Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 18/4/2016)

Cụ Kình (tóc bạc) đang nói chuyện với công an và người dân. 
Ảnh chụp từ clip ngày 10-3-2017.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 18/4/2016)

Bùi Văn Thuận
18-4-2017

1. Tháng kỷ niệm 1 năm thảm họa Formosa đã không diễn ra theo đúng dựu kiến do có nhiều sự kiện nóng xảy ra.

2. Formosa vẫn được bảo kê từ tất cả các lực lượng mà nhà cầm quyền có: Công an, quân đội, CSCĐ, tòa án, các cơ quan đại diện của người dân… Tất cả các cơ quan và lực lượng đó tuy ăn lương từ thuế của dân nhưng bảo vệ Formosa, kẻ gây ra thảm họa cho dân rất kỹ càng.

3. Trên hệ thống báo đảng mấy ngày nay không có bài viết nào về Formosa ngoại trừ một bài “xoa dịu” trên Dân Trí: “Bài học Formosa và luật cho dân, lệ cho… quan!”. https://goo.gl/7d1wF2

4. Khi search từ khóa “đền bù thiệt hại”, “đền bù thiệt hại Formosa” trên google, kết quả nhận được mới nhất là cách đây 2 tháng. Không biết việc đền bù (dù ít ỏi) cho dân còn được kéo dài đến bao giờ? Ai là người giám sát? Liệu việc ăn bớt, xà xẻo có xảy ra như thường lệ không?



5. Câu chuyện “cưỡng chế” ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt:

– Hôm qua 17/4, nhiều người có vẻ tin tưởng và vui mừng khi luật sư Trần Vũ Hải nói ông Nguyễn Đức Chung đã “nói chuyện” qua điện thoại với người dân và hứa hôm nay sẽ về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Hôm nay, ông Chung đã không về.

– Phía nhà cầm quyền đã thả 15 người bị dân bị lừa bắt cóc. Phía bà con Đồng Tâm đã thả 18 CSCĐ họ giữ. Tất cả các CSCĐ và những người thường phục bị dân bắt giữ đều được đối xử rất tử tế.

– Hiện nay, cụ Kình 83 tuổi là người bị bắt cóc hôm 15/4 đang chuẩn bị được mổ do cụ bị đánh rạn xương đùi và nhiều chỗ khác. Ông Chung kêu gọi gia đình ký “giấy bảo lãnh” cho cụ mổ nhưng con cháu cụ không ký. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về sự việc này.

– “Có vẻ” sự kiện Đồng Tâm sẽ bị nhà cầm quyền khởi tố. Hôm nay trên nhiều báo chí đã đưa ra ý kiến rất “sắt máu” của Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc Công an Hà Nội khi nói về vấn đề này.

– Trên nhiều báo chí lề đảng đã bắt đầu “quay lại” với chiến dịch đẩy lỗi về phía dân. Trên Tiền Phong có 3 bài viết: “Thả 15 người bị bắt giữ trái pháp luật ở xã Đồng Tâm” https://goo.gl/tR8YI2 và “Thông tin mới nhất về vụ gây rối trật tự ở huyện Mỹ Đức” https://goo.gl/x9z1gm. Và bài cuối cùng rất đáng chú ý: “Hà Nội thông tin chi tiết vụ vi phạm đất đai, gây rối ở Mỹ Đức” https://goo.gl/FYH7M0.

(Đây là những động thái bài viết mới nhất liên quan đến vụ “cưỡng chế” ở Đồng Tâm. Các bài viết mới này mặc định đẩy lỗi, đẩy tội, đẩy trách nhiệm, đẩy sai trái cho dân… khi dùng hàng loạt từ như “gây rồi trật tự”, “vi phạm đất đai”, “bắt người trái pháp luật”).

6. Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cuộc chiến chống tham nhũng vô cùng khốc liệt”. (Chính ông Nhân hôm trước cũng có nói: “Tham nhũng không có đường lùi”. Không lùi thì chỉ có tiến thôi. Việc chống tham nhũng, hạn chế tham nhũng có cách làm rất giản đơn, dễ thực hiện nhưng không thấy ông nào nhắc đến nhỉ?). https://goo.gl/3kyYle

7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “yêu cầu các cơ quan có liên quan tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC”. (Trước cái hội nghị TƯ 5, khối ông nơm nớp. Ông nào cảm giác bất an thì đào thoát sang bên giãy chết ngay đi. Tiền kiếm đủ rồi thì chạy khỏi con tàu đắm chứ tham gì nữa). https://goo.gl/2JaIS6

8. Công trình 756 tỷ đồng chưa hoàn thiện đã sạt lở nghiêm trọng. (Cái này rồi lại được đổ lỗi cho mưa, cho nắng, thời tiết và kết cấu địa chất này nọ thôi). https://goo.gl/p8my9z

9. Quốc hội đang họp, nội dung các báo tập trung đưa tin về “an toàn thông tin, đưa tin xấu độc, bôi nhọ và kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên các mạng xã hội”. (Đây là các vấn đề sống còn với chế độ. Báo chí lề đảng đã không còn độc quyền thông tin 1 chiều, độc quyền tuyên truyền nhồi sọ và người dân ngày càng xa lánh truyền thông lề đảng. Truyền thông lề đảng không sửa thói vu khống, chụp mũ, xuyên tạc dân mà phía nhà cầm quyền lại muốn áp đặt gỡ bỏ nội dung “lề dân” trên Google, Youtube, Facebook). https://goo.gl/2xjFgs

10. “Phải thực hiện xoá mù công nghệ cho tất cả mọi người”. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại sự kiện Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương mạng 4G trên toàn quốc. (Xóa mù công nghệ thì phiền lắm đấy ông Đam ạ, dân sẽ đọc tin tức trên báo “lề dân” khi đó sẽ lộ ra khối chuyện hay. À, tập đoàn Viettel cũng đang dính vào vụ “cưỡng chế” ở Đồng Tâm và đang bị dư luận tẩy chay). https://goo.gl/vXcYV3

11. “Điều đau lòng nhất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung” là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet. Bài viết này nói về việc tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. (Trên nhiều báo cũng có nói đến việc có hàng nghìn hồ sơ giả thương binh, liệt sĩ. Xin nói thêm, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH là người bị phát hiện quay cóp, bị trừ điểm trong khi thi Tiến sĩ. Chưa thấy bào nào viết bài “Điều nhục nhã nhất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung” nhỉ?). https://goo.gl/HpPAOS

12. “Đến cuối nhiệm kỳ này, Kiên Giang phải trở thành tỉnh giàu của cả nước”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc tại Kiên Giang. (“Đánh thức” và “đầu tàu”, “thủ phủ” đã không được sử dụng như mọi khi). https://goo.gl/vHkul8

13. Liên quan đến Kiên Giang, ở Phú Quốc có vụ công an rút súng đe dọa dân của công an. Trên Zing.vn có bài: “Người rút súng tại nhà nghỉ ở Phú Quốc là công an”. (Chắc lại đến khách sạn này đòi bảo kê, không được nên kéo đám côn đồ ra dọa và rút súng thị uy đây. Phía công an đã ngay lập tức phủ nhận. Rất có thể sẽ là “súng giả” hay đến đó truy bắt đối tượng truy nã…được công an đưa ra để bảo vệ nhau). https://goo.gl/zHDaP4

14. Trên tờ Người Lao Động có bài: “Mời dân tới họp nhưng không cho phát biểu”. (Dân biết cái gì mà phát biểu? Để cho đỉnh cao trí tuệ chói lọi phát biểu, dân ngồi nghe là hợp lý rồi). https://goo.gl/t8hbeX

15. Việt Nam-Trung Quốc nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên biển. (Ơ Việt Nam và Trung Quốc có bất đồng nào đâu? Chỉ có việc Trung Quốc chiếm đảo, giết, cướp, nổ súng và ngư dân Việt thôi. “Kiểm soát bất đồng” không có nghĩa là im lặng, hèn hạ để kẻ thù giết dân chiếm biển đảo ạ. Trung Cộng ngang ngược xâm lược mà gọi là “bất đồng” rất nhẹ nhàng thì bó tay rồi). https://goo.gl/yGF4d3

16. Trên Báo Chính phủ có bài: “Tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao Việt-Trung”. (Xin miễn bình luận về tin này). https://goo.gl/khEG1Z

