Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 19/5/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 19/5/2017)
 
1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng nói vẫn chưa cho khai thác hải sản ở tầng đấy 4 tỉnh miền Trung dù đã 1 năm sau thảm họa nhưng không một lời giải thích hay tuyên bố là tại sao chưa cho khai thác?

2. Vietnamnet có bài viết: "Chính phủ báo cáo về giải quyết hậu quả Formosa gây ra". (Đọc xong thấy cứ như trò đùa. Không thấy con số cụ thể người dân bị ảnh hưởng, đánh giá về thảm họa môi trường kéo dài bao lâu? Thiệt hại về kinh tế trước mắt cụ thể là bao nhiêu, lâu dài thế nào? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết thảm họa, khôi phục môi trường, lo an sinh xã hội cho hàng triệu người...). https://goo.gl/jAsi24

3. Trên Dân Trí có bài: "Hơn 1 năm sau sự cố Formosa, biển miền Trung đã phục hồi như thế nào?". (Theo ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản thì : "biển miền Trung phục hồi gần như bình thường". Vậy mà hôm qua ông Trương Hòa Bình lại nói chưa cho khái thác hải sản tầng đáy, tin ông nào bây giờ? Mà biển Việt Nam mình ngộ ghê, thải chất độc xuống cả mấy trăm cây số, không ai làm gì để khử độc mà các ông lại tuyên bố nó trở lại bình thường). https://goo.gl/RaRsMu

4. Liên quan đến việc bắt giữ anh Hoàng Đức Bình, trên báo QĐND có bài rất tuyên giáo với tiêu đề: "Cần nhận rõ đúng sai, không tiếp tay cho mưu đồ xấu". (Bài báo tuy là nói về chuyện anh Hoàng Bình bị nhà cầm quyền bắt nhưng mũi súng lại hướng về các linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Như thường lệ, tờ báo chuyên đầu độc lính trẻ này đã "lấy ý kiến" của mấy người ở các địa phương với lứa tuổi khác nhau rồi cho họ lên án, kết án, vu khống, bôi nhọ các vị linh mục. Sự trơ tráo, khốn nạn là không có giới hạn đối với tờ báo này). https://goo.gl/6qOPYj

5. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: "Ông Võ Kim Cự suy sụp không đảm đương nổi nhiệm vụ". (Sau thảm họa Formosa, có lẽ ông Cự vẫn bình an vô sự trở về làm người lương thiện. Ông không bị cách chức mà có "đặc ân" là cho tự làm đơn xin nghỉ. Đây có lẽ là sự "ban ơn" vì ông Cự đã cúi đầu chịu trách nhiệm một mình dù ai cũng biết những dự án tỷ đô này các quan chức cấp BCT và Chính phủ đều có dính líu và la liếm). https://goo.gl/GhYjBL

6. Trên Người Lao Động có bài viết: "Vietcombank tạm ứng 30 triệu cho chủ thẻ mất tiền". (Chuyện mất tiền trong thẻ của Vietcombank(VCB) thì bình thường, ở đây chỉ xin lưu ý hai chuyện: 1. Tài khoản VCB của anh Bạch Hồng Quyền đã bị ngân hàng này đã khóa theo lệnh của công an, đây là hành động vừa ngu dốt vừa thiển cận của VCB, nếu công an yêu cầu nộp hết tiền của khách cho công an mấy ông VCB cũng cúi đầu để nộp à? 2. VCB có liên quan đến việc tài trợ hệ thống LRAD cho cảnh sát biển nhưng lại được dùng vào việc đàn áp dân. Đây là 2 nguyên nhân khiến cộng đồng đang rục rịch tẩy chay ngân hàng này). https://goo.gl/Eu06gz

7. Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đã chính thức cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ Việt Nam. (Có lẽ lo ngại bệnh dịch hay lo ngại tôm nuôi và đánh bắt trong môi trường ô nhiễm). https://goo.gl/BFk588

8. Thủ tướng yêu cầu giải trình đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu. (Cạn nguồn, cạn tiền BHXH rồi. Không tăng tuổi hưu, tăng mức đóng, giảm lương hưu thì có mà ăn cám cả lũ. Giải với trình cái gì, đây là việc bắt buộc phải làm) https://goo.gl/zxpZ72

9. Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan (Hóa ra là do thuế phí cao, trước đây dân cứ nghĩ là do bọn phản động thu thuế phí cắt cổ chứ. Nếu đảng và nhà nước thu cao hơn nữa dân vẫn rất ủng hộ đấy) https://goo.gl/K3kx91

10. Thủ tướng: "Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ". (Nếu Thanh Hóa là Việt Nam thu nhỏ thì Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến sẽ là Tổng Bí thư. Hehe, ông Phúc thấy vậy mà thâm ghê ví ông Chiến có bồ nhí con ngoài giá thú, nâng đỡ tình nhân như TBT. Thừa cán bộ, Nghi Sơn được cấp phép xả thải ra biển... đúng là bát nháo như Việt Nam rồi còn gì nữa). https://goo.gl/Vvzhp9

11. Bộ Công Thương quyết kiểm tra kho nhôm nghi của tỷ phú Trung Quốc. (Đến bây giờ mà vẫn còn "nghi". Kho nhôm giá 5 tỷ đô có nhỏ đâu, sao các ông không biết nó là của ai? Hải quan đâu, chính quyền địa phương đâu, ai thuê đất, thuê kho... Nếu Trung cộng nó làm một kho vũ khí giá tầm 5 tỷ đô mà các ông vẫn "nghi" như vậy thì dân ạ các ông. Dân xây cái chuồng gà, những người đấu tranh ngồi cafe với nhau là các ông kéo cả đàn đến ngay mà). https://goo.gl/jh0EzW

12. Hôm nay, 19/5 là ngày sinh tên diệt chủng Saloth Sar (lãnh tụ đảng cộng sản Campuchia, người được nhân dân Campuchia yêu mến gọi là Pol Pot) trên VOV có bài: "Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. (Bác Pol Pot đã giết hại tàn bạo khoảng 1,7 triệu dân bằng những cách rất chuyên chính vô sản như chôn sống, dùng cuốc bổ đầu, giết hại bất cứ người già trẻ nhỏ, chết đói, thảm sát tập thể. Lãnh tụ Pol Pot sống mãi trong sự nghiệp của nhân dân Campuchia). https://goo.gl/PsTL3R

13. Bộ Văn hóa lên tiếng về vụ hình ảnh Lý Nhã Kỳ ở Cannes. (Không muốn nhắc đến giới Sô Bít, nhưng các tin của cư dân mạng về chuyện Novaland, về chuyện tình báo, tình yêu, hiếp dâm, nuôi gái, chăn rau của các sân sau và bình phong của tình báo và công an "dường như" có liên quan đến cô này. Một cô gái bình thường có mẹ nuôi, anh nuôi toàn tỷ phú Tàu hoặc liên quan Trung Cộng mới ghê). https://goo.gl/9tDFOZ

14. Ông Đỗ Trần Chinh - giám đốc Trung tâm quan trắc, phân tích TN-MT (Sở TN-MT Thái Bình): "Chúng tôi có đi điều tra đâu!" khi nói về chuyện Thái Bình xin phá 150ha rừng phòng hộ để làm công nghiệp. https://goo.gl/A49bJM

15. "Đất thiêng từ lăng Bác ra Trường Sa" là bài viết trên Tuổi Trẻ. (Xin không bình luận về tin này. Chỉ xin lưu ý, Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Cộng xâm chiếm, nay lại mang "đất bốc mộ" ra đó. Chủ nghĩa vô thần đã trở thành một tôn giáo tôn sùng lãnh tụ còn hơn những kẻ Hồi giáo cực đoan. Một thứ tôn giáo mới khát máu hơn, cuồng loạn hơn, điên khùng hơn những thứ tà giáo đã xuất hiện trên thế giới). https://goo.gl/VaU3IH

16. Báo Thanh Niên có bài: "Cá, tôm gánh cả phí nghỉ đêm của cán bộ". https://goo.gl/D3Um0k

17. Gia Lai: Bổ nhiệm con gái Bí thư huyện làm Phó phòng sai quy trình. (Tay Bí thư huyện Chư Prông, Gia Lai này có vẻ quan hệ kém quá. Nhiều nơi, nhiều huyện, nhiều tỉnh người ta bổ nhiệm người nhà, họ hàng có sao đâu?) https://goo.gl/WyFAYx

18. Từ 1/7: Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức. (Đã đói nay lại càng đói thêm. Bắt buộc tăng thuế môi trường với xăng dầu lên 8000đ/lit là đúng rồi). https://goo.gl/KLGzrM

19. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Doanh nghiệp Việt nộp thuế cao nhất khu vực, chi phí đóng bảo hiểm cao gấp 3 Phillippines, 4 Indonesia". (Thuế phí ở mức cắt cổ người dân và doanh nghiệp, đúng là bọn phản động bán nước hại dân này tàn ác thật). https://goo.gl/E2fLtF

20. Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa ký hợp đồng khống, lấy tiền đi du lịch. (Mấy cái hội quốc doanh là cánh tay nối dài của đảng lập ra chỉ nhằm mục đích là có nơi để bòn rút và phá hoại tiền thuế). https://goo.gl/ep4muY

