(PL)- Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đang soạn thảo một
 nghị định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó có nhiều điểm
 mới liên quan đến cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 và
 tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. 
“Theo dự thảo về nghị định mới trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 (NTBD), ranh giới việc cấp phép phổ biến các ca khúc mới với các tác 
phẩm sáng tác trước 1975 và tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống, 
định cư tại nước ngoài sẽ được xóa bỏ” - NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền 
Cục trưởng Cục NTBD, Bộ VH-TT&DL, đã chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM bên lề một sự kiện văn hóa tại TP.HCM.
Để chi tiết hơn về những nội dung đổi mới của dự thảo nghị định mới, Pháp Luật TP.HCM đã trò chuyện cùng biên đạo múa Tuyết Minh, chuyên viên phòng Nghệ thuật, Cục NTBD, thành viên tổ biên tập xây dựng nghị định.
Phải xóa bỏ những ranh giới không đáng có 
. Phóng viên: Từ tiền đề nào mà Cục có ý định xây dựng một nghị định mới trong lĩnh vực NTBD, thưa bà? 
+ Biên đạo múa Tuyết Minh: Hoạt động NTBD hiện có hai nghị định liên quan
 gồm: Nghị định 79/2012/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 79) quy định về biểu
 diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu
 hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị 
định 15/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 15) sửa đổi một số điều của 
Nghị định 79/2012/NĐ-CP.
Cục không phủ nhận Nghị định 79 và Nghị 
định 15 nhưng hai nghị định này đã hoàn thành sứ mệnh. Bởi hai nghị định
 này chỉ mới quy định về thủ tục cấp phép, kinh doanh biểu diễn chứ chưa
 đưa ra những chính sách phát triển ngành nghệ thuật nói chung. Thủ tục 
cấp phép, kinh doanh biểu diễn chỉ là một mảng nhỏ chứ chưa hướng đến 
mặt bằng lớn của phát triển NTBD.
. Vậy dự thảo nghị định mới sẽ có những gì đổi thay không mang tính thủ tục như các nghị định cũ?
+
 Dự thảo nghị định mới có chính sách phát triển ngành NTBD, trong đó có 
bảy nội dung quản lý nhà nước: Thứ nhất, sưu tầm, nghiên cứu khoa học 
trong hoạt động NTBD. Thứ hai, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 
NTBD. Thứ ba, đặt hàng sáng tác để có những tác phẩm quy mô lớn, giá trị
 nghệ thuật cao. Thứ tư, quảng bá tác phẩm chương trình vở diễn nghệ 
thuật đến với công chúng, kết hợp các ngành nghề khác. Thứ năm, quản lý 
lại các cuộc thi và liên hoan trong lĩnh vực NTBD. Thứ sáu, lập cơ sở dữ
 liệu để quản lý nghệ sĩ thuộc lĩnh vực NTBD. Và cuối cùng, thanh tra, 
kiểm tra, giám sát vi phạm về NTBD.
. Được biết ngoài bảy vấn đề như bà 
nêu thì vấn đề cấp phép phổ biến ca khúc trước năm 1975 và tác phẩm của 
người Việt định cư tại nước ngoài cũng sẽ được xóa bỏ?
+ Cục nhận thấy vấn đề cấp phép phổ biến
 ca khúc trước năm 1975 và tác phẩm của người Việt định cư tại nước 
ngoài gây nhiều dư luận thời gian qua. Đã là người Việt Nam thì không 
nên khắc sâu ranh giới quá khứ, phải làm sao để văn hóa nghệ thuật hòa 
hợp, cùng tôn vinh văn hóa Việt Nam các thời kỳ. Trong nhịp sống ngày 
hôm nay và về góc độ hòa hợp dân tộc, người làm quản lý cũng mong muốn 
quy tụ nguồn lực về Việt Nam. Công sức lao động trong sáng tạo cũng phải
 hướng đến làm sao không chảy máu chất xám. Từ những thực tế đó, trong 
xây dựng chính sách phải xóa bỏ những ranh giới không đáng có. 
Bài hát, tác phẩm trước hay sau 1975, trong nước hay hải ngoại cũng đều là cảm xúc của con người nên việc cấp phép phải dựa trên thẩm mỹ nghệ thuật. Tác phẩm không đi ngược với pháp luật, kể cả ngôn từ, giai điệu… thì đáng được đến với công chúng.
 Trong dự thảo nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ hải ngoại sẽ trực tiếp được cấp phép biểu diễn mà không cần thông qua tổ chức nào. Trong ảnh:Ca sĩ Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên và Elvis Phương trong một đêm diễn tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.
 Trong dự thảo nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ hải ngoại sẽ trực tiếp được cấp phép biểu diễn mà không cần thông qua tổ chức nào. Trong ảnh:Ca sĩ Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên và Elvis Phương trong một đêm diễn tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. 
Cấp phép cho cá nhân thay vì cho tổ chức
   Cấp phép cho cá nhân thay vì cho tổ chức
. Có một thực tế là hiện cục cấp phép
 cho nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn nhưng vẫn có những trường hợp 
địa phương từ chối tiếp nhận nghệ sĩ đó biểu diễn tại địa phương. Nghị 
định mới làm sao để tránh tình trạng bộ cấp phép nhưng các sở không cho 
diễn?
+ Điểm mới ở dự thảo nghị định này chính
 là phân cấp quản lý. Theo Nghị định 79 và Nghị định 15 hiện hành, Cục 
là đơn vị cấp phép cho tổ chức mời nghệ sĩ hải ngoại về diễn. Ví dụ, cấp
 phép cho tổ chức A mời danh ca X về diễn tại tỉnh A, B, C… Khi cấp phép
 cho tổ chức sẽ xảy ra tình trạng ca sĩ trở thành độc quyền cho một đơn 
vị; tổ chức đó có thể biểu diễn khắp cả nước. Và hiện các sở địa phương 
có quyền từ chối tiếp nhận giấy phép biểu diễn của Cục bởi những yếu tố 
như thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức… chưa phù hợp.
Theo nghị định mới, người được cấp phép 
biểu diễn trong nước sẽ được biểu diễn thời hạn ba tháng, sáu 
tháng…trong thời hạn đó, người được cấp phép có quyền biểu diễn với bất 
cứ tổ chức nào chứ không phải một đơn vị tổ chức mời về và độc quyền. 
Thay đổi ở đây chính là thay vì Cục cấp phép
 cho tổ chức thì sẽ cấp phép cho cá nhân. Nhưng địa phương vẫn có quyền 
cân đối xem buổi diễn, không gian diễn, nghệ sĩ… phù hợp với văn hóa địa
 phương thời điểm đó hay không. 
. Vậy tình trạng cát cứ địa phương trong tiếp nhận biểu diễn vẫn diễn ra như cũ, dù nghệ sĩ có được Cục cho phép về biểu diễn?
+ Cục chỉ cấp phép cho cá nhân nghệ sĩ 
được về Việt Nam biểu diễn, còn diễn ra ở địa phương nào thì địa phương 
đó phải căn cứ vào tình hình cụ thể. Có những chương trình nghệ sĩ A, 
bài hát B diễn ở địa phương này thì phù hợp nhưng ở địa phương khác thì 
không phù hợp. Điều đó địa phương tự xem xét.
. Xin cám ơn bà.
 

Vẫn nhập nhằng, vẫn Thập Nhị Xứ Quân. Cục cho phép, nhưng địa phương vẫn có thể cấm.
Trả lờiXóaÔng trời địa phương vẫn to : Phép vua thua lệ làng ?