quá.

    Trả lờiXóa
  12. Thù trong giặc ngoài bao vây Việt Nam,

    Họ ( sở 4T) dùng luật đểu còn ta có luật thật, ủng hộ TS kiện tiếp tới cùng.

    Quyền tự do ngôn luận ,Tự do báo chí cung cấp sự thật cho nhân dân là quyền cơ bản của con người.

    Xem thêm: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

    http://www.vietnamhumanrights.net/Viet/vintbill/phanmodau.htm

    Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.

    Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.



    Điều 27:

    Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
    Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.



    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080708055626AAR0Zdt

    Nếu thi sĩ vùi đầu mài miết tả
    Cặp "tuyết lê" hồi hộp trước tình yêu,
    Cho cuộc đời là mộng ái cao siêu,
    Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc;

    Nếu thi sĩ nghĩa là đem gấm góc
    Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn,
    Véo von ca cho át tiếng kêu than
    Của nhân loại cần lao đang giãy giụa;

    Thì bạn hỡi, một nhà thơ như rứa
    Là tai ương, chướng họa của nhân quần,
    Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân
    Ðể ca ngợi bất công và tàn ngược;

    Uốn gối trước cường quyền và mong được
    Lượm hương thừa, phấn thải để qua ngày;
    Khiến loài người đắm đuối và mê say,
    Sống thoi thóp dưới gông xiềng nô lệ.


    Không, không được! Hỡi các nhà văn nghệ,
    Các nhà thơ yêu dấu của đồng bào,
    Các nhà thơ trong sạch và thanh tao,
    Hoa thơm ngát trong vườn xuân đất Việt!
    Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,
    Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu;
    Ca tự do, tiến bộ với tình yêu
    - Yêu nhân loại, hòa bình và công lý -
    Cao giọng hát những bài ca chính khí
    Của anh hùng đã vì nước quên mình,
    Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh,
    Của Bãi Sậy, Thái-nguyên và Yên-bái...

    Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới
    Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch - đằng,
    Ðể tâm hồn dào dạt với Chi-lăng,
    Làm bất tử trận Ðống - đa oanh liệt,
    Dốc cho hết cả một bầu nhiệt huyết,
    Tưới tâm can đồng loại lúc tàn đông;
    Thả trái tim hòa nhịp với Ðô-lương,
    Với Lục-tỉnh, Bắc-sơn và Ðình-cả.

    Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa
    Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
    Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu,
    Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.

    Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
    Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền,
    Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền.

    Trả lờiXóa
  13. Tìm hiểu sở 4-Tlúc 03:16 17 tháng 8, 2012

    Tản mạn sở Thông tin Truyền thông Hà Nội

    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://caunhattan.wordpress.com/2012/06/02/tan-man-so-thong-tin-truyen-thong-ha-noi/#more-947

    Trả lờiXóa
  14. Yêu cầu Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thay vì kiếm chuyện với Tiến Sỹ NXDiện một cách vô lý hãy ngay lập tức xử vụ Đài Truyền hình Hà Nội vu khống người biểu tình yêu nước ăn tiền, những thông tin này hoàn toàn bịa đặt gây chia rẽ nghi ngờ trong nhân dân gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến lòng yêu nước của nhân dân. Tội đó mới nặng chứ Tiến Sĩ NXDiện vì thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng theo Hiến Pháp VN mà thành tội à?

    Trả lờiXóa
  15. KTS Trần Thanh Vânlúc 04:07 17 tháng 8, 2012

    Xin hỏi:
    Nếu TS Diện không nộp phạt thì sở 4T làm thế nào nhỉ????

    Trả lờiXóa
  16. Tiền đâu mà đóng?Lương không đủ ăn,rồi lẩy gì sông? Chắc tên Nguyễn văn Minh này là điệp viên Trung Quốc rồi!!!

    Trả lờiXóa
  17. Nếu nói là gây phương hại đến thiệt hại xã hội thì phải chỉ ra thiệt hại chỗ nào, cần phải có chứng cứ rõ ràng chứ không thể thích là nói thiệt hại xã hội được.

