Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: SAO THẰNG NÀY NGU DỐT, TRƠ TRÁO VẬY?


Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn
21-3-2018

Sao bây giờ có những thằng quan chức trẻ như thằng này mà ngu dốt trơ tráo vậy nhỉ? Tháo dạ đổ vạ cho trôn. Chính lũ quan quyền chúng mày trộm cướp, tham nhũng, ức hiếp nhân dân, đánh bạc, cặp bồ nhí, xây biệt phủ, làm tha hoá cả văn hoá, nhân cách và hành vi sống của toàn xã hội. 

Mạng xã hội chỉ phản ánh lại, rọi sáng từ nhiều góc độ những tội ác nhơ nhớp của lũ chúng mày và cảnh báo chúng mày hãy trở lại làm người, sống đúng với những gì chúng mày rao giảng. 

Mạng xã hội chính là ân huệ cho lũ chúng mày tiếp tục tồn tại, vì những tội ác tày trời chúng mày gây ra cho dân tộc này, nếu sòng phẳng ra phải xử lý theo luật đời "Mắt trả mắt, răng trả răng", ít nhất kẻ cướp đất phải được đối thoại theo cách của Đoàn Văn Vươn và nhân dân Đồng Tâm.

Mạng xã hội đã thay thế súng đạn, đối thoại dựa trên những chuẩn mực của pháp luật, của văn hoá dân tộc, của nguyên tắc xây dựng đảng, của giá trị văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh mà chúng mày đang giày xéo. Thế là tha hoá hay sao?

Nếu mạng xã hội không có những hành vi xuất phát từ nhân tính khác mà nó gọi là "sống ảo", chỉ tập trung vào phản biện xã hội thì nó lại vu cho mạng bị thế lực thù địch thao túng. Loài lợn còn xử sự với con người thông minh và tử tế hơn những đứa như thằng này. Chúng không hề ấm ức kết tội con người khi con người trang điểm, hát ca, tụ tập bạn bè và chụp ảnh đưa lên mạng, chúng cũng không quy kết con người là "phản động" khi con người xối nước rửa chuồng cho chúng nằm sạch sẽ. Vì chúng nghĩ việc nằm trên cái chuồng sạch sẽ không phải là tha hoá. Điều đó nhiều Giáo sư, Tiến sỹ, nhiều quan chức không hiểu được. Trong khi đó, TBT Nguyễn Phú Trọng lại tỉnh táo sáng suốt hơn, nhìn rõ căn nguyên của sự tha hoá hành vi và nhân cách của hệ thống cán bộ đảng viên trong xã hội hôm nay là thiếu sự kiểm soát quyền lực. Ông nói "phải nhốt quyền lực vào lồng!". Mạng xã hội chính là một cái lồng mà TBT muốn đấy!

Mạng xã hội kiểm soát quyền lực theo tiêu chuẩn mà luật pháp và đảng vẫn đưa ra. Tuy nhiên, sau những phát ngôn trơ tráo ngu đốt đổ vấy tội lỗi của thằng này, TBT nên thay chữ "Nhốt vào lồng" thành "Nhốt vào chuồng". Vì những thằng quan chức tham nhũng, trộm cắp, đánh bạc, cặp bồ nhí, xây biệt phủ, cướp đất của dân chỉ có thể ví với loài chó lợn, không thể ví với chim. Vì chúng đâu biết đến bầu trời, cây cành, chất thơ của cuộc sống con người. Chúng chỉ có quyền, tiền, gái và những lời ngu xuẩn đổ lỗi cho nhân dân, cho thế giới và cho mạng xã hội. Chúng cũng lẫn lộn, à uôm về nhân cách: Ai đồng bọn với lũ chúng nó mà nó dùng chữ "Chúng ta"?
________________________

"Mạng xã hội đang tha hoá hành vi sống của chúng ta"

VietNamnet



Thời gian vừa qua, sự bùng nổ của thông tin trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội đã cho chúng ta thấy nổi lên nhiều điểm rất đáng lưu ý.

