Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

BASAM ĐIỂM TIN NGÀY 10.6.2014

Ba Sàm điểm tin căng thẳng trên Biển Đông
và mối quan hệ bẽ bàng Việt Cộng - Trung Cộng:
 
Tin được đưa lên mạng lúc 2h sáng và cập nhật thêm sau đó. 
Tin trưa được cập nhật lúc 13-14h.

Bản tin lúc 14h00:


- Hải Phòng: Tàu cá bị tàu mang số hiệu Trung Quốc phun vòi rồng, đâm va trên vịnh Bắc Bộ (LĐ). – “Chúng tôi từng cưu mang ngư dân Trung Quốc bị nạn ở Hoàng Sa” (DT).  “Chúng tôi đã từng cưu mang ngư dân Trung Quốc, thế mà giờ đây họ có thể nhẫn tâm đâm chìm cả tàu cá của chúng ta không thương tiếc”. – Lệnh cấm đánh cá trên biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị (MTG).








- Vụ giàn khoan: TQ tố cáo VN ra LHQ (BBC).  – Một bản dịch khác: Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Hoạt động của giàn khoan HYSY 981: Khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc (Dân Luận).  – Trung Quốc đưa ra bằng chứng: Sách Địa Lý Lớp 9 Việt Nam nói Tây Sa, Nam Sa là của Trung QuốcTrong bản tin ngoài công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bản tin còn dẫn sách Địa Lý lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo Dục phát hành năm 1974 nói Tây Sa và Nam Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là một phần của Trung Quốc“. – Trung Quốc vu cáo Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc (TT).

- Nửa đêm, ai thò bàn tay nhám nhúa đốt cháy Xí nghiệp Bản đồ? (TCGĐ). “Nhận được thông tin xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt ở số 14 đường Yersin, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị cháy lúc nửa đêm, rất nhiều người dân đã lo lắng. Khi sự việc xảy ra, nhiều người bàng hoàng và liên tưởng ngay đến bàn tay nhám nhúa của ai đó đang cố ý phá hoại vì đây chính là nơi đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về chủ quyền đất nước Việt Nam!

- Lê Diễn Đức: Vũng lầy ý thức hệ (Người Việt). – Thoát Trung hay thoát Cộng? (RFA). TS Hà Sĩ Phu: “Muốn thoát Trung được thì phải thoát Cộng được. Cái gì là trở lực, nó hạn chế nó ngăn cản cái việc thoát Trung? Thì chính là cái việc mình chung ý thức hệ“.  – Hiền Minh: KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC! (Quê Choa). – Tôi nhìn lịch sử để hy vọng rằng sau Lê Chiêu Thống đã có một Quang Trung! (FB Nguyễn Đình Bổn).

- Lê Đăng Doanh: Biến họa thành phúc trước âm mưu của Trung Quốc (TP). – Bà Phạm Chi Lan: Giảm phụ thuộc về kinh tế để đề phòng Trung Quốc “chơi xấu“ (MTG). – Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: Trung Quốc cấm doanh nghiệp đấu thầu mới tại Việt Nam – Đã đến lúc tỉnh thức trước “hồi chuông” đánh động từ Trung Quốc! (DT). “Nếu phía Trung Quốc không tham gia vào các dự án gọi thầu lớn của Việt Nam thì thế giới còn nhiều nhà thầu khác để Việt Nam lựa chọn, chứ Việt Nam không bắt buộc “phải” chọn nhà thầu Trung Quốc vì rẻ hay vì những hứa hẹn trong tín dụng xuất khẩu“.


- Xử 2 đối tượng ‘hôi của’ vụ xô xát tại Vũng Áng (VNN). – Phạt tù hai kẻ trộm cắp ở Formosa, Vũng Áng (TT).  – Đúng mực (TBKTSG). “Đã đến lúc các bên bình tĩnh ngồi lại với nhau để xác định cho đúng mức độ thiệt hại, cách thức bù đắp với mục đích cao nhất là phục hồi sản xuất, duy trì công ăn việc làm và duy trì các công đoạn cung ứng mà các doanh nghiệp này cũng chỉ là những mắt xích thành phần.  Ví dụ, một bài báo trên tờ Taipei Times vào tuần trước đã giật tít: Thiệt hại của các doanh nghiệp Đài Loan trong các vụ đập phá lên đến 5 tỉ đô la Mỹ…”