    Nếu nói là cố gắng diệt đỡ sâu bọ, quét sạch cái bẩn thỉu, cái cũ kĩ đi là thiệt hại cho xã hội thì chịu rồi.

    Cách hành xử của các vị ở sở này làm tôi nhớ đến cách hành xử của tụi côn đồ ngoài đường. Ra đường nhìn ngó ko cẩn thận là bị ép tội nhìn đểu, cười ko cẩn thận là bị tội cười đểu, thấy bất bình một chút lên tiếng là thế nào cũng có đứa nó đả. Buồn lắm thay. Hỡi ôi, bao giờ mới khá lên được.

    Trả lờiXóa
  18. NHỮNG CÁO BUỘC CỦA THANH TRA SỞ TTTT LÀ VÔ LÝ,CẦN KHIẾU NẠI CHO TỚI TRUNG ƯƠNG. MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ VẬY THÌ SAO GỌI LÀ XHCN?!?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỀ NGHỊ TS DIỆN VÀ BÀ CON CHÚ Ý:

      KHI NÀO TS DIỆN KHIẾU NẠI HOẶC KHỞI KIỆN SỞ 4T THÌ TS CHO BÀ CON BIẾT ĐỂ MỌI NGƯỜI "THÁP TÙNG" TS ĐI KẺO BỊ BỌN "GIANG HỒ" PHÁ ĐÁM - NHƯ ĐÃ ĐẾN VIỆN HÁN NÔM GÂY RỐI... MÀ CHÍNH QUYỀN ĐÃ LÀM NGƠ!

      Xóa
    2. "Khiếu nại cho tới Trung ương"? Bạn có nói đùa không đấy? hay mơ ngủ?

      Xóa
    3. Trung ương cũng là một ruột mà, chủ trương và chính sách cũng từ đó mà ra, khiếu nại trung ương cũng vậy thôi. Hoặc sống chung với lũ, hoặc kéo lũ đó xuống thì mới mong có sự thay đổi.

      Xóa
  19. Bọn 4T này ngu vãi chưởng!!!
    Quyết định xử phạt cá nhân hay tổ chức đều cần dựa trên biên bản vụ việc, có kèm theo các chứng cứ cụ thể... Từ đó mới xác định hành vi vi phạm và vi phạm tới mức độ nào. Và tất nhiên là bọn dở hơi này không có và cứ làm bừa...! (vì có vi phạm cái gì đâu ngoài lên án chính bọn khốn ấy).
    Pháp luật được bọn ngu và mất dạy thực thi thì còn cái gì là pháp luật nữa...!

    Trả lờiXóa
  20. Như thế là thế nào ???????
    Vậy là : Đảng " CÀNG CHỈNH THÌ CÀNG ĐỐN " thât rồi ông Nguyễn Phú Trọng ơi
    Chúng tôi ỦNG HỘ TS NGUYỄN XUÂN DIÊN
    CỤC LỰC PHẢN ĐỐI SỞ 4T SỞ CỦA BỌN TÀU KHỰA

    Trả lờiXóa
  21. Lại giọng điệu ngậm máu phun người.
    Không đưa ra được bằng chứng.
    Đề nghị TS Diện kiện cái sở khốn nạn này.
    Ý kiến của Chí Đức rất hay. Cộng đồng bloger sẽ đoàn kết biểu tình trong phiên toà ô nhục của bè lũ bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  22. Mời các vị lãnh đạo đang "phê và tự phê" hãy ngó qua ông Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh này chút xíu coi ông ta có làm việc đúng theo tinh thần của Hiến Pháp, Pháp Luật và những điều Bác Hồ dạy không? hay là chỉ ỷ mạnh hiếp yếu khinh dân muốn hành dân làm sao thì hành? Tôi phản đối QĐ xử phạt này, chẳng lẽ nước ta lại vô luật vô lệ như vậy sao?

    Trả lờiXóa
  23. Nếu phạt Ts Diện thì trước tiên hãy phạt tất cả những ai điều hành các tờ báo nằm dưới sự điều khiển của nhà nước và phạt luôn cái sở 4t vì đấy chính là những tò báo làm dân bức xúc vì những tin tức bịa đặt bịp bợm, còn sở 4t thì trước mắt đang gây bất bình trong dân và đối với nhưcng độc giả như chúng tôi. Đúng là trò hề rẻ tiền, thích là phạt một cách tuỳ tiện và ngu xuẩn. Toàn một lũ ăn hại tiền thuế của dân lại đi phạt dân.

    Trả lờiXóa
  24. Theo cái tờ giấy bẩn thỉu kia là TS Diện có quyền khiếu nại... nhưng không làm đình chỉ quyết định thi hành. Nghĩa là nó bắt buộc TS Diện kiểu gì cũng phải nộp tiền trước, rồi có khiếu nại thế nào thì khiếu.
    Vậy ai có hiểu biết về lĩnh vực này lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu đi.
    Nếu đúng vậy thì có lẽ mọi người nên ủng hộ TS Diện về mặt vật chất trước đã. Hãy cho lũ khốn đó thấy sức mạnh của chúng ta như thế nào. Đề nghị TS Diện cung cấp tài khoản, chúng ta phải hành động thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Chánh thanh tra Sở 4T "dóng giấu " là đúng rồi còn gì nữa các bác. Đó là giấu mình , giấu người ,cuối cùng là giấu trời.

    Trả lờiXóa
  26. Ai hoặc những ai đã tổ chức cưỡng bức thu hồi đất của dân trái Hiến pháp và Pháp luật VN mới chính là "LỢI DỤNG" chức quyền để "GÂY RỐI". Tôi phản đối!

    Minh Trí

    Trả lờiXóa
  27. Nếu những người có trách nhiệm từ "dưới" lên "trên" liên quan đến việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Diện với lý do:“lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin” đã “gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội” mà còn chút liêm sỉ thì phải chứng minh cụ thể là “gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội” là như thế nào, chứ không thể nêu lý do khơi khơi như vậy được. Tôi thấy đúng như một còm men nói: "Cách hành xử của các vị ở sở này làm tôi nhớ đến cách hành xử của tụi côn đồ ngoài đường. Ra đường nhìn ngó ko cẩn thận là bị ép tội nhìn đểu, cười ko cẩn thận là bị tội cười đểu...". Không lẽ các quan chức nhà nước thời nay "trí tuệ đầy mình" mà lại ứng xử theo kiểu côn đồ vô học vậy sao???
    Theo tôi, không phải một mình tay Chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh này tự ý kí quyết định này đâu, mà họ đã có sự bàn bạc kĩ lưỡng và thống nhất từ "dưới" lên "trên", nên khiếu nại chỉ mất thời gian và tốn công sức mà thôi, kể cả kiện ra tòa cũng không chả làm gì được "sự thống nhất" của họ đâu. Tuy nhiên, theo tôi thì anh Diện cứ nên kiện ngay ra tòa để xem sự "thống nhất" trên có sự tham gia của cơ quan bảo vệ công lý hay không và để xem trình độ của họ sẽ diễn màn kịch thô thiển tới cỡ nào mà thôi. Chúc anh Diện sức khỏe và bình an. Tôi luôn đứng về phía Công lý & Sự thật.

    Trả lờiXóa
  28. Ai dám tuyên bố nhà nước ta " dân chủ gấp vạn lần tư bản giẩy chết"? Trang blog của TS Diện là một trang blog chỉ đưa tin , bình luận xác thực, đúng đắn và rất được mọi người ưa thích. Không có bài vở, tin tức, bình luận nào gây phương hại đến trật tự, an toàn xã hội cả vậy tai sao lại phải nộp phạt hành là chánh ??. Dân chủ vạn lần là như thế nầy sao?
    Cái đài truyền hình HN mới đáng bị phạt sao lại không phạt đi?

    Trả lờiXóa
  29. Ông Diện đã làm việc vì dân sao lại bị phạt nhỉ? Nội dung trên blog của ông ấy có lợi cho dân và có ích cho đất nước mà

    Trả lờiXóa
  30. bức xúc quá, chính quyền lật lọng như vậy thì hỏi sao dân chúng sống nổi?

