Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Hải Phòng: CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP CƯỚP ĐẤT ĐÌNH LÀNG

Giành đất dự án xây đình làng

Đỗ Hoàng
Tiền Phong
06:49 ngày 21 tháng 05 năm 2016

TP - Đất đình làng Trang Quan (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bị thu hồi hơn chục năm trước để phục vụ dự án phát triển nhà của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PG (Công ty PG). Chủ dự án hứa hẹn sẽ dành một phần đất xây đình làng hoàn trả cho dân, nhưng đến nay chưa triển khai. Chờ đợi quá lâu người dân Trang Quan đã “nhảy dù” vào khu đất đình đã giao cho dự án xây ngôi đình mới.

Dựng đình trong khu dự án

Sáng 14/3/2016, cả trăm người dân thôn Trang Quan tập trung tại khu vực đất còn bỏ trống tại Dự án khu đô thị PG An Đồng của Công ty PG để khởi công xây dựng đình làng. Người dân căng biểu ngữ, đưa máy xúc đào đất làm móng xây dựng đình làng, bất chấp việc chính quyền yêu cầu dừng thi công.


Công ty PG cho biết đã có đơn “kêu cứu” gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép này. Chính quyền xã, huyện liên tiếp vận động, lập biên bản nhưng tình hình không được vãn hồi, người dân vẫn tiếp tục dựng đình làng trên khu đất dự án.

Theo ghi nhận, chiều 20/5, có hàng chục người dân, trong đó có nhiều cụ già tập trung bên ngôi đình đang xây dựng. Công trình đã xây cao bằng khẩu, tường cao chừng hơn 3m, với các cột bê tông, cùng các thanh dầm chờ dựng mái. Bên cạnh đó là những đống gạch, cát sỏi, sắt thép đổ ngổn ngang.

Người dân cho biết hơn 10 năm nay thôn Trang Quan không có nơi thờ cúng nên đã quyên góp tự ý xây dựng đình làng trên đất dự án vì chờ “dài cổ” mà chủ đầu tư không hoàn trả đình làng.

Hứa rồi để đó

Đình Trang Quan có từ thời hậu Lê, năm 1702, đã được các triều đại ban 9 đạo sắc phong. Năm 2002, UBND TP có quyết định thu hồi đất hơn 15ha đất giao cho Công ty PG thực hiện dự án khu đô thị PG An Đồng, trong đó có khu đất đình với gần 2.600m2.

Ông Vũ Nhật Vịnh, Trưởng thôn Trang Quan, cho biết khi thu hồi đất, Công ty PG hứa sẽ phục dựng đình làng nên người dân đã bàn giao đất. Tuy nhiên, sau đó lời hứa rơi vào quên lãng.

Theo ông Vịnh, năm 2007, người dân Trang Quan đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng và Công ty PG cho xây dựng đình làng trên phần đất 1.500m2 còn bỏ trống để người dân có nơi thờ cúng. Phía PG chỉ đồng ý dành 200m2 đất xây dựng đình làng, dân không chấp thuận. Sau nhiều lần thỏa thuận, Công ty PG đồng ý bỏ ra 2,5 tỷ đồng xây dựng đình làng trên diện tích 360m2 đất công viên dự án.

Đầu năm 2010, UBND TP Hải Phòng đồng ý cho Công ty PG xây dựng đình Trang Quan trong dự án PG An Đồng cho dân. Tuy nhiên, những hộ dân mua đất dự án làm nhà phản đối việc lấy đất công viên dựng đình làng. Việc phục dựng đình làng bị dừng ở đó.

Không dừng thi công

Sau khi người dân “nhảy dù” vào dự án, tháng 4/2016, Công ty PG đã đồng ý dành 2 lô đất biệt thự trên nền đình cũ diện tích 288m2, đồng thời bỏ ra 5,5 tỷ đồng xây đình cho người dân. Ngày 15/4, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu huyện An Dương dừng các hoạt động xây dựng trái phép của người dân.

Đồng thời đồng ý cho Công ty PG dành 2 lô biệt thự 288m2 để xây dựng đình làng Trang Quan cho dân. Nhưng dân không đồng ý vì, theo ông trưởng thôn Trang Quan, dân không tin vào doanh nghiệp nữa. Công trình trái phép vẫn được người dân thi công tiếp. 


4 nhận xét :

  1. Ta giỏi thật, không bêtong vẫn "dính" ! http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160521/betong-ham-chui-nhu-keo-lac-khong-duong/1104556.html

    Trả lờiXóa
  2. Đất đình làng là đất tin ngưỡng sao lại cho thu hồi? Nếu là công trình an ninh quốc gia quan trọng thì phải giao đât mới ngay. Sao lại tin vào lời hứa của doanh nghiệp nhỉ. Đây là quan hệ của dân làng và UBND ra quyết định thu hồi đất . Doanh nghiệp chẳng có quyền gì ở đây. Nhưng sự việc này chắc có nhiều khuất tất

    Trả lờiXóa
  3. Đất đình của làng với gần 2.600m2. Sao lại dành có 288m2 và bỏ ra 5,5 tỷ đồng để xây dựng đình làng. Bà con đừng tin vào những lời hứa hão của bọn cướp đất, gần 2.600m2 với giá rẻ mạt cũng hàng chục tỷ! Đất của làng, tiền của con Dân, cháu làng đóng góp công đức, làng cứ xây sao gọi là " nhảy dù " trái phép?

    Trả lờiXóa
  4. Cố lên bà con. Bà con là chính nghĩa. Nếu đất dành cho an ninh quốc phòng thì bà con phải chịu là đúng rồi, nhưng dành cho doanh nghiệp kinh doanh thì phải thỏa thuận 2 bên. DN thất tín bà con không tín nhiệm nữa, bỏ cuộc chơi là đúng. Sao các báo lại gọi bà con là " nhảy dù". Phải gọi là "trở về SSurielto" chứ? Chúc bà con chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa