Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

CON DÂU BÀ ĐẶNG HUỲNH MAI MỚI 41 TUỔI ĐÃ PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TXVN

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO VĨNH LONG 
CÓ NỮ PHÓ CHỦ TỊCH 41 TUỔI


Sau 10 năm đi dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Quyên Thanh giờ đã là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khi mới 41 tuổi.

Bà Thanh lên chức ngay tại kỳ họp bất thường lần 16, HĐND tỉnh Vĩnh Long sáng 16/3/2020 theo kiểu... bổ sung.

Bà Thanh sinh cuối năm 1978 (41 tuổi), quê huyện Tam Bình, Vĩnh Long.


Từ 2000 đến 2008, bà là giáo viên.

Từ 2008 đến 2009, bà là Phó Hiệu trưởng.

Một năm sau, bà là Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long.

Rồi một năm sau, bà làm Trưởng phòng GD.

Từ 2014 đến 2015, bà là Phó Giám đốc Sở Giáo dục.

Một năm sau, bà lên Giám đốc Sở khi mới 36 tuổi:

-Bà Thanh có chồng làm Giám đốc Sở KHĐT
-Mẹ chồng làm Thứ trưởng Bộ GD
-Cha chồng làm Bí thư tỉnh ủy
-Cô chồng làm Giám đốc Bank
-Dượng chồng làm Chủ tịch tỉnh.

P/S: Bà Thanh không chơi cờ vua nhé đồng bào! (Nguồn FB Truong Huu Chau Danh.)

10 nhận xét :

  1. Cha chồng bà Thanh chưa bao giờ làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha chồng bà Thanh là Trương Văn Sáu, nguyên UVBCHTW Đảng khóa X, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh long 2005-2010 trùng tên, họ, tên lót với phó bí thư trực đảng, Chủ tịch HĐnd tỉnh (1959) mớu nghỉ hưu

      Xóa
    2. Ông Trương Văn Sáu (1959), chồng bà Mai đúng là không phải BTTU, nhưng là nhân vật số 2: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2 khóa), kiêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kì 2016-2021. năm 2019 nghỉ hưu

      Xóa
  2. Nhân tài Việt Nam ta ở thời đại này như "lá màu thu". Hu hu !

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên quy trình và thời gian nắm giữ chức vụ của bà Thanh đều không đúng. Bà kinh qua các chức vụ từ phó hiệu trưởng đến giám đốc dở Giáo dục mỗi năm 1 chức. Có nghĩa là, ngồi vào ghế này chưa nóng...mông, bà đã nhảy sang ghế khác. Hình như Vĩnh long ở xứ xa xôi. Nên không ai để ý hay phàn nàn về việc bỏi nhiệm thần tốc của bà. Không lẽ, quê hương của các cố Thủ tướng Phạm Hùng. Võ Văn Kiệt và quê hương của PCT nước đương nhiệm lại không có ai đấu tranh chống lại việc con dâu vua rồi lại làm vua sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấu tranh cái gì? Bà con ruột thịt cả đấy!

      Xóa
  4. Đúng là cháy nhà (hay đò nhà) lại lòi ra mặt mũi một đoàn chuột cống cha, con to tổ bố!!! Đúng là tham thì thâm, phen này gia tộc bà này bị lên mạng xã hội làm trò cười và bị thiên hạ nguyền rủa!!!

    Trả lờiXóa
  5. Trương Văn Sáu bây giờ đã là Sứ quân lãnh địa Vĩnh Long, ông ta cơ cấu con cháu họ hàng làm quan chức vây cánh để xây dựng đế chế riêng.
    Đảng csVN đã bất lực hay là đang dung dưỡng cho đảng viên tham nhũng quyền lực để hưởng thụ? Câu trả lời theo nhận định của riêng tôi là: Cả hai.
    Người dân VN đừng nên tự sướng điên khùng với mớ tuyên truyền mỵ dân của Đảng cs nữa. Người dân VN hãy sống như con người chân chính chớ đừng tồn tại với thân phận nô lệ, bị bốc lột mà vẫn cúi đầu quỳ gối chịu đựng mãi hay sao!

    Trả lờiXóa
  6. Bà Thanh lên nhanh hơn diều. Bà ta đang làm TS Quản lý giáo dục tại trường ĐH Sư phạm HCM. Bao nhiêu năm chưa được gị. Nếu làm ở Viện Khoa học Xã hội chắc là TS rồi nhưng ở ĐHSP thì không vì bà này năng lực chuyên môn quá yếu. Bà Quyêt Tâm nguyên CT HĐND TP HCM đã nói "con lãng đạo lam lãh đạo là hồng phúc của đất nước. Vô phúc cho dân thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  7. Nghe cái tên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long là Trần Văn Rón là đã thấy có vấn đề rồi!!!

    Trả lờiXóa