    Trả lờiXóa
  31. Có tin này sốt lắm các bác ơi.
    Thỉnh thoảng tôi có đi qua khu gần SVĐ Mỹ Đình, thấy có mảnh đất ghi dự án xây dựng 'CUNG HỮU NGHỊ việt - trung' tồn tại bỏ hoang từ mấy năm nay, trên đó có mảnh bia như một cái mả chôn chó chết. Bẵng đi, hôm nay đi qua thấy người đa đang xe đất, làm nền, chắc là đang khởi công xây dựng.
    Thấy khốn nạn thật, biển đảo của mình lũ tàu khốn đang chiếm giữ, thế mà người ta lại còn định xây cung hữu nghị việt - trung nữa mới mỉa mai làm sao. Tại sao không ngừng lại, tại sao không huỷ bỏ nó đi? Chắc là những chủ dự án này sẽ nại ra rằng dự án đã có, tiến trình là phải làm thôi. Nhưng nếu có lý do đó thì cũng là nguỵ biện, biết bao dự án, biết bao việc làm còn cần thiết hơn là đi xây dựng cái cung 'hữu nghị' mỉa mai kia.
    Bây giờ cái sở 4T này (được ị ở đâu ra) lại giở trò phạt bloger Nguyễn Xuân Diện nữa mới hài hước làm sao. Người yêu nước phản đối bọn xâm lược thì bị phạt, chính quyền thì lại đi xây cung 'hữu nghị' với quân xâm lược.

    Trả lờiXóa
  32. Cực lực phản đối "Quyết định xử phạt hành chính" của Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Minh - Sở TT và TT Hà Nội đối với TS.Nguyễn Xuân Diện !
    Yêu cầu Chính quyền Hà Nội chấm dứt ngay những việc làm sai trái, mơ hồ, trấn áp, sách nhiễu, vi phạm nhân quyền !
    Kêu gọi tất cả mọi người hãy lên tiếng ủng hộ và bảo vệ chân lý, bảo vệ TS.Nguyễn Xuân Diện !

    PHẢN ĐỐI SỞ TT&TT VU KHỐNG MƠ HỒ!
    BẢO VỆ NGƯỜI YÊU NƯỚC!

    Trả lờiXóa
  33. Tôi ủng hộ là TS Diện kiên quyết phản đối và không nộp phạt. Trường hợp của gia đình Huỳnh Thục Vy cũng vậy, sở 4T làm gi?

    Trả lờiXóa
  34. Tôi phản đối quyết định xử phạt của Chánh thanh tra Nguyễn văn Minh đối với anh Nguyễn xuân Diên ,bởi một tội danh vu cáo. Việc này chứng tỏ sư bịa đặt, ghép tội một trí thức yêu nước vì sự an lành của Tổ quốc, bị nhà cầm quyền dung túng. Đây là một điều luật rừng, cần phải hủy bỏ.

    Trả lờiXóa
  35. Căn cứ duy nhất để họ buộc tội TS. Nguyễn Xuân Diện là biên bản xử phạt hành chính 169/BB-VPHC do đoàn thanh tra lập. Vậy, đề nghị TS. Nguyễn Xuân Diện cho đăng tải biên bản này để mọi người cùng được biết căn cứ buộc tội của họ.

    Người yêu nước

    Trả lờiXóa
  36. Báo NguoiViet.de xin phép đăng lại tại đây:

    http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=23437

    Kính chúc TS Nguyễn Xuân Diện thêm sức khỏe và nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục làm cho Blog NXD trở thành nơi bạn đọc khắp 5 châu luôn tìm thấy những thông tin mới mẻ và tin cậy.

    NguoiViet.de

    Trả lờiXóa
  37. Kịch liệt phản đối 4T.

    Trả lờiXóa
  38. Bữa giờ tểu đã "sám hối"(chỉ đăng tin văn hóa) nhưng chúng vẫn không tha
    Đồ quỷ@!!!!

    Trả lờiXóa