Có những thông tin đúng đắn, hợp lý được cộng đồng chia sẻ, cảm thông, được cơ quan chức năng trách nhiệm xử lý kịp thời, nhưng bên cạnh đó, có những thông tin lại được chia sẻ một cách quá vội vã, chưa đúng sự thật như vụ việc cháu bé kéo đàn violin ở Hồ Gươm, sau khi lan truyền chóng mặt, người mẹ đã phải lên tiếng xin lỗi trên facebook.

 

Đáng quan ngại hơn, không ít trường hợp người dùng mạng xã hội chia sẻ những thông tin thất thiệt, bịa đặt, thậm chí cắt ghép không đúng bản chất vấn đề đã gây hoang mang trong đời sống nhân dân, gây thiệt hại cho không ít tổ chức, cá nhân. Thậm chí những thông tin đó đã kéo theo sự "vào cuộc' của một số cơ quan báo chí.

Câu chuyện này được Góc nhìn thẳng đặt ra với ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyền lực mạng xã hội: Ảo tưởng lệch lạc rồi sẽ được nhận ra

Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, nếu nhìn nhận ngắn gọn về thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian vừa qua, ông nhìn thấy điều gì là cơ bản đáng lưu ý nhất?

Ông Nguyễn Thanh Lâm:Mạng xã hội là một khái niệm rất rộng. Ở Việt Nam, theo thống kê có đến hơn 48 triệu tài khoản Facebook và có hơn 30 triệu người online Facebook thường xuyên mỗi ngày. Đó là chưa kể hoạt động của những mạng xã hội khác.

Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở mạng xã hội hiện nay, mặc dù có rất nhiều điểm tốt nhưng những biểu hiện đáng lo ngại có lẽ vẫn nhiều hơn là những biểu hiện tích cực.

Có lẽ, chúng ta chưa thực sự thích nghi với một môi trường xã hội mà ở đó, mọi người biểu đạt ý kiến một cách hòa bình và xây dựng. Bất cứ một sự khác nhau về quan điểm hoặc bất cứ một thông tin nào đó được đưa lên một cách vội vã thiếu kiểm chứng, lồng vào đó những cảm xúc của người trong cuộc, rất dễ tạo nên một hiệu ứng lây lan. Và ở trên mạng xã hội, nhiều khi lại không có chỗ cho sự phản biện qua lại một cách công bằng, thẳng thắn. Rất nhiều vụ việc có xu hướng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính những người đưa thông tin ban đầu lên mạng xã hội.

Hoặc ngược lại, cũng có những người nắm bắt được xu hướng, đặc điểm đó của mạng xã hội ở Việt Nam cho nên cố tình tung ra những thông tin mà thật- giả chưa rõ thế nào, rồi lồng vào đó những ý đồ rất rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, báo chí nhẽ ra từ vị thế giữ một vai trò độc lâp và chủ động như chức năng của nó vốn phải có thì trong rất nhiều trường hợp bây giờ lại trở nên bị động so với mạng xã hội, thậm chí, lại khuyếch đại những ảnh hưởng tiêu cực của một số vấn đề được tung ra bởi mạng xã hội.

Tôi nghĩ những người sử dụng mạng xã hội ở đâu cũng vậy thôi, nhưng chắc chắn ở Việt Nam chúng ta trong giai đoạn hiện nay và kể cả trong thời gian tới, phải hết sức cảnh giác với những tác động tiêu cực hoặc những cái phản tác dụng của mạng xã hội.

Nhà báo Phạm Huyền: Phải chăng, với với cục diện như vậy nên rất nhiều người đang ảo tưởng vào quyền lực, sức mạnh của chính mình trên mạng xã hội?

Ông Nguyễn Thanh Lâm: Đó chính là một trong những điều làm nên những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Ở đó, giữa cái thật cái giả là khó lường và nhiều khi chúng ta cũng có thể ảo tưởng về một quyền lực nào đó khi viết một status có thể có 1000 like hoặc là vài trăm comment.