Bản tin lúc 2h00:  


H5<- Về tàu HP 90258 TS, do ông Nguyễn Đức Quang ở Hải Phòng làm thuyền trưởng, bị đâm hôm 6-6: Tàu mang số hiệu Trung Quốc đâm thủng tàu cá Việt Nam (TT). “Trước khi áp sát, tàu 45024 không sử dụng loa hoặc tín hiệu khác để thông báo, yêu cầu gì. Khi đến gần, tàu sắt này gỡ bỏ bạt che, chĩa nòng súng về phía tàu của ông Quang, đồng thời lực lượng trên tàu dùng chai lọ để ném, phun nước áp lực cao, dùng sào gắn đinh đập vào bóng cao áp của tàu ông Quang“. – Tàu cá Hải Phòng bị tàu mang số hiệu Trung Quốc tấn công ngay trên đường phân định vịnh Bắc Bộ (LĐ).

- Ngư dân Đà nẵng nói về biển Đông (RFA/ Ba Sàm). “Nhưng đáng sợ nhất là Trung Quốc ít khi nào rượt đuổi tàu mới ra khơi, chúng để ý và đợi cho việc đánh bắt được hai phần ba chặng đường thì bắt đầu rượt đuổi, lúc đó không kịp cuốn lưới, cá cũng không kịp thu hoạch và nếu đầy cá thì chúng sẽ húc liên tục cho đến khi nào chìm tàu mới bỏ đi“.  – Chuyện người chủ con tàu bị Trung Quốc đâm chìm (DT). – Quốc hội duyệt chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bám biển (VNE). – 16.000 tỷ đồng cho ngư dân, cảnh sát biển (BBC).

- TQ tăng tàu chiến bảo vệ giàn khoan (VNN).  – Vụ giàn khoan Hải Dương 981: Trung Quốc tăng cường thêm hai tàu chiến (LĐ).  – Trung Quốc điều thêm tàu chiến đến giàn khoan (VNE). “Lực lượng Trung Quốc ở khu vực hạ đặt giàn khoan gồm khoảng 36 tàu hải cảnh, 21 tàu vận tải và tàu kéo, 44 tàu cá. Số lượng tàu chiến của Trung Quốc hôm nay là sáu“.  - Tận mắt chứng kiến giàn khoan Hải Dương 981 (VNN). – Giàn khoan Hải Dương-981 – toan tính và hệ quả trên Biển Đông (TTXVN). – Trung Quốc biện hộ việc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam (RFI). – Trung Quốc cố tình vòng vo, lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông (CL).

- Trung Quốc chuẩn bị đưa tàu tiếp tế lớn nhất đến Biển Đông (LĐ). – Cận cảnh tàu tiếp tế lớn nhất TQ điều ra Biển Đông (VNN). “Với khả năng mang 11.000 tấn hàng hóa, tàu Type 903A với độ choán nước 23.000 tấn có thể cung cấp nhiên liệu và lương thực thực phẩm cho các tàu chiến TQ đang hoạt động tại vùng biển mở“.

- BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC TUYÊN BỐ LẬP TRƯỜNG 981 VÀ ‘KHIÊU KHÍCH’ CỦA VIỆT NAM (VLB).  “Chính phủ Việt Nam vi phạm các cam kết được thực hiện bởi các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa, vi phạm nghiêm trọng ‘ngược ngạo’ các nguyên tắc khác của pháp luật và các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế… Việt Nam ngay lập tức phải ngăn chặn các hoạt động can thiệp vào lãnh hải Trung Quốc và lập tức rút lui của tất cả các tàu và nhân viên để giảm bớt căng thẳng, hành động càng sớm càng tốt để khôi phục lại sự tĩnh lặng cho vùng biển“.

- Phỏng vấn TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Bộ Ngoại giao:  TQ mưu đồ độc chiếm toàn bộ Biển Đông vào 2020 (VNN). – KS Đỗ Thái Bình: TRUNG QUỐC SẼ LÀM GÌ SAU VỤ GIÀN KHOAN? (Nguyễn Văn Minh). “Tiếp sau trò ‘giàn khoan’ là tàu ‘khảo cổ’.” – 5 nhân tố quyết định cục diện ở Biển Đông thời gian tới (DT).

- Trung Quốc tố cáo bị tàu Việt Nam đâm hơn 1.400 lần (VOA). – ‘VN đâm tàu TQ hơn 1.400 lần’ (BBC). “Kể từ 5 giờ chiều ngày 7/6, lúc cao điểm có tới 63 tàu Việt Nam trong khu vực. Các tàu này tìm cách phá vỡ hàng rào của Trung Quốc và đâm vào tàu chính phủ của Trung Quốc tổng cộng 1.416 lần”.  – Phỏng vấn bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 (Đà Nẵng) và ông James Borton, phóng viên Washington Times: PV Washington Times: Tôi không bao giờ tin điều Trung Quốc nói! (Infonet). – Chú Ba Tập là tay ba xạo có hạng của thế giới ngày nay, mang trong người cái gen thật sự có ở Trung Cộng: không biết xấu hỗ là gì! (Nguyễn Đăng Hưng).


- AFR Dân Nguyễn: Một phút mặc niệm!… (Quê Choa). “Nhìn tàu cá của đồng bào mình bị tàu của Tàu đâm chìm ngay trên vùng trời vùng biển của mình một cách vô nhân tính, mà vẫn có những chiếc mồm thối bảo rằng ’16 chữ vàng, bốn tốt’ vẫn là niềm mong mỏi về lâu dài…; Chiếc khác thối chẳng kém lại bảo, đại ý tình hình Biển Đông chỉ là chuyện vặt, là xích mích vụn trong quan hệ giữa hai quốc gia?
H6
- Nguyễn Trung: Đánh đánh – đàm đàm, giương Đông kích Tây Tiểu xảo ngoại giao cổ truyền của đại Trung Hoa (viet-studies/ Ba Sàm). “Kinh nghiệm thất bại vô cùng đau đớn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ Thành Đô đến nay là đảng và nhà nước đã bưng bít nhân dân ta sự thật về quan hệ giữa hai nước, qua đó phía ta luôn phải đàm phán với Trung Quốc trên thế yếu và không tranh thủ được sự hậu thuẫn không thể thiếu của nhân dân, dẫn tới nhiều thất bại trong thực hiện các thỏa thuận“. Màn này ta cũng không thua gì TQ đâu. Mời xem lại: “Vừa đánh, vừa đàm” (TCCS). Photo: defenceVN =>
- Hoàng Mai: Người Việt Nam đã mất nước hay chưa? (BVN). “Không biết, đã có ai đại diện cho Đảng cộng sản Việt Nam, đến hỏi ông Đỗ Mười (hiện đang còn sống), xem ông có ân hận gì không, khi ông là người chủ chốt trong việc ký kết ‘Thỏa thuận Thành Đô’, để đưa Đất Nước đến thảm họa hôm nay?  Những người Việt Nam, khi đã biết về ‘Thỏa thuận Thành Đô’, thì họ nghĩ gì về ông Đỗ Mười?
- Nguyễn Thượng Long: NƯỚC CHƯA MẤT…MÀ NHUỆ KHÍ ĐÃ CHẲNG CÒN (Nguyễn Tường Thụy). “Lẽ nào lời tiên tri cách đây hơn 24 năm về trước của cố Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch thốt ra lúc hội nghị Thành Đô 1990 kết thúc: ‘Vậy là một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu!’  … lại đang trở thành hiện thực!” – Điều gì sẽ xảy ra vào thời gian tới? (DCCT).
- BÀI HỌC LỊCH SỬ CẬN ĐẠI VỀ CHIẾN SÁCH VẾT DẦU LOANG CỦA TRUNG CỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM (Hồ Hải). “Nhưng rõ ràng, hễ khi kinh tế chính trị Việt vào khủng hoảng thì y như rằng Trung Cộng xâm lăng. Vết dầu của Trung Cộng cứ loang dần, loang dần, để hôm nay những cơ đồ, bờ cõi Ông Cha để lại dần co hẹp“.
