Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

TIẾN SĨ LÊ ĐĂNG DOANH LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT 3 ĐẶC KHU


TS LÊ ĐĂNG DOANH LÊN TIẾNG:
'Tôi đề nghị chưa thông qua Dự luật ba Đặc khu'

BBC Tiếng Việt
31-5-2018

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nêu kiến nghị với Quốc hội Việt Nam liên quan Dự luật với ba Đặc khu và thời hạn giao đất 99 năm cho nhà đầu tư.

Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói với BBC Tiếng Việt hôm 31/5/2018:

"Đặc khu như vậy, đầu tư một số tiền lớn như thế, rồi cho thuê đất đến 99 năm, rồi miễn giảm thuế, ngay cả thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ được giảm để thu hút và chúng ta chỉ có thể thu hút được casino và bất động sản thôi thì vấn đề khoa học - công nghệ sẽ là như thế nào?

"Vấn đề là chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ gì và nếu có công nghệ cao thì ở đấy người ta sẽ lan tỏa như thế nào? Doanh nghiệp Việt Nam nào có thể sẽ tham gia chuỗi giá trị và cung cấp những phụ tùng hoặc những kết cấu cho những doanh nghiệp cao ở đấy?

"Tất cả những vấn đề đó có lẽ cần phải được thảo luận và cần phải được xem xét một cách cẩn trọng. Và với dự thảo như hiện nay, tôi đề nghị cần phải tu bổ lại và phải bổ sung sửa đổi rất nhiều, để có thể được thông qua, bảo đảm được lợi ích quốc gia và những điều mà công luận hiện nay đã nêu lên...

"Tôi tha thiết đề nghị Quốc hội xem xét một cách rất thận trọng và để bảo đảm, phản ánh được lợi ích quốc gia và loại trừ được những sơ hở và những vấn đề mà dư luận đã nêu lên, tôi đề nghị Quốc hội sẽ chưa thông qua luật này, trong kỳ này, và sẽ bổ sung, sửa đổi sâu rộng để có thể thông qua trong một kỳ sau."

https://www.bbc.com/vietnamese/media-44318152

8 nhận xét :

  1. Rồi bọn chúng nó,cái bọn trong quốc hội đó, không ông nào bà nào nghe theo lời khuyên của các chuyên gia đâu. Chúng nó sẽ bấm nút không dựa trên lương tâm và trách nhiệm với đất nước mà sẽ bấm vì đảng bảo bấm.

    Trả lờiXóa
  2. PHÓ THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 00:25 1 tháng 6, 2018

    Các bậc nhân sĩ thiết tha với vận mệnh QG, đến tiền đồ Tổ Quốc như TS Lê Đăng Doanh , LS Trương Trọng Nghĩa , CLB Lê Hiếu Đằng và rất nhiều người hiểu biết khác đã lên tiếng về dự án luật ĐKKT và thời hạn cho thuê đất 99 năm. Chắc là BCT, BCHTWĐ , QH, CP biết lắng nghe . Chúng tôi , người dân quê NB, một lần nữa ủng hộ ý kiến các nhà trí thức tâm huyết và kịch liệt phản đối việc đem cho thuê 99 năm những phần chiến lược của Tổ Quốc !
    Đề nghị QH ngưng vĩnh viễn việc đưa ra biểu quyết dự án luật này ! Dự án Luật cần thiết như Luật Biểu Tình , QH cứ hẹn với ND hết khoá này qua khoá khác . Còn Dự án luật ĐKKT đem Đất Chiến Lược rao cho thuê 99 năm thì lại hăng hái đem ra thảo luận và biểu quyết !

    Trả lờiXóa
  3. Tôi ủng hộ quan điểm của TS. Lê Đăng Doanh, đáng lưu tâm là có điều khoản nào để đảm bảo chỉ những nhà đầu tư có công nghệ cao (công nghệ nguồn, công nghệ tiền tiến). Với thực tế hiện nay, chỉ có Mỹ, Tây Âu, Nhật mới đáp ứng được. Vậy nên phải thận trọng, phải soạn thảo cho chặt chẽ. Tôi đã viết từ cách đây vài ngày khi tham gia thảo luận. Nay, một chuyên gia có uy tin là TS Lê Đăng Doanh lên tiếng. Tôi cũng kiến nghị các vị có trọng trách hãy lắng nghe.

    Trả lờiXóa
  4. Thưa TS Lê Đăng Doanh, ông nói thế chỉ là câu giờ dùm cho quốc hội mà thôi. Dù trước dù sau, dù kỳ này hay kỳ sau, quốc hội không bao giờ nên cho phép việc thành lập đặc khu trên đất nước Việt Nam như vậy. Vấn đề của việc thành lập đặc khu này trong 99 năm, hay dù 50,70 năm đi nữa, là việc mất nước, không thể nào nói khác đi cho nhẹ tội.
    Mà ký tên giao đất cho ngoại bang để rồi mất nước thì là hành động gì? Đã biết mất nước mà vẫn ký thì là hành động gì?
    Những bài học đau thương cho tổ quốc vẫn còn đang cháy nóng trước mắt: công hàm Phạm Văn Đồng, Bauxite, Formosa, và còn nhiều nữa không kể hết.
    Đừng nên tránh hai chữ PHẢN QUỐC VÀ BÁN NƯỚC bằng những chữ khác mỹ miều để nguỵ trang.

    Trả lờiXóa
  5. Khi nhà Thanh suy yếu phải để Hồng công và Ma cao cho bọn giẫy chết thuê 99 năm . Còn bây giờ VN Huy Hoàng ... mà lai phải làm như vậy sao ??????.

    Trả lờiXóa
  6. "Đặc khu" là một khu vực, một vùng đặc biệt. Một khi đã giao cho Tầu thì đố ông lãnh đạo CSVN nào được bén mảng vào, chỉ có thể đứng ngoài tường rào ngó nghiêng thôi, giống Formosa vậy.

    Trả lờiXóa
  7. và chúng ta chỉ có thể thu hút được casino và bất động sản thôi thì vấn đề khoa học - công nghệ sẽ là như thế nào? (hết trích)
    (Tiến sĩ Lê Đăng Doanh)
    __________________
    Nói cho đơn giản, dễ hiểu tức là đem đất đai, vườn tược của cha ông đi bán, còn lại thì chứa bạc và chứa đĩ, xây nhà chứa đĩ! Đấy chỉ có hai cái nghề ấy!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đồng ý và nhiệt liệt đồng tình ý kiến anh Doanh - 1 trí thức hùng biện có nhiều ý kiến đóng góp cho đất nươc ta. Anh cũng là nhà trí thức được mời vào 1 số ban chuyên ngành của hội đồng LHQ để khẳng định uy tín và kiến thức rộng lớn đa ngành của anh.

    Trả lờiXóa