Mạng xã hội,facebook,quyền lực mềm,google,youtube,Nguyễn Thanh Lâm,Cục PTTH-TTĐT
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ với Góc nhìn thẳng về mạng xã hội (ảnh: VietNamNet)

Thực ra, cũng có những người đang sử dụng quyền lực đó vào những việc khác nhau. Thậm chí có người nói rằng, viết một cái status ở trên facebook nhận được những khoản thù lao còn lớn hơn nhiều so với nhuận bút khi viết một bài báo tử tế.

Cho nên, trong bối cảnh như vậy, chuyện người ta ảo tưởng về một dạng quyền lực nào đó ở trên mạng xã hội cũng là lẽ bình thường. Vấn đề là chưa ai nói những cái đó sẽ là mãi mãi, là chưa có ai nói là cái đó đúng cả, và tôi tin rằng, những lệch lạc ở mạng xã hội, rồi dần dần mọi người cũng nhận ra.

Tôi vẫn tin vào tính chất hướng thiện của cộng đồng sử dụng mạng vì cộng đồng sử dụng mạng là chính chúng ta đây.

Nhà báo Phạm Huyền:Thực tế thì, ngay cả việc làm sao đưa thông tin một cách trung thực, đúng bản chất vấn đề đối với những nhà báo chuyên nghiệp còn là điều không dễ dàng, huống hồ đối với phần đông các facebooker, ít kiểm chứng nguồn tin từ cơ quan chức năng, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh đã có thể đưa thông tin nhanh chóng, sớm nhất và thậm chí là đưa tin trực tiếp. Vậy, từng là một nhà báo tác nghiệp chuyên môn báo chí trực tiếp và nay làm công tác quản lý, ông suy nghĩ gì về hiện tượng này?

Ông Nguyễn Thanh Lâm: Phải nói khách quan rằng, trên mạng xã hội có rất nhiều người mà trình độ của người ta giỏi hơn các nhà báo nhiều lắm và người ta có nhiều thông tin hơn là các nhà báo tưởng nhiều lắm. Cho nên, có rất nhiều trường hợp một bài báo đưa ra tưởng đã “ngon” rồi đấy, nhưng thực ra đến khi có phản biện trên mạng xã hội thì mới thấy là nó không đơn giản như vậy. Đó là góc độ tích cực của mạng xã hội.

Thế nhưng, về mặt tiêu cực, đúng là có đông đảo người sử dụng mạng xã hội, tuy không có nhiều thông tin nhưng lại thừa quan điểm và thường xuyên quan tâm đến việc bày tỏ quan điểm đó, chính kiến đó, mặc dù chưa tìm hiểu sự việc, thậm chí chưa hiểu vấn đề đang diễn ra là gì.

Thậm chí có những người nhìn thấy một bài viết ở trên mạng xã hội được share, đôi khi chỉ cần nhìn vào cái tít thôi là đã vào comment rồi, đã vào bình luận thể hiện thái độ rồi. Thậm chí, những người đó còn chưa đọc bài.

Tất cả những hành vi đó đã tạo nên hiệu ứng nhiễu thông tin. Tôi nghĩ rằng, các nhà báo phải nghiêm túc hơn, buộc phải là bộ lọc trong mớ thông tin như vậy. Và chính vì thế, trong thời buổi truyền thông xã hội phát triển mạnh ngày này, chúng ta càng cần đến vai trò của báo chí hơn lúc nào hết, bởi bây giờ là lúc người ta cần một nơi để giúp phân biệt được thông tin thật- giả.

Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, có lẽ đòi hỏi trách nhiệm phải chuẩn chỉnh trong từng chia sẻ của những facebooker quả thật là sẽ khó khăn và đôi khi, họ thường chỉ nhận ra sai lầm khi cơ quan chức năng xử lý. Theo ông, chúng ta nên ứng xử thế nào với việc đưa thông tin lên mạng xã hội của các cá nhân hiện nay?

Ông Nguyễn Thanh Lâm: Chúng ta thử ngẫm xem trước khi có mạng xã hội, có phải chúng ta không có nơi để biểu đạt ý kiến hay không? Thực ra mạng xã hội làm được gì?

Mạng xã hội kết nối mọi người nhanh chóng trong một khoảnh khắc. Ngay lập tức một ý kiến nào đó đưa lên có thể có nhiều người đọc, một comment nào đó có thể được nhiều người thích… Rồi dần dần, tính tiện ích đó của công nghệ khiến chúng ta có xu hướng biểu đạt ý kiến nhiều hơn với cộng đồng.

Ngày xưa, chúng ta làm gì có suy nghĩ vào mạng để like hay comment một status của ai đó. Còn bây giờ cuộc sống của chúng ta đang có xu hướng vào mạng, bày tỏ thái độ với tất cả mọi vấn đề, trong đó có những vấn đề chẳng quan trọng gì, có cả những vấn đề thậm chí không liên quan gì đến mình.

Mỗi một người sử dụng mạng cũng sẽ thấy rằng, một cách rất tự nhiên, công nghệ đã làm thay đổi hành vi và thay đổi con người, thậm chí thay đổi văn hóa của mình từ lúc nào không biết. Mình từ một người dù không có mạng vẫn sống rất tốt, trở thành một người mà trên mạng hay gọi là “ ngáo face” chẳng hạn. Tự nhiên mình sống mà luôn bị thôi thúc, 5 phút check mạng một lần, 5 phút vào xem facebook một lần, xem có bao nhiêu like hay comment thế nào, rồi tự nhiên phải tỏ một thái độ nào đó!

Ở một chừng mực nào đó, sự dễ dãi và sự tiện ích của công nghệ đang làm tha hóa con người, tha hoá ở hành vi, chứ không phải ở nhận thức. Chúng ta dành quá nhiều thời gian và coi những hành vi đó là thiết yếu trong cuộc sống, trong khi thực ra nó không phải vấn đề thiết yếu. Trong cuộc sống, có bao nhiêu vấn đề khác phải làm.

Tôi vẫn tin tường và lạc quan rằng có rất nhiều người vẫn sống tốt mà không phải ngày nào cũng lên mạng xã hội.

Tôi nghĩ rằng, kể cả mạng xã hội hiện nay đang thịnh hành như vậy nhưng rồi dần dần với sự phát triển của công nghệ, khi chúng ta có trí thông minh nhân tạo, chúng ta có đủ những trợ lý ảo, với internet vạn vật, không ai nói là mạng xã hội này sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Mạng xã hội rồi sẽ biến đổi, một là theo công nghệ, hai là theo thói quen của người sử dụng và ba là do những đòi hỏi mà cuộc sống đặt ra cho nó.

Tôi nghĩ rằng những người sử dụng mạng xã hội hiện nay vẫn còn thời gian từ nay cho đến lúc nó không còn là xu hướng nữa để rút ra trải nghiệm của mình.

Tôi chỉ cảnh báo một việc, trước khi có mạng xã hội chúng ta vẫn sống rất tốt, chúng ta vẫn có cách để biểu đạt quan điểm và bây giờ chúng ta có mạng xã hội, chúng ta có những tiện ích nhưng sự dễ dãi và tiện ích đó đang dần làm tha hóa hành vi sống của mỗi con người, theo hướng không phải là thiết yếu, quan trọng. Không phải hành vi nào trên mạng xã hội cũng là hữu ích, cũng mang lại ích lợi cho xã hội.

Đến một lúc nào đó, mỗi người sẽ tự đúc rút kinh nghiệm cho mình, cái này không ai dạy ai được cả.

Chặn thông tin xấu độc: Google, Youtube thực hiện tốt hơn Facebook 

Nhà báo Phạm Huyền:Trở lại với vai trò của cơ quan quản lý, liên quan đến vấn đề này, đầu năm nay, Facebook, Google, Youtube…đã đưa ra cam kết sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để kiểm soát, chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật. Ông đánh giá và kỳ vọng thế nào về kết quả của sự hợp tác này, góp phần làm lành mạng môi trường thông tin trên mạng xã hội?