- Mối nguy Trung quốc và thời cơ lớn của Việt Nam (FB Võ Thị Hảo). “Hãy đảo ngược tình thế bằng những biện pháp mà các chuyên gia chính trị và hầu hết mọi người đều nhìn thấy: hãy dùng mọi hành động, biện pháp và sự chân thành tối thiểu đạt chuẩn văn minh để thiết lập  ngay một khối liên minh toàn diện, đặc biệt là về quân sự  với Mỹ, khối Nato và khối EU để nhân lên gấp trăm ngàn lần sức mạnh quân sự và chính trị của VN. Khi đó VN sẽ thoát khỏi phận con ếch èo uột, trở thành con cua mà con rắn không thể nuốt trôi“.
- Tâm thư gửi thủ tướng Việt Nam (RFA). “Thủ tướng với quá nhiều kinh nghiệm trong chính phủ, trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho tới tài chính, vv. và guồng máy giúp việc cho thủ tướng hoàn toàn biết rất rõ. Vấn đề chỉ còn là: LIỆU CHÚNG TA CÓ DÁM THAY ĐỔI HAY KHÔNG?“.
- Tô Văn Trường: KHÔNG TẨY NÃO TRẠNG DÂN TA SẼ CÒN MUÔN ĐỜI KHỔ (Ba Sàm). “Lo nhất là lãnh đạo sợ, thần phục sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc, bị móc ‘xà mâu’ của họ vào ’4 tốt và 16 chữ vàng’!
- Làm gì để cứu nước cứu nhà (Lương Kháu Lão). “Trước họa xâm lăng cận kề, mỗi người dân VN hãy suy nghĩ cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm ra những kế sách hữu hiệu nhất để cứu nước cứu nhà . Việt Nam phải làm gì để trước mắt là ‘thoát Trung’ và sau đó là tránh được cuộc xâm lược của Trung Quốc ?” Thì phải Thoát Ngụy (RFA). “Khởi đầu của quá trình ‘Thoát Ngụy’, nhất định phải do giới cầm quyền Việt Nam hiện nay, bởi họ phải chịu ‘trách nhiệm toàn diện’ dựa trên sự ‘lãnh đạo toàn diện’ của ĐCSVN, suốt 70 năm qua. Bên cạnh ‘Sự Thật’, ‘Công Bằng’ phải lên tiếng, dù muộn“.
- MUỐN CHẶN CHIẾN TRANH, PHẢI KIỆN TRUNG QUỐC (Nguyễn Quang Vinh). Kiện Trung Quốc sẽ làm ảnh hưởng tới “tình hữu nghị 16 chữ vàng, 4 tốt”, ảnh hưởng tới đại cục của 2 đảng. – Việt Nam đang cân nhắc thời điểm kiện Trung Quốc (RFA). “Cân” hoài, khi nào mới dám “nhấc” (nhắc)? – Bài học giải quyết xung đột biển Đông (TVN).
- Hà Huy Sơn: NHÂN DÂN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI DÃ TÂM CỦA TRUNG QUỐC?  (Tễu). “Hiện nay, đối với Việt Nam âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là muốn nhanh chóng thôn tính hoặc biến Việt Nam thành một bộ phận lệ thuộc Trung Quốc. Âm mưu đó bộc lộ ngày càng rõ và không thể chối cãi. Lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Việt Nam không bao giờ là nước gây chiến, Việt Nam luôn mong muốn hòa bình nhưng Trung Quốc đã, đang và sẽ dùng vũ lực đối với Việt Nam“.
- ‘Điều bất cập của yêu hòa bình’ (BBC). “Sẽ hợp lý hơn khi người ta yêu hòa bình ở tư thế kẻ mạnh, kẻ đủ sức gây đau thương cho người khác mà không thực hiện, chứ khó có thể nói người ta yêu hòa bình ở thế yếu, ở thế bắt buộc phải tự vệ“.
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thực tâm chống Trung quốc? (Blog RFA).  - Sự kiềm chế không có nghĩa là Việt Nam ở vào thế yếu (CP).

