Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Hà Nội: BIỂU TÌNH TẠI CỤC BẢO VỆ TRẺ EM VN, CHIỀU 13.3.2017

Bùi Quang Thắng
Ấu dâm, tội ác phải bị trừng trị!
(Tại Cục Bảo vệ Trẻ em VN, phố Trần Phú, Ba đình, Hà Nội, chiều 13/3/2017)










------------------

Nghệ sĩ Vượng Râu lên tiếng:

Vượng Công Nguyễn: Chúng ta dừng vụ ảnh Gốm lại, hãy chia sẻ 3 Vụ Hiếp dâm trẻ em và quấy rối tình dục này đi ạ!

Những kẻ đồi truỵ dâm ô
Hại các cháu nhỏ ngây thơ tội tình
Chúng ta là đại gia đình
Mau mau chia sẻ bất minh việc này

Hiếp dâm rõ như ban ngày
Nhưng chúng vẫn được những ngày nhởn nhơ
Chúng ta xin chớ thờ ơ
Chung tay vạch mặt nhớp nhơ tội đồ

Lão già tóc bạc phất phơ
Là Trần Văn Thủy hiện giờ trong Nam (Vũng Tàu)
Thằng cu áo trắng Ngân Hàng
Là Cao Mạnh Hùng quê ở Đông Hưng (Thái Bình)

Áo đen kẻ đó tên Đông
Ở Huyện Thủ Đức chính tông tên này

Chúng ta chia sẻ gấp ngay
Vừa để vạch mặt bọn này bất nhân
Tội ác không thể chất chồng
Tâm hồn thơ dại - là mầm tương lai

Bài học không của riêng ai
Các bé gái nhỏ nhà ai cũng là
Nỗi lo từ bé đến già
An toàn, hạnh phúc mới là lưu tâm

Việc này ta hãy lưu tâm
Chung tay chia sẻ vạch trần chúng ra
Dẫu cho trời rộng bao la
Lưới trời lồng lộng đâu mà dễ chui

Bà con ở khắp nơi nơi
Đề phòng cẩn thận những nơi chúng gần
-------------

(*) Đây là ba nghi can trong vụ Hiếp dâm, ấu dâm, quấy rối tình dục các cháu bé.
 

Những lúc này không thấy cái bà gì đó làm ở Hội Phụ Nữ lên tiếng!? Xin hỏi lập cái hội Phụ Nữ và Quốc Hội có mảng phụ Trách thanh thiếu niên sao chưa lên tiếng đi ạ' 

Vụ Vũng Tàu sau 3 năm Liên Hiệp Quốc lên tiếng thì giờ đã có lệnh của Chủ Tịch Nước, còn 2 Vụ Gần đây cấp Quận Huyện đều xử lý được thì cần làm gấp đi ạ' 

Còn bà Trưởng hội Phụ Nữ Việt Nam, nếu tuần tới này không nên tiếng thì xin nghỉ đi cho chị em cả nước đỡ bức xúc.

5 nhận xét :

  1. Có biết bao nhiêu CQ ban ngành liên quan : UB bảo vệ bà mẹ và trẻ em, UB thanh thiếu niên nhi đồng QH, Bộ GD, TƯ Đoàn TN,...vậy mà chưa thấy CQ nào lên tiếng phản đối. Hay các vị ...ủng hộ bọn dâm tặc này?

    Trả lờiXóa
  2. Mười triệu người dân Hà Nội nên đồng loạt biểu tình vì an toàn của con em và hạnh phúc của chính gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng cha già nhưng khốn nạn đó là Nguyễn Khắc Thủy chứ không phải Trần Văn Thủy.

    Trả lờiXóa
  4. Nên dùng từ "Xâm phạm trẻ em" hoặc "Dâm ô với trẻ em", chứ từ "Ấu dâm" thì nhẹ quá và không rõ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  5. Thằng Hùng thằng Thủy thằng Đông
    Đều đem thiến hết là không phải bàn.

    Trả lờiXóa