Ông Nguyễn Thanh Lâm: Về vấn đề quản lý và hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội, trong đó, có một phần công việc phải ngăn chặn, loại bỏ những thông tin xấu độc, tin giả, tin thất thiệt, tin xúc phạm danh dự tổ chức cá nhân, vi phạm các quy định khác của pháp luật, phải nói rằng, công tác này đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cao cấp nhất của Chính phủ. 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt việc này đối với các bộ ngành liên quan, trong đó, đặc biệt có Bộ Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã rất quan tâm chỉ đạo công tác này.

Cho nên, thời gian vừa qua, công tác phòng chống những thông tin xấu độc, tiêu cực... từ mạng xã hội của các đơn vị chức năng như Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông... đã có những kết quả đáng ghi nhận, được báo chí phản ánh. 

Nói riêng về hợp tác của các nền tảng cung cấp nội dung thông tin công cộng xuyên biên giới như Google, Youtube, Facebook... trong việc chặn thông tin xấu độc, có vi phạm..., cho đến nay, tôi đánh giá sự hợp tác của Google và Youtube đối với những yêu cầu của cơ quan nhà nước Việt Nam đã ở mức khá tốt, thậm chí có lúc rất tốt. Bởi vì, họ hiểu tại sao chúng ta lại đề nghị họ làm những việc đó. Và những việc đó cũng đúng với những quan điểm, nguyên tắc của họ trong việc cần tạo ra một môi trường mạng lành mạnh, tối ưu hóa, lành mạnh hóa trải nghiệm của người sử dụng mạng.

Đối với Facebook, sự phối hợp bước đầu với Facebook cũng đã có, nhưng chúng tôi nghĩ, các bên vẫn cần thời gian để trao đổi, thuyết phục nhau, thậm chí có lúc sẽ phải đấu tranh. Hiện nay, Facebook vẫn có sự khác biệt trong việc phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, như quan điểm cần phải ngăn chặn những thông tin gì, như thế nào.... Sự khác biệt đó đối với các cơ quan quản lý nhà nước của ta vẫn còn khá lớn.

Thực ra sự khác biệt là điều bình thường. Nhưng điều chúng tôi thấy rõ vừa qua là, trong cùng một loại việc, sự phối hợp của Youtube tốt hơn Facebook. Đối với Facebook, chúng tôi mất nhiều thời gian thuyết phục hơn, có những thông tin sai phạm, xấu độc..., Youtube đã hạ, đã chặn rồi nhưng Facebook lại không làm.

Ví dụ có những clip xấu độc của cùng những tài khoản, cùng những account, cùng những trang mà thực tế, đưa những tin không đúng sự thật, không có kiểm chứng nhằm mục đích gây rối xã hội của chúng ta.., khi Google phát hiện, họ ngăn chặn tương đối triệt để. Họ không chỉ chặn những clip đó, họ chặn cả việc chia sẻ doanh thu của những chủ tài khoản phát tán clip đó trên mạng.

Nhưng cùng một sự việc như vậy, khi những chủ thể bị chặn trên Youtube lại quay ra lập những fanpage ở trên Facebook thì để tiếp tục áp chế tài chặn những fanpage đó ở trên Facebook, chúng tôi mất nhiều thời gian, sức lực hơn để thuyết phục Facebook hợp tác.

Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới câu chuyện quản lý trên mạng xã hội này sẽ có những bước tiến mới do các bên sẽ hiểu nhau hơn.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải tiến hành các giải pháp khác đồng bộ khác. Làm sao để các công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội toàn cầu hiểu rằng, khi đến Việt Nam, một quốc gia có một bề dày lịch sử văn hóa, với chế độ chính trị khác với họ, họ phải có sự lựa chọn phù hợp, tôn trọng quyền tự quyết và chủ quyền của quốc gia trong không gian mạng, tôn trọng và tuân thủ những khuyến cáo của nhà chức trách ở Việt Nam.

