Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

TUYÊN BỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH "MINH TRIẾT LÀM CHỦ BIỂN ĐÔNG"

 

Tuyên bố của Chương trình Minh triết Làm chủ Biển Đông 
Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam! 

Dư luận cả nước đang phẫn nộ đòi Trung Quốc rút dàn khoan HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. 

Đây là hành động xâm lấn, vi phạm chủ quyền Việt Nam từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc. Trung Quốc ỷ thế nước lớn, ngang ngược đưa dàn khoan vào hoạt động trong hải phận thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời đang xây dựng căn cứ quân sự lớn trên đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm của Việt Nam năm 1988. 

Đưa giàn khoan vào tận vùng biển Việt Nam, Trung Quốc khiến người ta nhớ lại những gì mà các đế quốc ở châu Âu đã làm trong đại chiến thế giới thứ nhất, cách đây đúng 100 năm! Trung Quốc hiện vẫn chưa thoát khỏi lối mòn đế quốc chủ nghĩa ấy, mỗi khi trỗi dậy là tìm cách sửa lại bản đồ địa-chính trị, lấn lướt các dân tộc nhỏ, với những thủ đoạn vừa lừa mị và bạo lực, vừa mua chuộc và chia rẽ… Việt Nam, các nước ASEAN và các nước trên thế giới, vì vậy, cần phải hết sức cảnh giác. 

Trung Quốc tuyên bố cắm dàn khoan cho đến tháng Tám là một thách thức lớn khi Việt Nam đang có nhiều động thái làm sâu sắc thêm mối quan hệ với ASEAN, với châu Âu và Mỹ. Đây còn là phép thử đối với Mỹ và thế giới, vì Mỹ vừa lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc chớ dùng thế nước lớn bắt nạt những nước nhỏ trong khu vực. 

Trước sự kiện nghiêm trọng này, CHƯƠNG TRÌNH MINH TRIẾT LÀM CHỦ BIỂN ĐÔNG tuyên bố: 

- Hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố phản đối Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đòi Trung Quốc phải rút ngay lập tức dàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. 

- Yêu cầu Chính phủ Việt Nam cập nhật thông tin hàng ngày cho nhân dân trong nước và thế giới về mọi diễn biến liên quan đến sự kiện nghiêm trọng này, mạnh mẽ tố cáo Trung Quốc trước dư luận quốc tế, thi hành nhiều biện pháp đòi Trung Quốc rút ngay lập tức dàn khoan nói trên.  

Hãy dựa vào sức mạnh của dân, của luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền của đất nước, đừng để lòng dân trong nước phân tâm và nhân dân thế giới hoài nghi về lập trường nhất quán và minh bạch của Chính phủ Việt Nam. 

- Xin đồng bào cả nước, đặc biệt là giới trẻ, đồng bào ở hải ngoại, bằng các biện pháp khác nhau hãy thể hiện tư cách công dân “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” của mình.      

Hãy đoàn kết hành động, lên án việc làm ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc để tăng thêm sức mạnh, làm chỗ dựa cho Chính phủ Việt Nam trong lập trường chính nghĩa, bảo vệ lợi ích tối cao của Dân tộc và Quốc gia. 

Tiếp tục chính sách nước lớn, đế quốc chủ nghĩa và ngày càng tỏ ra là một quốc gia vô trách nhiệm chắc chắn sẽ không phải là hậu vận tử tế đối với Trung Quốc. 

“Biển Đông vạn dặm dang tay giữ, 
Đất Việt muôn năm vững trị bình” 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)

Làm tại Hà nội ngày 5-5-2014
T/M Nhóm điều hành CTMTLC
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Chủ nhiệm Chương trình.

 


15 nhận xét :

  1. Hoan nghênh TUYÊN BỐ của CTMTLCBĐ. Toàn Dân VN đoàn kết một lòng quyết đánh đuổi quân xâm lăng TQ ra khỏi lãnh thổ và lãnh hải VN .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta nên làm một trận " Điện Biên Phủ trên biển " để lấy lại lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

      Xóa
  2. Mọi tuyên bố về quan hệ với Trung Quốc, cần mở đầu bằng câu:
    "TRUNG QUỐC LÀ KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM!"
    Nếu không khẳng định dứt khóat như vậy là trái với truyền thống cha ông ta và trái với lịch sử dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Việt Nam đã chọn thời điểm hiện nay, khi Trung Quốc đang có xung đột với Nhật Bản và Philippines, đồng thời Mỹ đang chuyển hướng sang châu Á, để gây hấn buộc Trung Quốc nhượng bộ. Báo Hoàn Cầu viết: "Chúng tôi tin Hà Nội không bao giờ dám tấn công trực tiếp giàn khoan của Trung Quốc". "... Trung Quốc cần tỏ thái độ cứng rắn, rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước." Bài xã luận dọa nạt: "Nếu Việt Nam có thêm hành động ở Tây Sa, mức độ phản công của Trung Quốc sẽ được tăng lên". "Trung Quốc cần cân nhắc liệu Việt Nam có thò đầu ra và trở nên hung hăng hơn cả Philippines hay không. Nếu vậy, Trung Quốc cần thay đổi chính sách đối với Việt Nam và dạy cho Hà Nội một bài học thích đáng". Tờ báo tuyên bố việc khoan thăm dò sẽ không dừng lại vì nếu dừng lại, đây sẽ là "thất bại lớn trong chiến lược Nam Hải (Biển Đông) của Trung Quốc".

    Trả lờiXóa
  4. Đả đảo Tàu khựa xâm phạm lãnh hải VN! Yêu cầu nhà cầm quyền VN tống khứ dàn khoan HD-981 ra khỏi lãnh hải VN! Yêu cầu nhà cầm quyền VN chứng minh với nhân dân và thế giới bằng hành động rằng VN là quốc gia có chủ quyền, rằng đảng cs và nhà cầm quyền VN không bán nước cho Tàu khựa.

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô tuyên bố kịp thời của ông Nguyễn Khắc Mai đại diện nhóm nghiên cứu minh triết làm chủ biển đông đả tỏ rỏ thái độ phản đối của hành động phi lý của phía Trung quốc.Tôi ủng hộ tuyên bố này.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy cho tôi nhập ngũ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MÌnh cũng đi, dù đã 55 tuổi

      Xóa
    2. Năm 79 mình là cô giáo mới ra trường nhưng sẵn sàng hưởng ứng lệnh Tổng động vên. Nay mình không thể nhập ngũ được, nhưng mình tự hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để con cháu mình không phải quay lại thời kỳ bắc thuộc.

      Xóa
  7. Ngoài tuyên bố này, về xã hội: hội - nhóm . . .. Tôi nghĩ bác nào có thời gian và có Blog hãy thảo một bản tuyên bố .. . . đại khái như là của những người thượng tôn luật pháp, phản đối hành động xâm lược VN của nhà cầm quyền trung quốc . .. và chúng ta ký tên, như vụ Bouxit mấy rồi !

    Trả lờiXóa
  8. hay quá! tôi xin bầu ông Nguyễn Khắc Mai lên làm tổng thống xứ Việt Nam(không cộng hòa cũng không cộng sản).

    Trả lờiXóa
  9. Điện Biên Phủ trên biểnlúc 12:49 7 tháng 5, 2014

    TS Lê Đăng Doanh cho rằng : việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là rất nguy hiểm.

    Vì như vậy, Trung Quốc sẽ khai thác toàn bộ số dầu trong thềm lục địa của Việt Nam.

    Đây là hành động không thể chấp nhận được, cần phải lên tiếng tố cáo.

    Trả lờiXóa
  10. Cảnh sát biển Việt Namlúc 13:22 7 tháng 5, 2014

    Tình hình 'nóng lên' quanh giàn khoan TQ

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140506_china_oilrig_update.shtml

    Trong khi đó, một số trang mạng của Trung Quốc phát tán thông tin nói phía Việt Nam đang tìm cách vào bên trong lãnh hải 4 hải lý nhằm bao vây giàn khoan CNOOC 981".

    Vị trí mà cảnh sát biển hai bên đối đầu nhau được cho là cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) chừng 17 hải lý, tức khá gần với vị trí khoan mà Trung Quốc tuyên bố từ trước trong lô dầu khí mà Việt Nam đánh số 143.

    Trả lờiXóa
  11. điện đàm cấp cao của ông Phạm Bình Minh dường như chỉ mang tính độc diễn,lúc 13:29 7 tháng 5, 2014

    Theo nội dung được đăng trên website Bộ ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh tuyên bố 'không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối' hành động của Trung Quốc khi đưa tàu chiến và giàn khoan 981 vào khu vực cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140506_china_oilrig_update.shtml


    Người đứng đầu bộ ngoại giao Việt Nam nêu yêu cầu phía Trung Quốc phải rút ra khỏi vùng biển này, đồng thời lên tiếng cảnh báo “Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình”.

    Từ khi giữ vị trí phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao đến nay, đây được xem là một tuyên bố khá cứng rắn của ông Phạm Binh Minh trước thái độ hung hăng của Trung Quốc.

    Dù vậy, cuộc điện đàm cấp cao của ông Phạm Bình Minh dường như chỉ mang tính độc diễn,

    nội dung phần phản hồi hoặc tuyên bố của người đồng nhiệm phía Trung Quốc không hề được nhắc đến.

    Trả lờiXóa
  12. Đâu chỉ khai thác dầu khí. Với hoạt động này của Trung Quốc, vùng biển nước ta sẽ nhiễm dầu, một phần thềm lục địa của ta sẽ chìm xuống biển, rồi đất Việt Nam cũng sẽ trôi hết ra biển. Đó là tai họa do bọn bán nước đã tạo ra cho dân tộc ta

    Trả lờiXóa