H7<- Tư liệu chủ quyền Trường Sa – Hoàng Sa – Bài 4: Những nhân chứng phương Tây về chủ quyền Hoàng Sa (TVN). “Người ta cho tàu nhổ neo, gió rất tốt. Và sau đó một thời gian đi đến mỏm đá Paracels. Paracels là một quần đảo thuộc về nước An Nam. Đó là một bãi đá ngầm khủng khiếp có đến hàng trăm dặm, rất nhiều lần đã xảy ra các nạn đắm tàu ở đó“. Mời xem lại: Bài 1: Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa trong chính sử  –  Bài 2: Các vua VN đều quan tâm khẳng định chủ quyền  –  Bài 3: Chuyện cứu tàu của Pháp tại Hoàng Sa

- Tư liệu chủ quyền Trường Sa – Hoàng Sa – Bài 5: Bản đồ cổ xác định đảo Hải Nam là địa phận cuối TQ (TVN). “Nếu nói Hoàng Sa của Trung Quốc có lẽ phải lôi cổ mấy viên quan nằm dưới mồ trên đảo Hải Nam sống dậy mà chém đầu!” Mời xem lại:  Bài 1: Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa trong chính sử    Bài 2: Các vua VN đều quan tâm khẳng định chủ quyền   –  Bài 3: Chuyện cứu tàu của Pháp tại Hoàng Sa  –  Bài 4: Những nhân chứng phương Tây về chủ quyền Hoàng Sa





- Vốn đầu tư Trung Quốc vẫn ồ ạt ‘chảy’ vào Việt Nam (Người Việt). Đã khởi sự chiến tranh kinh tế với VN rồi đây: Trung Quốc cấm các công ty quốc doanh đấu thầu mới ở Việt Nam (DT). “… một quan chức làm việc tại một doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc đề nghị giấu tên nói rằng, công ty này đã được Bộ Thương mại Trung Quốc gọi điện thoại thông báo về lệnh cấm tạm thời nói trên“. - Trung Quốc cấm doanh nghiệp đấu thầu dự án ở Việt Nam (TBKTSG).  – Trung Quốc cấm các doanh nghiệp nhà nước đấu thầu tại Việt Nam (RFI).


H8- Cách mạng Nhung Việt Nam đã đến? (FB Võ Thị Hảo/ Ba Sàm). “Hãy từ bỏ việc đồng nhất Tổ quốc và quyền lợi của nhà cẩm quyền. Đó là một nhầm lẫn tai hại do tuyên truyền khiến người VN khốn khổ từ bao đời nay. Thời đại đã khác. Cách thức tiến hành chiến tranh vệ quốc hoàn toàn khác. Có nhiều biện pháp không phải mất súng đạn và máu xương. Sử dụng những thế cờ chính trị trong một tổng thể liên minh, bằng CM Nhung và chiến tranh ngoại giao là biện pháp duy nhất có thể cứu nhà cứu nước trong thời điểm này“. Cách mạng nhung ở Prague. Photo: AP =>

- Phạm Quang Minh: LƯƠNG TÂM THỜI ĐẠI HAY TIỀN ĐỒN? (Tễu). “Hình như đã một thời ta ngu ngơ, ta viển vông mà nhận lấy vị trí tiền đồn là nơi mà có những kẻ đã mưu mô sắp đặt ra khiến dân ta từ Nam chí Bắc , chẳng từ một ai đều phải nếm trải biết bao đau thương và cay đắng. Giờ đây thì người Việt Nam đã ngộ ra một điều đó là quyết không là tiền đồn của bất cứ cá nhân nào, thế lực nào. Một thứ hư danh quá là viển vông, quá là đau đớn, than ôi !

- Bùi Chí Vinh – Lạm bàn về chuyện “hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Dân Luận). “Chính vì ‘hiền tài là nguyên khí quốc gia’ nên chế độ cai trị nào không dám sử dụng hiền tài thì đất nước ấy không có… nguyên khí“.

- Dân khí suy đồi và trách nhiệm của người Việt Nam (FB Võ Thị Hảo).  – Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?” (Hà Hiển). “Nếu các bạn đem câu chuyện trên của tác giả Awake Phamtt đến đọc cho công nhân ta nghe, mình tin họ cũng sẽ vỗ tay rào rào, khen đúng lắm đúng lắm, sâu sắc lắm, đáng suy nghĩ lắm, thâm thuý lắm. Nhưng hãy tin mình đi, sau đó công nhân ta nếu có cơ hội ăn cắp thì họ cũng vẫn ăn cắp thôi. Nói thế chứ nói thêm một vạn lần nữa thì cũng thế thôi

Nguồn: Ba Sàm.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét