Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

PHẢI THẨM ĐỊNH CÁC LUẬN ÁN DO ÔNG VÕ KHÁNH VINH HƯỚNG DẪN


THÔI THÌ CÁC CÔNG DÂN MẠNG LÀM VẬY!

PGS.TS Hoàng Dũng

Trong những ngày đại dịch virus Vũ Hán, nhất là sau khi đọc báo biết tin nhà nước ra lệnh cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, lòng cảm thấy ngán ngẩm, để giải khuây liền vào trang Web của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Thì gặp cái thông tin về những đóng góp mới của luận án "Pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam hiện nay" (xin xem: https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=13661).
 
Tác giả luận án là ông Phùng Ngọc Tấn, đang là Phó ban phụ trách (tức Phó ban nhưng đảm nhận công việc như Trưởng ban) Tổ chức cán bộ của Viện.

Còn người hướng dẫn, GS TS Võ Khánh Vinh, vốn là Phó Chủ tịch Viện, Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, người từng lừng lẫy một thời là đã dám đưa hai con trai và em trai nắm giữ các vị trí khá quan trọng tại học viện và trong một năm, dám hướng dẫn đến 12 nghiên cứu sinh và 44 thạc sĩ, bất chấp quy định của Nhà nước chỉ cho phép hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh và 7 thạc sĩ, đến nỗi báo chí phải gọi là "lò ấp tiến sĩ", "thị trường học vị" (xin xem: https://giaoduc.net.vn/…/lam-khoa-hoc-cung-co-chuyen-con-vo…).

Bản tóm tắt tiếng Anh và cả tiếng Việt chỉ mấy dòng nhưng có những sai sót sơ đẳng về ngữ pháp, về diễn đạt. Và trên cả hai bản đều có chữ ký của người hướng dẫn và tân tiến sĩ.



Trả lời báo chí về chất lượng của luận án khi giáo sư hướng dẫn một số lượng lớn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ như vậy Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trả lời: "Còn muốn đánh giá chất lượng phải kiểm tra trên hồ sơ luận văn, luận án cụ thể.”

Chỉ căn cứ vào hai bản tóm tắt trên thôi, đủ có cơ sở để nghi ngờ chất lượng luận án của ông Phùng Ngọc Tấn và chất lượng hướng dẫn của ông Võ Khánh Vinh. Tôi tán thành kết luận của nhà báo Bạch Đằng trên trang giaoduc.net.vn đã dẫn: "Cần thiết phải thẩm định các luận văn thạc sĩ, đặc biệt các luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh do đích thân ông Võ Khánh Vinh hướng dẫn."

Bài của Bạch Đằng đã đăng từ năm 2017, đến nay việc thẩm định như thế chưa hề được tiến hành. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam không làm, Học viện Khoa học Xã hội không làm, thôi thì các công dân mạng làm vậy. Phải không bà con?


-----------------

Mời quý vị xem lại các bài về Ông chủ Lò ấp Tiến sĩ Võ Khánh Vinh:


Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

ÔNG CHỦ LÒ ẤP TIẾN SĨ NHẬN HUÂN CHƯƠNG CAO QUÝ

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất  cho GS.TS. Võ Khánh Vinh  Ông Võ Khánh Vinh, GS.TS. nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện KHXH VN đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, vì đã có những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

KHÔNG CÓ BUỔI LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG CHO ÔNG CHỦ LÒ ẤP TS

Các thầy cô chụp ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt NamHọc viện KHXH VN21/11/2017 Tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ngày 20/11/2017, Học viện Khoa học xã hội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam để...
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Tin Nóng: ÔNG CHỦ "LÒ ẤP TIẾN SĨ" ĐƯỢC HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

Ông Võ Khánh Vinh, nguyên Giám đốc Học viện KHXH Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Hiện vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng giáo sư ngành luật. NỰC CƯỜI!  Ông Võ Khánh Vinh, GS, TS nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH, nguyên Giám đốc Học viện KHXH (Lò ấp Tiến sĩ) được tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhất....
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VĂN BẰNG TIẾN SĨ CỦA BÀ ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH

Thưa GS Phạm Văn Đức, tôi thấy ông nói rất đúng "Về phía học viên, đối với những người bảo vệ, hội đồng đã thông qua rồi thì nếu như các luận văn, luận án có vấn đề thì Học viện sẽ có quyết định thu bằng".  Tuy nhiên ông lại nói chưa đúng "Tuy nhiên, hiện nay chưa có ý kiến nào cả"! Sao lại chưa? Thanh tra Bộ chỉ rõ có trường...
Đọc tiếp...

THẬT BUỒN CHO KHÍ CHẤT KẺ SĨ THỜI NAY!

GS. TS Võ Khánh Vinh, cựu Giám đốc Học viện KHXH Việt Nam. Thật buồn cho khí chất kẻ sĩ thời nay! Bạch ĐằngBáo Giáo dục06:56 10/09/17 Tại sao phải đợi đến khi thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc thì những “con sâu bự” làm rầu nền khoa học mới bị phát hiện và bị chỉ đích danh?  Nhắm mắt, cười trừ Chuyện một Giáo sư,...
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Ngô Huy Cương: VỀ MẤY CUỐN GIÁO TRÌNH CỦA ÔNG VÕ KHÁNH VINH

Ngô Huy Cương 5 Tháng 5 2016  Dưới đây là hai cuốn giáo trình luật học so sánh. Một dùng cho hệ cử nhân. Quyển khác dùng cho đào tạo sau đại học. Nhưng chúng không khác nhau về nội dung. Hai cuốn này đều do GS giám đốc Học viện khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam viết mà không có trích dẫn. ...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

HỌC VIỆN KHXH VN QUYẾT QUYÉT SẠCH TÀN DƯ VÕ KHÁNH VINH

 GS. TS Phạm Văn Đức trao đổi về những sai phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện KHXH Việt Nam. Ảnh: Lê Văn. Học viện KHXH phản hồi về "có 86 chỉ tiêu nhưng đăng ký đào tạo hơn 2.000" VietNamNet 31/08/2017  15:58 GMT+7  GS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam ...
Đọc tiếp...

