Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Thái Bá Tân: VỊNH PHÙNG XUÂN NHẠ


Thái Bá Tân
PHÙNG XUÂN NHẠ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ,
Bộ giáo dục nước ta,
Bị ném đá khiếp quá,
Liên tục mấy ngày qua.

Ăn đủ thứ bẩn thỉu
Ít người dám nói ra.
Thậm chí mặt bị ví
Như cái Formosa.


Là vì ông này tởm,
Còn giáo sư mới ghê,
Mà phát ngôn vớ vẩn.
Hơn cả một thằng hề.

Là người già thiện chí,
Xin khuyên ông thế này.
Giờ có internet
Chứ không như trước đây.

Vậy ăn nói cẩn thận,
Uốn lưỡi trước mười lần.
Hai mươi lần càng tốt.
Nhất là nói với dân.

Lại nữa, mình ngu dốt,
Vốn đã chẳng hơn người,
Thì giáo sư, tiến sĩ.
Chỉ tổ người ta cười.

PS
Ngoài thằng internet,
Còn có tôi hàng ngày
Ghi chép lại mọi chuyện
Truyền con cháu sau này.

-------------

Nghe lói anh Nhạ ngọng, iem xin gửi anh cái cẩm lang lày để nuyện lói:



18 nhận xét :

  1. Cười sái quai hàm với mấy câu tập lói mà tác giả đề nghị

    Trả lờiXóa
  2. Lão lái lợn lên lò lợn lấy lòng lợn luộc, làm lợn lâu là lúc làm lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. não nái nợn nên nò nấy nòng nợn nuộc....mới đúng chứ!!!!!

      Xóa
  3. Dù sao, ông ta cũng nói đúng những gì ông nghĩ

    Trả lờiXóa
  4. Thầy Giáo làm thơ
    Nhà Thơ Nhà Giáo
    Thấy Giáo dạy bộ giáo.

    Trả lờiXóa
  5. Ờ cái thằng cha này mà cũng tiến sĩ à?Tốt nhất là nên từ chức đi cho đỡ nhục

    Trả lờiXóa
  6. Làm đến Bộ Trưởng, lại là Bộ Học nữa chứ, mà để người ta chửi vuốt mặt không kịp như thế này thì đúng là không có nỗi nhục nào to hơn. Một học sinh nếu phạm lỗi mà bị thầy mắng thì đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi, không dám nhìn thẳng các bạn tong lớp. Ấy thế mà cái nhà anh Nhạ mặt cứ trơ ra như mặt thớt, nhìn thật là tởm lợm.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ nào chứ bộ học mà có BT "lói thõi nhất nàng" thì cánh GV văn cứ là đỏ hết cả người! Chỉ riêng việc Nhạ ngọng mà còn được làm BT bộ học thôi cũng có thể suy ra cả dàn các bộ khác ntn! Thời đại mạt vận !

    Trả lờiXóa
  8. Sát Thủ Đầu Mưng Mủlúc 16:54 17 tháng 11, 2016

    Lính lệ leo lên lầu lấy lưỡi lê,
    lấy lộn lưỡi liềm,
    liềm lại long lỏng là lỏng lẻo,
    lúc lâu lại leo lên lầu lấy lại.

    Trả lờiXóa
  9. Con dại cái mang...Mũi dại lái chịu đòn...Trưởng phòng Giáo Dục sai thì Bộ trưởng Giáo Dục chịu trách nhiệm. Nhưng Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục mà "vô giáo dục" thế này thì phải mang ai ra chửi hở Thủ Tướng ?

    Trả lờiXóa
  10. Mình là nhà giáo nhưng nghe người đứng đầu ngành nói mình ngượng quá?! Bây giờ mình đã hiểu thêm thế nào là bằng rởm, mua chức, và lợi ích nhóm.

    Trả lờiXóa
  11. Biết xấu hổ thì đã từ chức rồi, cũng tại đảng ta chắc không còn người tài...

    Trả lờiXóa
  12. Tiến sĩ bộ trưởng giáo dục mà không phân biệt được Lờ với nờ thì bỏ mẹ dân rồi!

    Trả lờiXóa
  13. Với bộ trưởng này không biết giáo dục nước nhà đi về đâu ?.

    Trả lờiXóa
  14. Ông NHạ nên tham gia học lại từ đầu, ngay từ lớp vỡ lòng để cô giáo uốn nắn cách phát âm L/N.

    Trả lờiXóa
  15. Phùng Xuân Nhạ phải làm bộ trưởng. Dứt khoát Phùng Xuân Nhạ không thể rời ghế bộ trưởng. Nếu không làm bộ trưởng thì ông ta còn biết làm gì? Không thể để một công dân không có việc làm!

    Trả lờiXóa
  16. Còn nhớ, nhiệm kỳ trước, khi ông PL còn làm bộ trưởng bộ học, ông thích danh xưng là “tư lệnh ngành”, có người đã gọi ông là “tư lộn cái lềnh”. Nay chức này sang tay cho ông PXN, theo truyền thống của người tiền nhiệm, chắc lại phải gọi ông là “tư nộn cái nềnh” mới đúng chất. Chắc vậy !

    Trả lờiXóa
  17. Vậy lên nước ta mới như con diồu nộn nèo đấy thầy đồ .

    Trả lờiXóa