Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Mac Văn Trang: ANH VÕ VĂN THƯỞNG THẤY VỤ BOT CAI LẬY THẾ NÀO?


Mac Văn Trang

ANH VÕ VĂN THƯỞNG THẤY VỤ BOT CAI LẬY THẾ NÀO? 


BOT Cai Lậy cố tình đặt sai vị trí ra sao (xem trên sơ đồ) đã có nhiều bài viết phân tích rồi. Họ đầu tư chủ yếu vào 12 km đường nhánh, nhưng lại đặt BOT ở đường chính QL 1A để bắt chẹt, cướp tiền của dân. Sai lè lè như thế, nhưng kỳ lạ ông Bộ trương Giao thông, ông Thủ tướng cũng có thái độ lấp lửng bênh che; ngành CA ăn lương của dân để bảo vệ dân, thì lại ra sức bảo vệ BOT, bắt chẹt dân phải bỏ tiền ra vô lý; bọn côn đồ cũng xuất hiện ngang nhiên đe dọa các tài xế, mà CA bảo không biết (?); ngành Ngân hàng vội vã in thêm hay kiếm ở đâu ra 1.500 tờ tiền mệnh giá 100 đồng để cho BOT đối phó với tài xế đòi tiền trả lại 100 đồng. Trừ báo TUổi Trẻ bám sát sự kiện phản ánh trung thực, kịp thời, nhiều báo đài sống bằng tiền thuế của dân mà lờ, lỉnh, lủi. Cái Hội GTVT gì đó của anh em tài xế thì cấm khẩu, không mở miệng được! Thế là anh em tài xế phải tự hợp lực với nhau chống lại “con bạch tuộc BOT Cai Lậy” một cách ôn hòa và thông minh. Chính nghĩa đã tạm thời thắng lợi, nhưng “toàn hệ thống chính trị” kia vẫn bám vào BOT Cai Lậy của doanh nhân, như con nghiện, chưa biết rồi sẽ ra sao!


Không biết anh Võ Văn Thưởng thấy thế nào, mới đây anh vừa tuyên bố trước bàn dân thiên hạ: "Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác"!?


6 nhận xét :

  1. Thưa Giáo sư:Ngoài lợi ích của người dân có thẻ đỏ,đảng ta không còn lợi ích nào khác ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Chương trình VTV 19g tối nay bà Ngân cũng đề cập đến BOT Cai Lậy nhưng cũng chỉ nói rất khiêm nhường là cái BOT Cai Lậy này chưa ...đúng!!! Ngôn ngữ rón rén lắm!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã được nghe ý kiến của bác Mạc Văn Trang trong mấy buổi tọa đàm và được đọc nhiều bài viết của bác thấy hay và đúng. Nhưng bài này có chi tiết chưa đúng lắm. Đó là: "Công an ăn lương của dân để bảo vệ dân". Thực ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của Công an là bảo vệ Đảng.

    Trả lờiXóa
  4. Riêng vụ này thì có lời khen ngợi báo tuổi trẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Thưởng hay bất cứ ông nào ngồi cái ghế đó đều phải nói như rứa cả.
    Vì nếu nói khác thì nhẹ là đi chổ khác chơi,nặng thì...suy thoái đạo đức.

    Trả lờiXóa
  6. Hỏi đầu gối hay hơn ông ạ!

    Trả lờiXóa