Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 07/5/2017)

Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Bà Tòng Thị Phóng sẽ Nam tiến, thay anh #.
Ảnh Bà Phóng đánh trống khai giảng năm học mới. 
.
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 07/5/2017)

1. Chuyện người dân Nghệ An được nhà cầm quyền tổ chức cho biểu tình quốc doanh và đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục là vấn đề nóng.

- Phía nhà cầm quyền cho dựng phông rạp, loa, micro,phông chữ, băng rôn để tiến hành đấu tố.

- Báo chí Nghệ An và trung ương ra sức vu khống và chụp mũ các vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục với những lời lẽ bần tiện, khát máu, cuồng loạn.


- Giáo dân và các vị chức sắc tôn giáo ở giáo xứ nơi có đoàn biểu tình quốc doanh đi qua thì chuẩn bị nước uống, sữa, bánh kẹo cho đoàn biểu tình nhà nước.

- Không có hiện tượng phá hoại, kích động, đánh lén, bắt bớ, ném đá như những lần người dân biểu tình phản đối Formosa.

 


2. Trên Soha.vn có bài viết đáng chú ý trong thời điểm hiện nay: "13.438 tỷ đồng hoàn thuế cho Formosa, thua lỗ 2 doanh nghiệp vàng lớn ở Quảng Nam và câu chuyện doanh nghiệp FDI tại Việt Nam". (Vẫn là câu chuyện lỗ và hoàn thuế. Ở đây, chỉ xin nhắc lại con số 13.438 tỷ hoàn thuế cho Formosa lớn hơn số tiền "đền bù" 11.000 tỷ mà Formosa trả cho chính phủ. Tức là Formosa vừa gây ra thảm họa vừa có lãi). https://goo.gl/smnnyQ

3. Một bài viết trên Vietnamnet.vn liên quan đến hai vấn đề cực nóng thời gian qua là Formosa và giải cứu lợn với nhan đề: "Hà Tĩnh đề nghị Formosa thu mua lợn giúp nông dân". (Vâng Formosa sẽ tham gia công việc #Giaicuulon mặc dù chưa ai giải cứu người dân chịu thảm họa khủng khiếp mà nó gây ra). https://goo.gl/S7qVqp

4. Liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra, nhóm Green Trees đã công bố bản mềm báo cáo "TOÀN CẢNH THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG" do nhóm biên soạn. Đây là báo cáo đầy đủ nhất về thảm họa này do một nhóm XHDS thực hiện. https://goo.gl/GG2rKe

5. Trung Quốc đầu tư điện than lớn nhất tại VN. Trung Quốc đang giảm công suất điện than ở trong nước đồng thời tìm cách chuyển vốn và công nghệ sang các nước khác, trong đó có VN. (Hiện nay Trung Quốc đã đầu tư hơn 8 tỷ đô la điện than vào Việt Nam). https://goo.gl/EfX93j

6. "Dân Lục Nam giữ cán bộ phản đối xây dựng nghĩa trang: Chúng tôi chỉ mời về làm việc" là tiêu đề bài viết trên VTC về việc dân bắt giữ cán bộ. (Hiệu ứng Đồng Tâm đây. Và câu "mời về làm việc" chính là dùng võ nó đánh nó. Nếu anh đã từng biểu tình bị bắt bớ về đồn thì sẽ được nghe câu nói huyện thoại này 😃:v ). https://goo.gl/SWKr6T

7. Ông Vũ Huy Hoàng không được cấp thẻ an ninh vào khu cách ly sân bay. (Chắc để ngăn chặn ông này sang bên giãy chết chữa bệnh suốt đời. Đồng chí, chóp bu với nhau mà cạn tàu ráo máng, ép người ta vào con đường cùng quá. Để cho đồng chí mình một lối thoát chứ?). https://goo.gl/RxVvzJ

8. Ông Đinh La Thăng bị thôi chức ủy viên Bộ Chính trị. https://goo.gl/7a2tTj

9. Tai nạn thảm khốc tại Gia Lai, con số người chết đã tăng lên 13 người. https://goo.gl/053oLv

10. "Ông Đinh La Thăng bị kỷ luật vì những dự án nào của PVN?" là tiêu đề bài viết trên Zing. (Mọi tội bây giơ là cứ đổ lên đầu anh # thôi, cũng như cứ người dân bức xúc biểu tình là đổ cho Việt Tân, đổ cho thế lực thù địch). https://goo.gl/Io5Ulc

11. Đã có thông tin về người kế nhiệm anh Thăng về tiếp quản kho tiền ở Sài Gòn. (Nhiều người tỏ ra thất vọng về "hình hài" bà này. Nhưng xin thưa, ông hay bà nào cũng vậy thôi, trong cơ chế và bộ máy vận hành kiểu Việt Nam, không có chuyện ông nào tài, ông nào liêm khiết vì dân vì nước đâu. Ai cũng như nhau cả thôi).

12. Đài Loan thẳng thừng nổ súng bắn tàu Trung Quốc, Bắc Kinh nổi xung. (Đài Loan tuy diện tích bé, dân ít hơn Việt Nam và không hề anh hùng thắng mấy đế quốc to nhưng họ không hèn với Tàu Cộng. Không có đồng chí với hữu nghị gì. Thế nên đừng ăn mày quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại và tương lai). https://goo.gl/vmzi4W

13. Trụ điện gãy đè cô giáo và con trai tử vong. (Xin hãy xem mấy sợi thép bé tí làm cốt cho cột điện). https://goo.gl/BM90IL

14. Trên RFA có bài: "Chính quyền tổ chức biểu tình đấu tố Linh mục giáo xứ Quỳnh Lưu". (Như vậy là chiến công "kích động" biểu tình kết hợp đấu tố đã lan ra quốc tế). https://goo.gl/poE5mx

15. Dân Trí có bài: "Xôn xao clip CSGT bị tố đánh người rồi chui vào xe đặc chủng lẩn tránh". (Không phải bị tố nữa mà có clip rõ ràng là đánh người rồi. Đánh xong bị quay clip lẩn trốn như chột cống thấy ánh sáng vậy. À, xin nói thêm đây không phải là hiện tượng hiếm trong xã hội công an trị kiểu Việt Nam). https://goo.gl/cU6Y3u

16. "Đi mua hồ sơ thầu, bị đòi xin... ngón tay!" là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên về vấn đề "mời thầu công khai" nhưng kẻ trúng thầu đã được chỉ định. (Các công ty, người trúng thầu hầu hết là có "mối quan hệ rộng" với các quan chức liên quan đến dự án mời thầu. Thế nó mới ưu việt kiểu XHCN chứ. Các dự án lớn, trọng điểm thì Tàu nó ôm hết rồi, dự án nhỏ thì có bảo kê). https://goo.gl/t4IZ8R

17. Côn đồ lao vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém cổ bệnh nhân. (Xã hội Việt Nam dù nghèo nhưng rất yên bình. Không nên phá hoại cuộc sống "yên bình" hiện nay là lời các DLV hay nói). https://goo.gl/jqA6el

18. Liên quan đến việc côn đồ Đỏ TP Hồ Chí Minh xịt hơi cay, hành hung 3 phụ nữ đấu tranh vẫn chưa có gì mới. (Có vẻ như CA TPHCM đang bảo vệ và bảo kê những kẻ hành hung này thật chứ không phải chỉ là tin đồn nữa. À, đã có đề xuất nên để tên côn đồ Phan Sơn Hùng làm giám đốc công an thành phố mang tên bác thay tướng Lê Đông Phong với hy vọng tên Hùng sẽ đánh dẹp tội phạm, cướp giật nhung nhúc lộng hành ở thành phố mang tên bác).

19. Sự việc anh Nguyễn Hữu Tấn bị thiệt mạng trong đồn công an Vĩnh Long vẫn chưa có thông tin gì mới. Phía công an thì khăng khăng cho rằng anh Tấn tự tử và có clip về việc anh Tấn dùng dao rọc giấy tự cứa 2 nhát chí mạng vào cổ nhưng "không thể công bố rộng rãi". (Còn việc anh Tấn vỡ móp méo đầu thì chưa thấy công an giải thích là do nạn nhân cứa 2 nhát xong còn tự lao đầu vào tường cho vỡ. Công luận thì đang 99% nghi ngờ ngược lại lời công an Vĩnh Long giải thích).

20. "Cát tặc "cạp" cát bất kể ngày đêm"- Tuổi Trẻ đưa tin về cát tặc ở sông Hậu. (Sau hàng loạt những tuyên bố hùng hồn của nhiều quan chức, cát tặc vẫn thoải mái lộng hành). https://goo.gl/nM308x

21. Không khí ở Việt Nam chưa đến mức báo động như Trung Quốc, Ấn Độ. (Không biết báo chí có sửa lời ông Jason McInerney, Trưởng phòng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Sức khỏe của Đại sứ quán Mỹ hay không. Nhưng rất nhiều lần Hà Nội đã vượt Bắc Kinh để trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới rồi). https://goo.gl/mSzasG

22. Trên Cafef.vn có bài: "Hà Tĩnh chi trả tiền bồi thường đợt 2 sau sự cố môi trường biển". (Địa phương "may mắn" này là huyện Lộc Hà nơi vừa có nhiều biến động do dân đòi bồi thường, đòi tống cổ Formosa. Và số tiền chi trả là "rất lớn" 1,2 tỷ cho 130 hộ trong số hàng nghìn hộ dân chịu thiệt hại sau thảm họa Formosa). https://goo.gl/a9Mq88

23. Rất nhiều thông tin hay về tập đoàn Novaland đang được lan truyền trên mạng (Cái này mong quý vị tự sợt Gúc Gồ ạ, em không dám bình loạn).

24. Rất nhiều thông tin, vụ việc quan trọng đã bị báo chí lờ đi một cách có chủ ý: Hiếp dâm, ấu dâm trẻ em; quan chức lộng hành coi trời bằng vung, vi phạm pháp luật đạo đức (xây biệt thự, biệt phủ tái phép; bồ nhí con riêng, bằng giả, bổ nhiệm người nhà...); các vấn đề ô nhiễm, cá chết; nhà máy lọc dầu Nghi Sơn xả thải ra biển...

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

6 nhận xét :

  1. Trên hình thấy bà Phóng đánh trống trường mà buồn cười quá!
    Mới năm ngoái đây thôi, lúc bà Phóng mới nhậm chức phó chủ tịch cái quốc hôi, thầy dạy học của bà Phóng bị công an giả danh côn đồ đánh trọng thương, thế mà bà không nói được một lời thăm hỏi, thậm chí với tư cách phó chủ tịch quốc hội, bà có quyền đòi công lý cho thầy dạy học của bà. Thế mà bà lơ!
    Năm nay bà đánh trống trường! Ha ha...bà còn đến trường mà đánh trống nữa cơ đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện buồn anh Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an, những người có trách nhiệm cao trong ngành công an chưa đưa ra được băng video chứng minh anh tự sát! Gia đình anh than phiền công an đưa ra cuộn băng video khi bật lên chẳng thấy gì cả!

    Trả lờiXóa
  3. Thầy giáo dạy bà bị đánh , bà không được một lời thăm hỏi . Ấy thế mà bà lại đi đánh trống khai trường cho nhiều trường học . Thật là:
    " Thầy gì ông
    Trò gì tôi
    Tình nghĩa thầy trò có thế thôi
    Vì ông giáo chức , tôi lãnh đạo
    Tôi phận " cao sang " , ông thấp hèn
    Tôi vẫn còn nhớ lời ông dạy :
    Thất thế hương lư ngoảnh mặt liền ".
    Mạn phép cóp py nhiều từ và ý thơ của các nhà thơ nổi tiếng . Xin tha thứ .


    Trả lờiXóa
  4. Nhìn bộ dạng phốp pháp của mợ Phóng cầm cái dùi mà thương cho cái trống quá. Hết ý lun hihi

    Trả lờiXóa
  5. Trong trường hợp giả định là anh Nguyễn Hữu Tấn có tự sát thật trong đồn công an thì giới chức công an địa phương vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì vi phạm trầm trọng Điều lệnh CAND và vi phạm Hiến pháp và luật pháp quốc gia.

    Trả lờiXóa