Tôi hy vọng việc đó sẽ được tiến hành tốt hơn trong thời gian tới với sự vào cuộc rất đồng bộ của các cơ quan quản lý, của cả xã hội và trong đó là truyền thông chính thống cũng như truyền thông xã hội nói chung đóng một vai trò rất quan trọng.

Chúng tôi rất mong là trên báo chí và trên truyền thông xã hội, mọi người hiểu được sự cần thiết của công tác này. Không phải nhìn theo cách nâng quan điểm, nhìn soi mói một cách thiếu thiện chí, dưới góc độ chính trị, cho rằng chúng ta hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân trên mạng xã hội. Hoàn toàn không phải như vậy. 

Nhưng có một sự khác nhau rất lớn giữa việc biểu đạt chính kiến một cách hòa bình, có văn hóa, có trật tự với việc biểu đạt theo kiểu suy diễn, suy đoán, đặc biệt là những sự chụp mũ vấn đề nào đó, làm rối loạn tình hình. 

Chúng ta đã thấy có bài học, khi cả xã hội "lên đồng" về một thông tin được đưa ra không đúng sự thật sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng. Thế nên mới có câu chuyện, bỗng cả một đám người “lên đồng”, xông vào đánh oan một người phụ nữ vì tưởng là người đó buôn bán trẻ con, nhưng thực ra không phải. Cuối cùng, không ai chịu trách nhiệm cho việc đánh oan đó. 

Những vấn đề đó cho thấy, mạng xã hội có những tác động tiêu cực cần phải tỉnh táo nhận thức rõ. Chúng ta cũng thấy có những thông tin được phát tán nhân chuyện nọ, chuyện kia, chẳng hạn như chuyện lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để kêu gọi biểu tình trái pháp luật, xuyên tạc những chính sách chủ trương và những việc mà Đảng và Nhà nước đang làm ở vấn đề xử lý sự cố môi trường biển miền Trung chẳng hạn… Đó là những hành vi không chấp nhận được trên mạng xã hội, vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi nghĩ về lâu dài, cộng đồng cũng không ai chấp nhận những hành vi đó ở trên mạng. 

Cho nên, chúng ta cần phải cùng nhau, đẩy nhanh được việc nâng cao nhận thức chung về vấn đề này, cùng nhau tìm ra được giải pháp chứ không phải ngồi đó mà chờ mọi việc tự nhiên tốt lên. 

VietNamNet
Thực hiện: Phạm Huyền

25 nhận xét :

  1. Tay này dại hết chỗ nói. Cái nhà của hắn đang sụt dưới chân và tốc cả mại lại không lo. Bây giờ cái đền nhà hắn hết thiên để hù dọa những người yếu bóng vía, cho nên đạo diễn mắng cả lũ nhà hắn là phải lắm rồi.
    Đất sụt dưới chân không lo lại lo trời sập.
    Ngôn xứng kỳ đức. Đức tôi mỏng nên chỉ nói vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nói cho nó vài câu: Nó cũng kiếm cơm thôi, vì bị thất sủng ở VTV qua vụ đi Nga mua bán bản quyền TV gì đó phải chạy về VTC rồi lại chạy , chạy...về bộ 4T, thôi mắng thế thôi, chấp gì nó , trên nó còn nhiều vip hơn chỉ đạo !!!

      Xóa
    2. Nó tên là Thanh Lâm vợ nó tên là Vân Ly hợp hai tên vợ chồng thành Lâm - Ly. Đúng là bị thất sủng bên VTV nên chạy về VTC rồi VTC về VOV nên nó chạy về bộ làm quản lý báo chí. Mưu nhiều quá! mới ngoài 4 chục mà tóc đã bạc hết cả.

      Xóa
    3. NÓ LÀ THẰNG NÀO? Cám ơn Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhiều lắm !

