Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

ĐBQH Dương Trung Quốc: ĐẶC KHU CHỈ CÓ LỢI CHO NHÀ ĐẦU CƠ ĐẤT

Ông Dương Trung Quốc - đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TN

Đại biểu Quốc hội: Giao đất đặc khu 99 năm chỉ 'lợi cho nhà đầu cơ đất'
VNE

Thứ hai, 28/5/2018, 00:00 (GMT+7)
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, điều doanh nghiệp thực sự cần không phải thời hạn giao đất dài mà là môi trường đầu tư tốt.

Ông Trương Trọng Nghĩa: 'Thiết kế đặc khu ưu đãi quá nhiều cho nhà đầu tư'

Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được trình xin ý kiến lần 2 tại Quốc hội, và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 15/6.

Quá trình thảo luận, một trong những quy định của dự thảo Luật nhận được nhiều ý kiến trái chiều là nội dung giao đất cho nhà đầu tư tới 99 năm (thay vì tối đa là 70 năm theo quy định hiện hành) trong trường hợp đặc biệt, do Thủ tướng quyết định.

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng quy định trên chỉ có lợi cho các nhà đầu tư bất động sản, thậm chí là đầu cơ đất. "Chúng ta muốn kéo đến đặc khu những ai? Những nhà đầu tư thực sự, doanh nghiệp công nghệ cao hay chỉ đơn thuần là kêu gọi đầu tư bất động sản. Chúng tôi nghĩ rằng, các nhà đầu tư công nghệ cao không cần thuê đất đến 99 năm, cái họ cần là môi trường đầu tư sạch, hạ tầng tốt, giao dịch sòng phẳng, minh bạch", ông nói. Ngoài ra, theo ông Dương Trung Quốc, 3 địa điểm được chọn thí điểm làm đặc khu kinh tế là 3 "mặt tiền" của đất nước với Biển Đông, do vậy ông rất muốn đại biểu các tỉnh có đặc khu như Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang thông tin xem bao nhiêu nhà cửa, đất đai ở đây đã được người Trung Quốc mua.


"Những con số tính toán nhiều tỷ đô thu được từ 3 đặc khu này hiện mới chỉ trên giấy. Nếu ai nghĩ giao đất cho nhà đầu tư 99 năm sẽ thu hút được nhiều vốn, nguồn lực... thì là tư duy xưa cũ rồi", ông nói thêm.

Chung quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân dẫn kinh nghiệm một số quốc gia như Philippines đã làm vừa qua, khi chỉ đặt ra thời hạn giao đất 50-70 năm, sau đó dựa trên hiệu quả, tính lan toả, cạnh tranh của dự án, nhà chức trách sẽ xem xét gia hạn một lần tối đa bằng 1/2 thời hạn cho thuê lần đầu.

"Giao đất cho nhà đầu tư tới 99 năm, giữa chừng doanh nghiệp phá sản, làm ăn không tốt nhưng phải chờ hết hạn giao đất mới được thu hồi thì đời con, đời cháu mới giải quyết xong hậu quả", ông Ngân lo ngại.

Theo ông, thời hạn cho thuê đất chỉ nên là 70 năm và cho phép gia hạn một lần không quá 30 năm nếu dự án đó có hiệu quả, lan toả và đảm bảo môi trường.
Nhiều điểm giao dịch bất động sản đã mọc lên tại huyện Vân Đồn thời gian qua. 
Ảnh: Minh Cương

Ngược lại với các ý kiến trên, ông Hà Sỹ Đồng - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, nên mạnh dạn giao đất 99 năm cho nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, phải có quy định ràng buộc điều kiện ngành nghề, đối tượng nào nằm trong diện được thuê thời hạn dài tới vậy. Chẳng hạn, chỉ những doanh nghiệp cam kết đầu tư lâu dài trong lĩnh vực lắp ráp, sản xuất, công nghệ cao,... có tính bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Doanh nghiệp nào giữa chừng chuyển nhượng dự án, thay đổi mục đích dự án hoặc phá sản,... thì không được chấp nhận giao đất 99 năm và lập tức bị thu hồi dự án.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị cho phép giữ nguyên quy định 99 năm nêu trên.

Ông nêu quan điểm đây là một chính sách vượt trội và đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng phải quy định rõ ràng đâu là điều kiện đặc biệt, đâu là điều kiện để được Thủ tướng phê duyệt.

"Cho thuê đất đặc khu 99 năm hiện nay đã có nhiều nước làm việc này rồi, như đảo British Virgin Islands, UAE, Malaysia... Trong dự thảo Luật, chúng tôi quy định theo hướng để mở và ở điều kiện đặc biệt, phải được Thủ tướng phê duyệt", Bộ trưởng Kế hoạch nói.
 Hoài Thu


6 nhận xét :

  1. Đặc khu ở VN là đặc biệt vì nó gắn với chủ quyền quốc gia. Với chính sách và cung cách quản lý như hiện nay thì 3 đặc khu này sẽ trở thành 3 tiền đồn của Trung Quốc cho mà xem. Hãy đợi đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Đặc khu mà quốc hội bàn bạc giao cho trung quốc 99 năm là xong. Tức là đất nước sẽ bị đô hộ 1000 năm nữa ! cả dân tộc sẽ lên bờ xuống ruộng, con cháu sẽ mất gốc,đau thương sẽ tràn ngập ! Buồn ,đau xót cho một dân tộc "Ngàn năm văn hiến" , "Giòng máu Lạc hồng" - Ôi thôi nay còn đâu.....! Đảng lãnh đạo tuyệt đối trách nhiệm ở đâu ? chính phủ kiến tạo ở đâu? công an, các dư luận viên ở đâu nhân dân đang cờ các anh trước thảm cảnh này...hu...hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mơ không "đất nước sẽ bị đô hộ 1000 năm nữa ..." rồi hết ? Với thằng Tàu bây giờ nếu lọt vào tay nó thiˋ cầm chắc sẽ bị xóa sổ mãi mãi.

      Xóa
  3. PHÓ THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 15:27 28 tháng 5, 2018

    Hà sĩ Đồng chắc ĐBQH tỉnh Quảng Đông chứ không phải của tỉnh Quảng Trị . Ông về lấy đất lấy nhà của ông cho TC thuê 99 năm được không ?

    Trả lờiXóa
  4. Nếu không đồng lõa, thì mắc mưu rõ ràng rồi. Minh chứng sinh động bậc nhất là đường sắt trên cao ở Hà Nội. Lần này, mất là mất hẳn. Cho nên, tự lực tự cường là con đường duy nhất đúng, để tồn vong và phát triển. Dân tộc ta có đủ tiềm năng mọi mặt, nhất là trí lực cho con đường này !...

    Trả lờiXóa
  5. lâu lắm mới được thấy anh Quốc Yêu nước thế này. Bọn em Đồng tâm quê mùa trộm nghĩ, anh chỉ có lẽ yêu nước mà ghét dân Đồng Tâm bọn em. Anh đừng về quê chúng em nữa, kẻo chị và các cháu bồ côi, anh ạ.

    Trả lờiXóa