17. Kon Tum vẫn đang lùm xùm vụ xếp Sở TN-MT đánh lộn và chuyện đồng chí Phạm Thanh Hà, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Kon Tum, xây biệt phủ trên đất nông nghiệp nhưng chưa bị xử lý. https://goo.gl/faSxag

18. Tiếp tục sự nhức nhối trong vấn đề hiếp dâm, ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em. Trên Người Lao Động có bài: “Nghi vấn bé gái 7 tuổi bị xâm hại tình dục”. (Nguyễn Khắc Thủy vẫn đang nhởn nhơ dạo phố, hưởng thụ cuộc sống dù y đã bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em). https://goo.gl/TX0U5h

19. Dự án 12.000 tỷ (Đạm Ninh Bình) không thể quyết toán vì nhà thầu Trung Quốc về nước. (Đây là dự án thua lỗ nhiều nghìn tỷ mà nghe cứ như chuyện đùa trong quản lý). https://goo.gl/Xg7qhd

20. Hủy quyết định khen thưởng Trịnh Xuân Thanh. (Chắc ông Trịnh Xuân Thanh tiếc các danh hiệu thi đua này lắm đấy). https://goo.gl/hrPb7K

21. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: “Chính phủ, doanh nghiệp cùng liêm chính” 😋

22. Những chuyện đã chìm:

– Hót gơn Thanh Hóa 

– Bán đảo Sơn Trà, xe sang được tặng, phố Tàu không phép, gia tài nghìn tỷ của đồng chí Huỳnh Đức Thơ…tất cả báo chí đã dừng các tin về Đà Nẵng. (Ban tuyên giáo tài thật)

– Cả họ, cả nhà làm quan ở nhiều địa phương cũng đưa lên rồi để đấy.

– Chuyện bán tài sản công ở cảng Quy Nhơn, Bình Định vẫn chưa thấy nói là do đồng chí nào đứng sau. Dư luận đang hướng vào đồng chí cựu Bí thư tỉnh Bình Định.

– Các chuyện xây biệt thự, biệt phủ ở Đắk Lắk và Đồng Nai cũng đã mất tích. 

– Con riêng với bồ của đồng chí to to ở Đắk Lắk cũng vắng bóng.

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

6 nhận xét :

  1. – Hôm qua 17/4, nhiều người có vẻ tin tưởng và vui mừng khi luật sư Trần Vũ Hải nói ông Nguyễn Đức Chung đã “nói chuyện” qua điện thoại với người dân và hứa hôm nay sẽ về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Hôm nay, ông Chung đã không về.
    *
    Có vẻ như đảng muốn trấn áp và không muốn đối thoại. Tuy vậy, việc trấn áp lúc này không phải dễ dàng vì người dân ở Đồng Tâm đã giương cờ chính nghĩa, nhân dân cả nước ủng hộ nhân dân Đồng Tâm. Đảng đang suy tính làm thế nào hạ gục nhân dân Đồng Tâm mà ít gây tai tiếng trong nước cũng như quốc tế. Đó chỉ là thủ đoạn.

    Trả lờiXóa
  2. 6. Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cuộc chiến chống tham nhũng vô cùng khốc liệt”.
    *
    Việc chống tham nhũng không khó. Đảng nên chính thức trả lại quyền chống giặc nội xâm cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  3. 7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “yêu cầu các cơ quan có liên quan tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC”.
    *
    Vụ tai tiếng PVC là do những người trong đảng gây ra dưới thời ông Trọng làm tổng bí thư. Vậy người đầu tiên chịu trách nhiệm về những bê bối đó phải là ông Trọng. Ông Trọng nên từ chức.

    Trả lờiXóa
  4. 8. Công trình 756 tỷ đồng chưa hoàn thiện đã sạt lở nghiêm trọng.
    *
    Thêm một sai sót nghiêm trọng của những người cộng sản.

    Trả lờiXóa
  5. 11. “Điều đau lòng nhất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung”
    *
    Ông này quay cóp, gian dối, trơ trơ mặt như thế thì biết gì là đau xót. Ai mà tin!

    Trả lờiXóa
  6. – Hót gơn Thanh Hóa
    *
    Tìm em như thể tìm chim.

    Trả lờiXóa