Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA RA LỆNH BÁN ĐỒNG NÁT THƯ VIỆN CỦA BỘ?



Thanh Tường
02 - 10 - 2018

Kính anh Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL

Chiều nay, 02/10, tôi tình cờ ngang qua trụ sở Bộ anh ở đường Ngô Quyền, Hà Nội, thấy cảnh tượng người ta đang hì hụi bê những thùng cac - ton vuông vắn bán cho mấy người lượm ve chai. Thấy khác lạ, tôi dừng xe lại xem thì ra họ đang bán rất nhiều các loại sách quý cho mấy bà đồng nát. Tôi hỏi sao lại làm vậy, họ tỉnh queo trả lời: “Bộ trưởng Thiện cho giải tán thư viện của Bộ thì chúng tôi giữ cái đống giấy lộn này làm gì mà không bán ve chai ...”. Tôi lại thêm lần nữa sững người và nghĩ mình nghe nhầm, bộ trưởng ạ.



Thưa anh Thiện, tôi từng được biết thư viện Bộ VHTT&DL được thành lập từ nhiều chục năm trước và cũng qua nhiều đời bộ trưởng. Ở đó có hàng chục ngàn đầu sách các loại và vô số những tài liệu, tư liệu chuyên ngành cực quý và có giá trị vô cùng. Không hiểu vì lý do gì mà anh lại cho “giải tán” nó một cách phũ phàng đến thế? Và nếu vì anh là bộ trưởng a có quyền “khai tử” cái văn hoá đọc với vô vàn tri thức đó bằng một mệnh lệnh hành chính, thì sao không chuyển “từ thiện” hàng chục ngàn đầu sách, tư liệu quý ấy cho ... thiếu gì chỗ đang rất có nhu cầu, đang vô cùng thèm khát “bầu trời kiến thức” của bộ anh?


Chưa hết chuyện bikini Thường Châu cùng đội tuyển U23 hồi đầu năm, còn không ít ì xèo vụ cổ phần hoá hãng phim truyện Việt Nam ... giờ anh lại để xảy ra việc này ở nơi anh đương nhiệm bộ trưởng, liệu có “ra gì” không anh Nguyễn Ngọc Thiện ơi ?

Hú hú hú hú .... thảo nào cái tên viết tắt của bộ anh, bọn láo nháo nó lại dịch là “Bóp vào h thấy thích và dựng lên” (!?).

---------------------

TS.Nguyễn Xuân Diện (Cựu PGĐ Thư viện Hán Nôm) cho biết: 07h12 phút sáng nay, tôi đã gọi điện cho anh Thiện, Bộ trưởng Văn hóa để hỏi về thông tin trên. Anh Thiện nói là không có chuyện bán sách thư viện. Anh nói đi nói lại là: Không bao giờ có chuyện bán sách thư viện.

Nhưng tôi vẫn chưa tin anh Thiện. Tôi tin vào bạn Thanh Tường.


Theo thông tin chúng tôi biết thì đầu giờ sáng nay, văn phòng bộ đã triệu tập hàng chục nhân viên để kiểm tra, kiểm kê.

10 nhận xét :

  1. hành động bán sách thư viện đã khiến không ít người tỏ thái độ nghi vấn về bằng cấp, năng lực của người ra chỉ thị bán sách, mục đích của việc bán sách là gì? đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét. trừ khi đống sách này thuộc chủ nghĩa mác lê???

    Trả lờiXóa
  2. Cải tạo chữ viết , cải tiến cách đánh vần , nay xóa sổ cả thư viện cấp Bộ ?! Phải chăng , từng bước xóa sổ nền văn hóa Việt để thực hiện Hán hóa chăng ? Đi trước đón đầu trước năm 2020 ???

    Trả lờiXóa
  3. Thật là Bộ trưởng văn hóa mà không có văn hóa.

    Trả lờiXóa
  4. Đè nghị TỄU-Blog (và mọi người) cho ý kiến về một bài liên quan Văn Hóa và Giáo Dục muốn phế bỏ cách đánh vần truyền thống, thay bằng cách đánh vần "lạ" (thay chữ cái bằng hình vuông, trò, tam giác)
    Xem ở địa chỉ sau:

    https://vandoanviet.blogspot.com/2018/09/cach-anh-van-la-se-thay-cach-hien-nay.html

    Trả lờiXóa
  5. Nước còn bán rẻ mạt thì Thư Viện Bộ VHTT&DL chỉ là đống sách cũ bán cho ve chai , phải không ông BT NNT ?

    Trả lờiXóa
  6. Thư viện chỗ tôi mỗi lần thanh lý là lập cả hội đồng gồm các nhà chuyên môn để thẩm định. Ấy vậy mà tôi vẫn mua thanh lý được những tài liệu chuyên môn cực kỳ quý hiếm bị thải ra. Tốt nhất, khi thanh lý, hãy lên công báo cho những ngành cần để người ta đến mua lại. Giá thanh lý là theo kg, rẻ hều.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đề nghị tất cả những tờ giấy có chữ (in hoặc chép tay, với bất cứ loại chữ viết nào) có thời gian từ 1960 trở về trước, tuyệt đối không để lọt ra ngoài. Nó cần cho nhiều khoa học khác nhau.

    Trả lờiXóa
  8. Phải gọi đây là bộ vô văn hóa.

    Trả lờiXóa
  9. Khi đọc tin này tôi sững người... Không thể tin được. Có lẽ tâm lý đó xảy ra trong tôi vì tôi hơn ba chục năm công tác thư viện Hy vọng tin này là tin vịt... vì lẽ nào Bộ trưởng bộ chủ quản ngành thư viện lại có hành xử như kẻ vô học thế. Nếu không thì tôi chả còn tin cái gì nữa.

    Trả lờiXóa
  10. chắc họ muốn thủ tiêu những văn bản, tư liệu gốc tuyệt mật có thể mang lại cho họ những bất lợi sau này. Xét cho cùng vì lợi nhuận hay vì chính trị, việc làm của bộ Văn hóa như trên , tất nhiên nếu sự thực đúng như phản ánh ở đây, là một tội ác.

    Trả lờiXóa