EM LÀ THẠC SĨ Ở LÒ ẤP CỦA THẦY VÕ KHÁNH VINH ĐÂY!

Ông Võ Khánh Vinh - người được nói đến trong bài. Tôi là thạc sỹ trứng vịt  Lê Mỹ Ngọc 12/05/2016  Xin chào, tôi là một cựu học viên cao học của Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tôi đã từng vô cùng háo hức khi cầm quyết định công nhận trúng tuyển của Học viện trên tay,...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Lò ấp Tiến sĩ: ĂN BỚT CHƯƠNG TRÌNH, THẦY THAM NHƯ MÕ

. Chuyện thật như đùa ở “lò đào tạo tiến sỹ” Học viện Khoa học Xã hội Phạm Mai Vietnam+ 29/08/2017 16:46 GMT+7   Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình độ tiến sỹ phải đào tạo ít nhất 90 tín chỉ nhưng Học viện Khoa học xã hội chỉ dạy 16 tín chỉ; ngành kinh tế và lịch sử học chung một chương trình; phân công tiến sỹ ngành...
Đọc tiếp...

Lò ấp Tiến sĩ: LẮM THẦY NHIỀU MA

. “Lò ấp” thạc sĩ, tiến sĩ, lắm thày tất phải“nhiều ma”  Xuân Dương Báo Giáo dục ngày 29/08/17   (GDVN) - Với cung cách đào tạo như vậy, với những ông/bà hướng dẫn khoa học như vậy, dư luận xã hội không sai khi gọi đây là “lò ấp” tiến sĩ, thạc sĩ. Sự thật bất ngờ bên trong Học viện "mỗi ngày 1 tiến sĩ"  Câu...
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

CÁC NHÀ KHOA HỌC TIẾT LỘ VỀ GIA THẾ ÔNG VÕ KHÁNH VINH

Ông Võ Khánh Vinh, nguyên Giám đốc Học viện KHXH Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Hiện vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng giáo sư ngành luật.. Ngô Huy Cường Sự sai trái của Học viện khoa học xã hội (HVKHXH) như nói ở bài báo dưới đây là kết quả của một chuỗi các hành vi sai trái của Viện Hàn lâm khoa học xã hội...
Đọc tiếp...

VÕ KHÁNH VINH - LỰC SĨ VÔ ĐỊCH CỦA LÒ ẤP TIẾN SĨ

Đầu năm 2016, khi dư luận xôn xao về chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ lên đến 350 tiến sĩ/năm, GS Võ Khánh Vinh, khi đó là giám đốc Học viện Khoa học xã hội, khẳng định Học viện dư năng lực đào tạo 350 tiến sĩ/năm. Ông Vinh cũng là người hướng dẫn tới 44 học viên/năm. Sai phạm hàng loạt trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ Tuổi trẻ 27/08/2017 16:52...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

TIẾP TỤC CÔNG BỐ NHIỀU SỰ THẬT VỀ HỌC VIỆN KHXH VIỆT NAM

Thanh tra "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục Dân trí  Thứ hai, 28/08/2017 - 01:00 Một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất, đáng lo ngại nhất của Học viện Khoa học Xã hội về công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ là phân công hướng dẫn NCS "râu ông nọ cắm cằm bà kia",...
Đọc tiếp...

CÁC THẦY Ở HỌC VIỆN KHXH VN RẤT KHỎE VÀ RẤT GIỎI

Một thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành Thanh Niên 09:50 AM - 27/08/2017 Đây là một trong những sai phạm của Học viện Khoa học xã hội (KHXH) thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN, trong tổ chức quản lý đào tạo sau ĐH mà kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT vừa chỉ ra. ...
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

BE BÉT LÒ ẤP TIẾN SĨ CỦA HỌC VIỆN KHXH VIỆT NAM

Choáng với kết luận sai phạm trong "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Khoa học xã hộiDân trí Chủ nhật, 27/08/2017 - 06:58 Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra về việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội. Theo đó, nhiều...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

VIỆN HÀN LÂM KHXH HỌP BÁO KHẨN VỀ DƯ LUẬN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NÓNG: Họp báo về thông tin 'lò sản xuất tiến sĩ'VietNamnet22/04/2016 10:22 GMT+710h sáng 22/4, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ trì buổi họp thông tin với các cơ quan báo chí những thông tin đang gây xôn xao dư luận về "lò sản xuất tiến sĩ". >> Bộ Giáo dục phản hồi thông tin "lò sản xuất tiến sĩ">> Có phải tiến...
Đọc tiếp...

4 nhận xét :

  1. Bản dịch này hình như dịch bằng google, thành ra thấy nó ngô nghê quá! Chứng tỏ cả thầy và trò đều không biết tiếng Anh!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc cái tên đề tài và tóm tắt của luận án, chỉ cần người có trình độ ĐH cũng nhận thấy cả thầy và trò là loại khoa học chợ búa, nói đúng hơn là trí thức lùn

    Trả lờiXóa
  3. Gần đây người ta cho rằng dân trí đã cao nên "tổ chức" muốn bảo vệ nhân sự của mình họ chỉ cần trao giải thưởng hoặc huân chương các kiểu là xong. Nếu tin giải thưởng và huân chương thì...có câu thành ngữ mọi người nên lục tìm./.

    Trả lờiXóa
  4. Thế mới có tiền để chơi gol.

    Trả lờiXóa