Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

DỰ ÁN METRO HƠN TỶ ĐÔ LA Ở HÀ NỘI BỊ THANH TRA

  Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đang xây dựng phần ga nổi. Ảnh: Giang Huy.
 
Le Dung Vova
- Dự án sau chục năm triển khai mới được 1/3 khối lượng!
- Trượt giá lên gấp đôi !
- Phá hoại công viên Thủ lệ, chặt phá hàng cây cổ thụ trăm năm trên phố Kim Mã trị giá ngàn vàng !
- Làm ảnh hưởng môi sinh của vườn thú Thủ Lệ.
- Ảnh hưởng đến các đi tích lịch sử văn hoá, điển hình là Văn Miếu Quốc Tử Giám, sẽ làm lún sụt Văn Miếu.
- Gây ách tắc và ô nhiễm tuyến đường 32, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Thành phố đi lại trong cả chục năm nay !
Vậy cái dự án giá trị có hơn 500 triệu đô ban đầu và các tổn hại do nó gây ra thì cân nhắc có đáng làm không ?
-------------------
Dự án Metro hơn tỷ đô ở Hà Nội bị thanh tra
 
Thứ sáu, 19/5/2017 | 17:29 GMT+7

Cơ quan chức năng sẽ thanh tra toàn diện dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong 40 ngày.

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra toàn diện dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội. Sự vào cuộc của cơ quan này căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và các nội dung tố cáo của công dân.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ thanh tra việc thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương thuộc huyện Hoài Đức.

Trưởng đoàn thanh tra là ông Trần Hữu Lợi, Phó cục trưởng giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra; thời gian làm việc trong 40 ngày kể từ 16/5.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu Đoàn làm đúng thời hạn với tinh thần công tâm để có kết luận chính xác; cần làm việc với người tố cáo trước khi thực hiện thanh tra để làm rõ nội dung liên quan; giải quyết theo quy định pháp luật, quản lý hồ sơ chặt chẽ.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010, sau hai lần thay đổi, mức đầu tư phê duyệt ban đầu từ 783 triệu euro (khoảng 22 nghìn tỷ đồng) hiện đã lên tới 36.000 tỷ đồng.

Dự án này có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km ngầm, đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Hiện dự án thi công được khoảng 50% tiến độ.
Phương Sơn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét