Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT ĐIỂM “DU LỊCH TÂM LINH” ĐỂ HỐT BẠC


LS Nguyễn Danh Huế

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT ĐIỂM “DU LỊCH TÂM LINH”.

1. Doanh nghiệp, quan chức và ngân hàng bắt tay nhau lập dự án.

2. Vận động để bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ủng hộ để trở thành địa điểm du lịch tâm linh mang tầm quốc gia.

3. Thổi phồng giá trị văn hoá, ý nghĩa lịch sử, thậm chí thêu dệt nên các câu chuyện để đề cao tính linh thiêng của địa điểm đầu tư.

4. Tổ chức các buổi hội thảo khoa học, dùng tiền mời các nhà khoa học đểu về để ca ngợi tạo tiếng vang.

5. Dùng tiền để mua báo chí viết bài lăng xê.

6. Mời quan chức và lãnh đạo cấp cao đến thăm viếng thường xuyên để tạo lòng tin cho dân chúng.

Qua 6 bước trên thì dân chúng u mê kéo về lễ lạt và cúng bái đông như trảy hội, chủ đầu tư ung dung ngồi thu tiền.


Đất nước còn nghèo đói, không có tiền để xây bệnh viện, trường học và đường giao thông mà lại huy động nguồn lực xã hội để xây dựng chùa chiền hoành tráng là tội ác. 

Giáo dục đang tụt hậu, khoa học công nghệ yếu kém mà không chăm lo cho sự học, lại làm cho dân chúng u mê tin vào thánh thần là làm ngu dân khiến cho đất nước càng kiệt quệ, hèn yếu và trở thành nô lệ cho ngoại bang.

14 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 09:15 2 tháng 3, 2018

    Một bài viết ngắn gọn , dễ hiểu, đủ để người đọc thấy được cách kiếm tiền rất bài bản của bè lũ buôn Thần bán Thánh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn chúng là một lũ buôn thần bán thánh còn nhân dân là đám đông u mê dễ bị lừa đảo.

      Xóa
  2. Thêm vào đó chiến dịch thăng quan, tiến chức, cụ thể : Di tích Tâm linh (T) hợp tác với Lãnh đạo quyền lực các cấp, tuyên truyền Ông (A) lên chức này hay chức kia bởi xem Thầy ở T, ... lúc đó càng nhiều người đến xem, nhờ hay lễ lạt, ... đều được thăng quan tiến chức, từ cấp lớn đến cấp nhỏ, ... tiếng lành thiêng đồi gần, đồi xa, các Trọc phú, các quan muốn giữ ghế, muốn thăng quan, ... khắp nơi chạy về lễ lạt, ... và thế là nơi đó sẽ thu hút khách, trở thành linh thiêng, ... sau đó phối kết hợp để nâng cấp trùng tu, dự án, ... đề nghị cấp chứng nhận Di sản.

    Trả lờiXóa
  3. còn thiếu một bước quan trọng là có AI đứng sau bật đèn xanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin thưa, đó là Ngài Đô la Trăm

      Xóa
    2. một khi đã có AI đứng sau bật đèn xanh thì không cần dola, toàn tay không bắt giặc, nó là cái chỗ xúc tiền của thiên hạ theo phương châm MỠ CÁ RÁN CÁ, CHỈ CẦN BƯỚC ĐỘNG THỔ LÀ ĐÃ CÓ HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM TỶ CUNG TIẾN RỒI, nó lấy tiền đó xây dựng xong thì càng hút được nhiều tiền của dân, mà tiền đó đúng là TIỀN CHÙA nhé ví không có biên lai, chứng từ, việc chi tiêu sử dụng không có cơ quan nào quản lý, chúng nó tha hồ chia nhau

      Xóa
  4. Bổ sung bước thứ 7 : Thống nhất thông qua Qui chế chia phần trăm ( %) trong số tiền ngân sách chi đầu tư xây khu du lịch và tiền tận thu hàng năm của khách đến lễ hội. Đố biết ông bà quan nào được "tín nhiệm co nhất" ?

    Trả lờiXóa
  5. Ngu dân cũng là một trong những biện pháp chính để giữ chế độ.

    Trả lờiXóa
  6. Không cần bước thứ 7, mới 6 bước đã thành đại gia !

    Trả lờiXóa
  7. ngu muội đồng bào để dề bề ăn cướp chưa kể đến chuyện ăn chia trong dự án. kinh tởm lũ đười ươi.

    Trả lờiXóa
  8. Du lịch tâm linh là cái mịa gì vậy?
    Ngôn ngữ chỉ có thời cộng sản biến hình

    Trả lờiXóa
  9. Xin đừng u mê để làm mồi cho lũ buôn thần bán thánh. Nếu muốn tìm hiểu về tâm linh xin hãy đọc ở đây: https://thuvienhoasen.org/

    Trả lờiXóa
  10. Thư viện hoa sen cũng chỉ toàn lảm nhảm thôi. Chủ yếu là dụ con người vào u mê để dễ bề toan tính. Ai chưa biết thì đừng nên đọc mà trở thành ngu lâu.

    Trả lờiXóa