Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

NGUYÊN VỤ TRƯỞNG Ở BAN NỘI CHÍNH TW TUYÊN BỐ BỎ ĐẢNG


Bỏ đảng về với dân

Ls Lê Văn Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ 4 BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CSVN, sau khi về hưu, ngày14/2/2017 đã từ bỏ đảng CSVN.







Và một bạn trẻ cũng đã tuyên bố:


10 nhận xét :

  1. Các vị Đảng viên cộng sản ơi . Vị nào còn hiểu lẽ phải trái , còn có trách nhiêm công dân , hãy noi theo gương Chu Hảo , Nguyên Ngọc và nhiều cán bộ , trí thức cao cấp khác , dũng cảm từ bỏ đảng cộng sản . Đấy là hành động cứu nước , cứu bản thân và con cháu các vị .

    Trả lờiXóa
  2. Con tàu có biểu hiện sắp chìm thì ai cũng phải tìm cách thoát ra thôi. Chẳng ai muốn chết cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui không nghĩ những Người như Ls Lê Văn Hòa bỏ đảng vì "con tàu có biểu hiện sắp chìm" mà là vì nó(đcs) đã đi ngược lại cái lí tưởng mà họ (Những Người từ bỏ đảng) theo đuổi. Sực nhớ tới Tướng Quân Trần Độ, một vị công thần của đất nước đã chia xẻ thế này (trích):
      ................................
      Đến với Đảng để làm điều nhân đức
      Cùng lương tâm, cống hiến cho đời.

      Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
      Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
      Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
      Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

      Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
      Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
      Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
      Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?

      Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
      Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo
      Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác”
      Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm.
      ......
      Đảng của ngày xưa, đảng là bất tử,
      Còn tưởng lai? phút mặc niệm bắt đầu.

      Xóa
    2. Những đang viên bỏ đảng - họ là những người dũng cảm. Họ dám bước qua những mọi rào cản hệ lụy để được là chính mình. Họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực kể cả sự trả thù bôi xấu vu oan giá họa từ chính những người dã từng là đồng chí của họ.
      Tôi thật lòng khâm phục họ và chúc cho họ bình an

      Xóa
  3. Bỏ đảng là sáng suốt và dũng cảm để trở về trong tình thương yêu của dân. Hoan hô những người bỏ đảng.

    Trả lờiXóa
  4. Trước hết , tôi xin cám ơn Blog Tễu đã hàng ngày thông tin chuẩn xác thời sự trong nước , mà mỗi buổi sớm mai đã trở thành báo hàng ngày tôi muốn đọc .
    Hôm nay quả là tin rất vui , thuộc hàng bom tạ bom tấn đã phát nổ , nó phanh phui tận cùng bản chất của những người cộng sản lãnh đạo , không thể có lời nào biện minh , lèo lá đầu lưỡi , lấp liếm được nữa .
    Đọc xong bài này , tôi sực nhớ những những lời đánh giá cộng sản của những lãnh tụ cộng sản lão thành như các vị En-xin , Goor-ba-chop , bà Mer-ken và Đức Đạt La Lạt Ma ... Thì ra cộng sản là như vậy !
    Dãy bài Domino đã đổ gần đến các quân chủ bài .

    Trả lờiXóa
  5. Nguyên vụ trưởng Ban nội chính TW đảng CSVN mà còn tuyên bố " thoái đảng " thì ... thôi rồi đảng ơi !
    Các đảng viên ' đảng ta " còn mơ hồ về đảng quang vinh , liệu đã sáng mắt sáng lòng chưa đây ?

    Trả lờiXóa
  6. Tôi và bao nhiêu người khác sau khi nhận giấy chuyển sinh hoạt đảng đã nộp cho đồng chí tủ. Tự do hai tiếng ngọt ngào. Bây giờ chả phải kiểm điểm, kiểm thảo gì, sướng ghê.

    Trả lờiXóa
  7. Những đv có tâm trong sáng thì quay đầu về với đồng bào /không phải là nhân dân của cs/. Còn một số thằng đảng thì lại mừng rơn, sẽ có nhiều ghế trống cho chúng lao vào.

    Trả lờiXóa