Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

ĐỀ NGHỊ VIỆN HÀN LÂM KHXH VÀ BỘ CÔNG AN VÀO CUỘC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆC ĐIỀU TRA VIỆC MẤT TÀI LIỆU SỐ HÓA
Ở VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
 và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tôi là: NGUYỄN XUÂN DIỆN,
Tiến sĩ, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: .........................E-mail: ...................

Thưa Ông,


Ngày 31 tháng 7 năm 2017 vừa qua, tôi đã gửi tới Ông ĐƠN TRÌNH BÁO VÀ ĐỀ NGHỊ báo cáo với Ông Chủ tịch sự việc thất thoát rất nghiêm trọng xảy ra tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng thời đề nghị Ông Chủ tịch và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sớm có chỉ đạo giải quyết điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý thích đáng đối với các cá nhân tập thể có liên quan; đồng thời có biện pháp bảo vệ kho di sản Hán Nôm – tài sản vô giá của dân tộc, hiện đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Tôi được biết, Ông Chủ tịch đã mời Viện trưởng Viện Hán Nôm lên để nghe báo cáo, đã cử cán bộ xuống Viện Nghiên cứu Hán Nôm để nắm tình hình và đã có công văn chính thức gửi đích danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Tuấn Cường để chỉ đạo điều tra làm rõ và báo cáo với Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, việc Ông Chủ tịch giao cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Tuấn Cường là không khách quan, vì:


1- Việc mất tài liệu số hóa được phát hiện khi Ông Nguyễn Tuấn Cường giữ cương vị Viện trưởng;

2- Ông Viện trưởng là người chịu trách nhiệm về việc mất cắp tài liệu này, vì bất cứ trang tài liệu scan hoặc photocopy nào được cung cấp cho các cá nhân (kể cả cán bộ trong cơ quan) hoặc tập thể, đơn vị đều phải được phê duyệt bằng chữ ký của Viện trưởng;

3- Người tung tài liệu số hóa lên mạng và sẵn sàng cung cấp cho mọi người chính là Ông Nguyễn Phúc Anh, giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội là học trò của ông Nguyễn Tuấn Cường.

Vì những lý do trên, tôi đề nghị Ông Chủ tịch xem xét và mở một cuộc điều tra độc lập do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Cơ quan an ninh văn hóa A83 (Bộ Công an) chủ trì.

Tôi xin gửi tới Ông Chủ tịch lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng! 

Hà Nội, Ngày 05 tháng 09 năm 2017 
Người làm đơn 
Nguyễn Xuân Diện




Tin liên quan:

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN GỬI ĐƠN LÊN CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHXH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh phúcĐƠN TRÌNH BÁO VÀ ĐỀ NGHỊ   Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam  và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Tôi là: NGUYỄN XUÂN DIỆN, Tiến sĩ, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt NamĐịa...
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

VIỆN HÁN NÔM BỊ MÓC RUỘT VÀ RAO BÁN TÀI LIỆU QUÝ TRÊN MẠNG


NHIỀU TÀI LIỆU QUÝ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  BỊ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG  TS. Nguyễn Xuân Diện Nguyên PGĐ Thư viện Hán Nôm 25 - 06 - 2017 Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị móc ruột đưa đi bán khắp nơi (Trung Quốc, Đài Loan, ...) trong nhiều năm qua, giờ lại bị đưa tài liệu quý hiếm lên mạng Thư viện Nhân học. Tôi chưa bao giờ...
Đọc tiếp...

Nguồn: FB Nguyễn Xuân Diện

4 nhận xét :

  1. Uy tín còn mất nặng nữa là tư liệu Hán Nôm,thôi coi như"bạn" mượn

    Trả lờiXóa
  2. đã có sự tiếp tay cho csTQ để Hán hóa văn hóa dân tộc VN?

    Trả lờiXóa
  3. [Người tung tài liệu số hóa lên mạng và sẵn sàng cung cấp cho mọi người chính là Ông Nguyễn Phúc Anh, giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội là học trò của ông Nguyễn Tuấn Cường.]
    CỨ GÕ ÔNG NGUYỄN PHÚC ANH LÀ LỘ MẶT CHUỘT NGAY THÔI MÀ! VIỆC NÀY ĐÂU CÓ KHÓ?

    Trả lờiXóa
  4. Không lẽ lại trở thành tiếng kêu trong sa mạc ?

    Trả lờiXóa