      Xóa
    4. Mạng xã hội tha hóa hành vi sống của chúng ta?
      - Hoàn toàn đúng. Này nhé:
      +Mạng xã hội làm cho cán bộ có bồ nhí!
      +Mạng xã hội làm cho tướng công an tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỷ !
      +Mạng xã hội làm cán bộ tham nhũng, nhiều tên vướng lao lý !
      +...
      Ôi cái mạng xã hội đã tha hóa hành vi sống của cán bộ chúng ta! Có phải thế không a?

      Xóa
    5. Tôi đề nghị đạo diễn ĐMT không được xúc phạm Chó và Lợn khi so sánh với tay Lâm này.

      Xóa
  2. Nhận xét câu nói của đạo diễn Nguyễn Minh Tuấn quá đúng và quá hay. Bạn đọc nào biết bố mẹ của thằng Nguyễn Thanh Lâm ở đâu xin làm ơn share thông tin này cho họ đọc.

    Trả lờiXóa
  3. Đỗ Minh Tuấn dạy bảo nó - Nguyễn Thanh Lâm - như vậy thật xác đáng !

    Trả lờiXóa
  4. Phát biểu của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn là chuẩn,nhưng có một ý chưa chuẩn,rằng ông lại ví lũ quan tham với Lợn và Chó.Theo thiển nghĩ của chúng tôi,như thế có nghĩa rằng ông có ý đánh giá cao lũ này mà vo tình ông đã xúc phạm đến danh dự của Chó và Lợn.Này nhé Lợn là nguồn thực phẩm giúp con người tái tạo sức lao động,còn Chó là con vật trung thành hiếm thấy,vừa canh gác kẻ gian,vừa bảo vệ chủ.Ông thử coi lại xem lũ quan tham của nước ta,có kẻ nào học được điều gì đáng quí trong Phẩm Hạnh của Chó và Lợn không.Tuyệt đối không.

    Trả lờiXóa
  5. Trần Thị Thảolúc 13:57 21 tháng 3, 2018

    Không riêng gì Nguyễn Thanh Lâm, ở VN ta hiện nay có rất nhiều " ông " quan to nói ra những câu " khôn" & " trí tuệ " như vậy. Đáng lý phải thuộc câu dạy của ông bà ta rằng : " uốn lưỡi trước khi nói " nhưng không, nên nói ra câu nào là liền bị dân chửi cho câu ấy.

    Trả lờiXóa
  6. ông đỗ minh tuấn chửi thằng làm rất hay

    Trả lờiXóa
  7. ĐMT ví quan ham với lợn và chó thì sẽ làm cho lợn chó xấu hổ đấy!

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Thanh Lâm không trơ tráo thì làm sao nó được chức cục trưởng?

    Trả lờiXóa
  9. Riêng cá nhân tôi có nhận xét về mạng XH khác với các quan chức ngồi phòng máy lạnh,
    Mạng XH thông tin nhanh tróng kịp thời vì không bị kiểm duyệt, không phải qua các khâu biên tập dàn dựng rồi mới được xuất bản.
    Thực tế mạng XH đã có nhiều đóng góp vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm cho những cá nhân tổ chức ... Muốn tham ô tham nhũng phải dè chừng, phải kín đáo tế nhị hơn,,,
    Trong thời gian qua nhờ có mạng XH mà nhiều vụ tiêu cực tham nhũng như các vụ Hotgirl Xứ Thanh, vụ Mobilphone mua AVG và nhiều các vụ án khác, Được đưa ra ánh sáng.
    Nếu đảng, nhà nước biết khai thác sử dụng đúng tính năng, hiệu quả mạng XH sẽ giúp đảng nhà nước quản lý cán bộ tốt hơn. Dân chủ kỷ cương sẽ được tôn trọng phát huy hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng XH còn là nơi giao lưu trao đổi thông tin cá nhân, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và kinh nghiệm sống, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh. Trao đổi thơ ca hò vè và nhiều kiến thức bổ ích khác.
      Giúp chúng ta mở mang tầm nhìn và giao lưu quốc tế thuận lợi nhan tróng hơn !

