Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Hà Nội: CÔN ĐỒ XÔNG VÀO VIỆN CHÉM ĐỨT KHÍ QUẢN BỆNH NHÂN


Côn đồ xông vào bệnh viện chém đứt khí quản bệnh nhân

Tuổi trẻ07/05/2017 12:02 GMT+7





TTO - Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng nay 7-5 tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Theo thông tin từ bệnh viện, thời điểm đó, kíp trực của Khoa Cấp cứu đang tiếp nhận một bệnh nhân nam bị thương ở đầu do bị chém, thì có khoảng 20 người cầm theo hung khí xông vào bệnh viện, khống chế bảo vệ và các thầy thuốc, chém đứt khí quản bệnh nhân này.

Theo ông Bùi Văn Lệnh, phó giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, ngay sau khi tình huống bất ngờ xảy ra, các thầy thuốc đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Đến trưa 7-5, ông Lệnh cho hay tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

“Tuy nhiên chúng tôi không biết côn đồ có còn quay lại nữa không”- ông Lệnh cho biết.

Hiện camera của bệnh viện còn lưu toàn bộ vụ việc, Bệnh viện cũng đã báo công an phường Trung Tự, quận Đống Đa và các cơ quan chức năng.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, cho biết ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường đã tổ chức lực lượng đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Trung Tự cũng đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Công an quận. Hiện Công an quận Đống Đa đã giao cho một phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp cùng Công an phường tổ chức khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây ra vụ náo loạn, chém người trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

"Công an đang lên phương án chia làm nhiều mũi để tổ chức truy bắt các đối tượng trong thời gian nhanh nhất, khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cụ thể", một lãnh đạo công an phường Trung Tự cho biết.
L.ANH - T.HOÀNG

5 nhận xét :

  1. Đúng là thời đại rực rỡ của côn đồ !

    Trả lờiXóa

  2. Bố già giang hồ Sài Gòn cảnh cáo Phan Sơn Hùng vì vụ đánh Lê Mỹ Hạnh
    https://www.youtube.com/watch?v=WbRgBFeVU_4&feature=youtu.be

    Trả lờiXóa
  3. Cần khẩn trương truy bắt bọn lưu manh này. Bệnh viện là nơi cứu người mà chúng ngang nhiên đến giết người. Tên cầm đầu phải chịu hình phạt nặng nhất: từ chung thân đến tử hình.

    Trả lờiXóa
  4. Các bác sỹ của bệnh viện ĐH Y Hà Mội giỏi thật. Bị chém đứt khí quản mà vẫn cứu sống được thì quả thật thiên tài.

    Trả lờiXóa
  5. Có tay tự xưng là cựu chiến binh đề nghị tuyên dương anh hùng cho thằng côn đồ phan hùng kìa! Chỉ cần vu nạn nhân này là "phản động" thì có thêm 20 "anh hùng" liền!!

    Trả lờiXóa