Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Nguyễn Xuân Diện: CHA ÔNG TA XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO VỚI BỆNH DỊCH


CHA ÔNG TA XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO VỚI BỆNH DỊCH

Nguyễn Xuân Diện

Việt Nam là nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm. Thêm nữa là nước có nhiều sông ngòi, ao hồ, kênh rạch, đầm phá, nên Việt Nam luôn phải đối phó với các loại bệnh dịch. Chính vì vậy, cha ông ta đã thường trực công tác phòng và chống bệnh dịch và xử trí rất tốt.

Tri thức phòng và chống bệnh dịch của cha ông ta ở nông thôn cho thấy rất bài bản:

1- Hương ước quy định rất rõ về công tác vệ sinh: Sử dụng nguồn nước, vệ sinh công cộng, có thưởng phạt nghiêm, quy rõ trách nhiệm.

2- Khi có dịch, người xưa tiến hành như sau:

- Cách ly.
- Cấm đường, hạn chế giao thông.
- Ai ở đâu thì ở yên đó, không di chuyển. Dân cư ở trong nhà, nhà ai ở nhà nấy.
- Truyền thông ngay lập tức khi có dịch, thông qua thằng Mõ.
- Báo cáo lên quan trên về tình hình dịch bệnh và xin ý kiến chỉ đạo.
- Dập dịch ngay tại chỗ.
- Chôn cất và khử trùng đúng quy định.

Mời quý vị theo dõi lại buổi Live Stream về chủ đề Cha ông ta xử trí như thế nào với bệnh dịch, được phát trực tiếp lúc 20h ngày 10.3.2020:

2 nhận xét :

  1. Khi nói về các kinh nghiệm của cha ông đã rút ra từ việc trồng cấy, việc phòng chống dịch và nhất là kinh nghiệm chống ngoại xâm thì đáng lý ra nhà cầm quyền và mỗi người chúng ta phải thấy hổ thẹn mới đúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ cần 2 ông như Ông Corona 21 thì tất cả các viện nghiên cứu và các cơ quan liên quan đóng cửa

    Trả lờiXóa