      Xóa
  10. Thằng này có thể không ngu dốt đâu mà là thằng hèn . Nó phát biểu như vầy là có ý tỏ lòng trung với " đường lối " của tuyên giáo , lấy lòng các quan trên , ngõ hầu được nâng đỡ con đường công danh mà thôi .
    Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn chưởi thằng hèn thẳng thừng như vậy cũng là đáng lắm .

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Thanh lâm trả lời phỏng vấn thì phải coi lại phản biện xã hội chứ. nếu coi thì sẽ biết mình ngu dốt và nhục nhã nhường nào. Đạo diễn Tuấn nói ngắn gọn nhưng thật chuẩn và đanh thép. Lời nói rất có tính giáo dục bọn quan chức thời nay lại có tính khinh bỉ, tởm lợm chúng. Cám ơn đạo diễn.

    Trả lờiXóa
  12. Đầu đã hai thứ tóc vẫn ngu , mà còn ngu hơn lợn vì lợn chỉ blết ăn cám và đợi bị giết , có ai chửi lợn bao giờ đâu . Thôi đóng cửa và ăn cám Đảng đi cho dân đỡ mệt vì phải chửi !!!

    Trả lờiXóa
  13. Bây giờ có những quan chức trẻ Tháo dạ đổ vạ cho trôn. Chính lũ quan quyền chúng mày trộm cướp, tham nhũng, ức hiếp nhân dân, đánh bạc, cặp bồ nhí,vợ nọ con kia, nhà này xe nọ, xây biệt thự biệt phủ nhà thờ lăng mộ to đùng, làm tha hoá cả văn hoá, nhân cách và hành vi sống của toàn xã hội.

    Mạng xã hội chỉ phản ánh lại, rọi sáng từ nhiều góc độ những tội ác nhơ nhớp của lũ chúng mày và cảnh báo chúng mày hãy trở lại làm người tử tế, sống đúng với những gì chúng mày rao giảng. Nếu đảng nhà nước còn thật tâm muốn được tồn tại lâu dài hơn, muốn giữ quyền cai trị lâu hơn hãy đọc, lắng nghe những lời cay nghiệt nay mà tu tâm sửa tính cho CB đảng viên...
    Hãy tân dụng lợi thế sức mạnh cộng đồng, sức mạnh của truyền thông lề trái, kíp thời sửa sai và quản lý tốt cán bộ của mình. Là chống " tự diễn biến, tự chuyển hoá" một cách tích cực hơn !

    Trả lờiXóa
  14. Truyền thông lề phải toàn là bồi bút, nịnh hót, chỉ biết uốn 3 tấc lưỡi, bẻ cong ngòi bút ca ngợi tô hồng, lãng tránh sự thật, bưng bít thông tin, che dấu xấu xa khuyết điểm của cán bộ đảng viên. Ngậm miệng ăn tiền. những gì báo chí cách mạng đưa tin đều không đáng tin cậy, vì vậy mà người dân tìm đến mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Thanh Lâm có phải là người ngày trước làm biên tập ở VTV hay sụt sùi khóc khi bão lũ đến với dân nghèo không?

    Trả lờiXóa
  16. Nó không ngu đâu, khôn lõi đời, tính toán cả đấy. Nó muốn ghi điểm trong khi bộ 4T khủng hoảng là có ý đồ. Thằng này không phải dạng vừa đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Những vấn đề 50/50 - có thể đúng; có thể sai, người khôn sẽ không có ý kiến ngu xuẩn như gã này.
    Mạng xã hội có mặt xấu, và dĩ nhiên cả mặt tốt.

    Trả lờiXóa
  18. Những năm 99,2000,tay này nổi như cồn. Giọng nói dẫn trực tiếp cũng được. Tiếng Pháp OK. Nhưng giờ lên "Cục" ăn nới nịnh nọt lố quá.Thời nay dân không ngu như những năm 2000 đâu. Mà tay này có nét gì đó rất giống ông giáo sư Vũ Minh Giang.

    Trả lờiXóa