Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

LẬT CHỒNG BÁO CŨ TÌM SỰ THẬT VỤ CƯỚP ĐẤT ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC

Bài trên báo Tiền Phong, có 2 link đã bị xóa. Ảnh chụp màn hình.

CUỘC ĐẤU TRANH CHÍNH NGHĨA CỦA DÂN ĐỒNG TÂM-MỸ ĐỨC DIỄN BIẾN TRÊN BÁO ĐẢNG TỪ 2014 ĐẾN NAY & VỤ LEO THANG 15/04/2017

FB Nguyễn Anh Tuấn
16-4-2017

– 06/04/2014 bài báo Tiền Phong – được ghi nhận trong bài sau đấy 9 ngày của chính báo này – nay ĐÃ BỊ XÓA (ảnh). Tiêu đề: Bí thư dựng nhà trên đất quốc phòng, cán bộ đua nhau mua đất

– 13/04/2014 bài báo Tiền Phong – được ghi nhận trong bài sau đấy 9 ngày của chính báo này – nay ĐÃ BỊ XÓA (ảnh) .

Tiêu đề: Cán bộ phải dời nhà khỏi đất vi phạm

– 14/05/2014 bài báo Tiền Phong
Tiêu đề: Bi hài, ‘quan xã’ trả lại đất, doanh nghiệp lo phá sản

Nêu rõ: “UBND huyện Mỹ Đức xác định: Mảnh đất nằm ven Tỉnh lộ ĐT429 của ông Lê Đình Tuyến – phó phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Mỹ Đức và của ông Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã, cùng một số mảnh đất của các cán bộ khác hoàn toàn không phải đất quốc phòng mà là đất nông nghiệp.”

link: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-hai-quan-xa-tra-lai-dat-doanh-nghiep-lo-pha-san-705442.tpo

– 28/05/2014 bài báo Vietnamnet.vn

Tiêu đề: Dồn điền đổi thửa, quan xã ẵm toàn ‘đất vàng’

Nêu rõ ý kiến của ông Lê Văn Sang – Bí thư huyện ủy Mỹ Đức:

Ông Sang thừa nhận: “việc tố cáo của người dân là có cơ sở. Quỹ đất 5% của xã Đồng Tâm đã bị “đội” lên 27%, gấp hơn 5% mức cho phép. Việc cán bộ xã tự ý chia nhau “đất vàng” dọc theo trục tỉnh lộ 429 như người dân phản ánh là đúng.”

Link: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/don-dien-doi-thua-quan-xa-am-toan-dat-vang-175251.html

– 06/11/2014 bài trên báo Hà Nội Mới. Tiêu đề: “Phù phép” đất công thành đất tư

Nêu rõ: “Không chỉ lấy đất nông nghiệp của người dân để chuyển nhượng, sử dụng bất hợp pháp, chính quyền xã Đồng Tâm còn “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp lấn chiếm cả đất hai vụ lúa của người dân để làm lò gạch.”

Link: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phong-su-Ky-su/723332/phu-phep-dat-cong-thanh-dat-tu

– 24/04/2015 bài báo Pháp Luật

Tiêu đề: Mỹ Đức (Hà Nội): Đất nông nghiệp “trồng” lò gạch “khủng”

Nêu rõ: “Trong khi nhiều người dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đang thiếu đất sản xuất thì hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp lại được chính quyền địa phương “tạo điều kiện” cho Cty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Huy Toản (Cty Huy Toản) xây dựng lò gạch. Vi phạm đã rõ nhưng không được xử lý khiến người dân vô cùng bức xúc.”

Link: http://baophapluat.vn/ca-phe-luat/my-duc-ha-noi-dat-nong-nghiep-trong-lo-gach-khung-216437.html

– 30/08/2016 bài trên báo Gia Đình Và Pháp Luật

Tiêu đề: Mỹ Đức-Hà Nội: 100 công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp

Nêu rõ: “Công trình vi phạm xây dựng có chiều hướng tăng cụ thể số liệu từ cuối năm 2015 đến năm 2016, cho đến nay đã có nhiều công trình vi phạm, trong đó có khoảng 100 công trình xây dựng vi phạm lấn chiếm cả kênh mương thủy lợi và đất nông nghiệp, đất công, đất đê điều kể cả đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.”

Link: http://giadinhphapluat.vn/my-duc-ha-noi-100-cong-trinh-xay-dung-vi-pham-tren-dat-nong-nghiep-p40248.html

– 24/10/2016 báo Nhân Dân

Tiêu đề: Chuyển biến ở Đồng Tâm

Nêu rõ: “Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt cho biết, đến nay, trong 34 nội dung kết luận thanh tra, huyện và xã đã giải quyết được 16 vấn đề phức tạp, như: giải tỏa lò gạch trái phép, thu hồi cơ bản phần diện tích xây dựng vi phạm; các công việc còn lại đang được khẩn trương giải quyết.”

NGHĨA LÀ CÒN TỒN ĐỌNG RẤT NHIỀU

Link: http://www.nhandan.com.vn/hanoi/item/31065402-chuyen-bien-o-dong-tam.html

—————-

Qua phần nội dung điểm báo ở trên, ta thấy quá trình đấu tranh của bà con nhân dân Đồng Tâm là rất chính đáng và kiên trì, giành được nhiều thắng lợi cụ thể, buộc TP HN phải vào cuộc xử lý, và báo đảng viết bài, dù phải đối mặt với sự chây ỳ, bao che, thậm chí là ngang nhiên tiếp tục phạm tội của quan chức xã Đồng Tâm, và huyện Mỹ Đức.

DIỄN BIỄN LEO THANG

1. Các sai phạm cũ, chưa được giải quyết dứt điểm.

2. 14/11/2016 huyện Mỹ Đức xua công an cướp 6,8 héc ta đất nông nghiệp để bàn giao cho Viettel – lấy cớ bịa đặt rằng đây là đất Quốc Phòng.

Trong khi 47,36 héc ta thuộc dự án treo sân bay Miếu Môn thì là diện tích đất khác.

Dân Đồng Tâm phản đối điều này.

3. 30/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức,

4. 15/04/2017 UB Huyện Mỹ Đức, CA, UB Xã Đồng Tâm, mời 5 đại diện của Dân ra để xác định ranh giới giữa vùng đất nông nghiệp và đất Quốc phòng.

Thực chất là để lừa bắt 5 thủ lĩnh đấu tranh chống tham nhũng, chống cướp đất của Dân Đồng Tâm.

Người Dân Đồng Tâm chạy theo đòi thả người, thì bị đánh, bị bắt đi thêm 10 người.

Dân Đồng Tâm quay lại bắt được 15 CSCĐ (đang vào xã để sẵn sàng đàn áp Dân với vũ khí, bom khói bom nổ), nhốt vào nhà văn hóa xã, cho ăn uống đầy đủ, cho gọi điện về nhà, với mục tiêu đòi đổi lại người xã mình mới bị bắt.

Sự việc tiếp tục leo thang, và chưa có phương án tháo gỡ. 


2 nhận xét :

  1. Người dân quá uất ức!
    Công an thì chỉ biết thi hành lệnh

    Nhưng cái chính là do:những cán bộ xã,huyện...chúng móc ngoặc với nhau để lừa dân rồi chiếm đoạt đất của dân thành của riêng chúng!
    Cần lắm!những lãnh đạo nghiêm minh hãy lắng nghe mọi chuyện để từ đó:
    1-) Xử lý nghiêm những tên dùng quyền lực,lừa dân,móc ngoặc,bao che cho những kẻ có tiền đẩy dân vào con đường cùng vì người dân không hiểu biết!
    2-) Lãnh đạo càng cần lắng nghe những thông tin của "người biết rõ" sự việc của người dân (cụ thể là tôi:công dân chống tham nhũng),rồi khi đã nắm được thông tin thì nghiêm túc xử lý những tên quan chức đã lừa dân,cướp đất đai của dân,gian lận làm thâm hụt công quỹ!
    Như vậy thì chắc chắn không bao giờ xảy ra những chuyện đáng tiếc!

    Trả lờiXóa
  2. Thằng dưới không ăn tạp, lấy gì cống nạp cho thằng trên để mua chức, Cụ Hiền Đức ơi! "Lãnh đạo mà lắng nghe" thì lấy gì mà mua biệt thự, xe xịn, gửi con sang nước giẫy chết!

    Trả lờiXóa