21. Thạc sỹ Phạm Gia Vinh mong muốn xuất khẩu phi thuyền không gian made in Vietnam. (Nếu anh này ở bên giãy chết thì hoàn toàn có cơ sở. Cơ chế độc tài nó sẽ ngáng chân và giết dần giết mòn đam mê, tham vọng, cảm hứng, ước mơ của anh). https://goo.gl/RN7AJW

22. "Nhập viện sau khi rời công an phường do tự đập đầu xuống bàn" là tiêu đề bài viết về chuyện anh Trần Quốc Huy SN 1983, ngụ 78A Lương Ngọc Quyến, phường Tây Lộc, TP.Huế tố bị lực lượng của Công an phường Thuận Hòa TP.Huế đánh đập gây thương tích. Tất nhiên đây là phát biểu của cả công an và tuyên giáo ở Huế. (Anh Nguyễn Hữu Tấn bị bắt vào đồn tự cầm dao cắt cổ xong còn tự đập vỡ đầu ở Long An. Rồi một anh ở Đắk Lắc cũng tự đập nát người để rồi phải đi cấp cứu khi vào đồn. Ngành công an Việt Nam đã đi đến tận cùng sự tàn ác, khốn nạn và trơ tráo. Thật sự không còn lời nào để nói về lực lượng không thể là con người này nữa) https://goo.gl/xYy46M

23. Lại là chiến công của công an, lần này là Đỗ Văn Chí - anh em với tướng CA Đỗ Hữu Ca thuê côn đồ chém 3,000 cây chuối nhà ông Quân, vào hồi 3am ngày 15/5/2017, tại làng Thái Lai, Cao Nhân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. (Như truyền thống ngành, Đỗ Hữu Ca ngay lập tức phủ nhận sự liên quan). Tin này có copy của học giả Hoàng Dũng Chim Xanh. https://goo.gl/tzqI2Z

24. Chuyện côn đồ đỏ tấn công hành hung khủng bố 3 người phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh đến nay công an Q2 và công an TPHCM vẫn chưa nhúc nhích gì trong điều tra, có vẻ các anh công an muốn ra sức bảo vệ đám côn đồ đỏ này.

25. Cũng công an, chuyện thanh niên Phạm Thái Dương ở Đồng Nai rất cuồng đảng bác và công an, ủng hộ nhiệt tình công an đánh đập dân bị chính công an đập cho mẹ nhận không ra cũng có vẻ chìm xuồng. Xin chúc mừng thanh niên Phạm Thái Dương nhé.

26. Ông Võ Văn Thưởng: "Không sợ đối thoại, tranh luận". (Ngại làm gì, công an đông nhung nhúc với dùi cui súng đạn với sự tàn bạo và khát máu vượt mọi ngưỡng luôn sẵn sàng "đối thoại" bằng máu của dân. Còn lại các điều luật phản động như 245, 257,258,79,88 luôn sẵn sàng đưa dân vào tù để họ "đối thoại" với song sắt vài năm đến vài chục năm. Cơ sở vững chắc như vậy thì ngại gì, sợ gì mà không "đối thoại" ông Thưởng nhỉ?). https://goo.gl/6f4lsl

27. Sáng nay, ông Vi Đức Hồi cựu Tù nhân Lương tâm đã bị bắt cóc khi đang mang gà và mật ong xuống Hà Nội thăm bạn. Rất có thể đây là vụ bắt cóc để chào mừng ngày sinh của lãnh tụ Pol Pot muôn vàn kính yêu và thực hiện 6 lời dạy của lãnh tụ đối với lực lượng khủng bố bắt cóc. (Ông Vi Đức Hồi là người sáng lập nhóm thoái đảng và ông đã từng là giám đốc trường đảng huyện Hữu Lũng Lạng Sơn, vì phản bác và chỉ ra những sai lầm ảo tưởng và không thể có của thứ chủ thuyết CNXH nên ông đã bị nhà cầm quyền tù đày nhiều năm. Sau khi ra tù ông vẫn tiếp tục bị đày đọa, sách nhiễu).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA.
----------------

Ảnh sưu tầm

Ảnh 1: Anh Trần Quốc Huy "tự đập đầu" xuống bàn trong đồn công an.
 
 Ảnh 2: Vườn chuối giá hàng tỷ của ông Quân bị em tướng Đỗ Hữu Ca thuê côn đồ đốn hạ.
 
 

1 nhận xét :

  1. "biển miền Trung phục hồi gần như bình thường".
    ((Theo ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản )
    *
    Đâu có động thái nào hay chương trình nào làm sạch biển mà bảo bình thường?

    Trả lờiXóa