Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

ÔNG OBAMA RẤT THẤU HIỂU TÀI TIÊN TRI CỦA NGUYỄN DU


Hôm qua nghe nói Obama đọc Truyện Kiều rồi vác cả Văn Cao ra tán tỉnh dân Việt...
Thật là uyên bác và thâm thuý.

Và càng thấy uyên bác và thâm thuý hơn nếu đọc cả đoạn thơ mà anh Obama trích được 2 câu thì thấy đúng là cụ Tố Như có tài tiên đoán cả 300 năm


Rằng: "Trăm năm cũng từ đây, (355)
Của tin gọi một chút này làm ghi."

 (Đoạn này anh Obama đoc. Không hiểu cả của làm tin ấy là gì : TPP, arm sales lìting?) 


Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ,
Với cành thoa ấy, tức thì đổi trao. 

(đổi trao cái gì, có chúa mới biết. Cụ Tố Như chịu) 

Một lời vừa gắn tất giao,
Mái sau dường có xôn xao tiếng người. (360) 

(Không biết bao nhiều người xôn xao, chắc là có anh Tàu hê hê)

[Đúng là ngay chiều qua, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Sứ Tàu Hồng Tiểu Dũng]

Chiều 24/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hồng Tiểu Dũng. 
(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
  

Vội vàng lá rụng hoa rơi,
Chàng về viện sách nàng dời lầu trang


(Đoạn kết này mới chí lí. Cụ Tố Như giỏi thật. Anh Obama cũng thâm thuý)!

8 nhận xét :

  1. Tập Cận Bình liệu có dám bắt chước TT Obama nói với dân VN rằng: "Sông núi nước Nam vua Nam ở" không? Bố bảo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ,
      Với cành thoa ấy, tức thì đổi trao.
      (đổi trao cái gì, có chúa mới biết. Cụ Tố Như chịu)]

      Phải dư lày:
      Sẵn đây lệnh cấm vũ khì( tức Vũ khí, nhưng thuộc vần ì- quạt quỳ)
      Bây giờ tháo bỏ tức thì đổi trao !

      Xóa
  2. Trần Thị Thảolúc 11:23 25 tháng 5, 2016

    Cách nửa vòng trái đất , ngôn ngữ , tập quán khác nhau , thế mà các nguyên thủ xứ người lại rành văn hóa VN đến như vậy . Trong khi đó phiên dịch là người VN mà không dịch nổi một câu Kiều . Còn nguyên thủ xứ mình thì mắt cứ dán vào tờ giấy mà đọc , rồi đọc cũng không nên hồn .Nhìn nguyên thủ xứ người mà xấu hổ thay cho nguyên thủ xứ mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai bầu họ lên đâu!Họ tự phong đấy chứ!

      Xóa
  3. Khi thấy em Ngân cùng Tổng thống Obama cho cá trong ao của Cụ ăn, mình tức cười quá! Y chang phong cách của con bé 10 tuổi vội đi chơi với chúng bạn, ba má sai làm việc thì làm quấy quá cho xong để đi. Cô Ngân cho cá ăn vội "đi chơi" nên hắt luôn cả xô thức ăn xuống ao. hi hi. Obama cũng phải bật cười lúc đó. Thê mới biết, làm to đến thế rồi mà vẫn còn "trẻ con".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng quá ! Kiểu làm nhanh cho xong chuyện , trong khi khách đang muốn nhẩn nha. Thật bất hiếu!

      Xóa
  4. Trong khi TT Obama thuộc và am hiểu Truyện Kiều thì cụ Tổng nhà ta chỉ thuộc...Tây du ký! Chẳng thế mà có lần cụ đã trích dẫn tác phẩm này khi biện minh cho sự thất bại của chống tham nhũng, đại ý, đến như Đường Tăng khi đến đất Phật cũng còn phải "đút lót" nữa là...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ còn gặp cả "đồng chí" Lục Tiểu Linh Đồng !

      Xóa