Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Ý kiến: QUỐC TANG FIDEL CASTRO LÀ TRÁI PHÁP LUẬT VIỆT NAM


Ý kiến về quyết định quốc tang Fidel Castro
của Đảng Cộng sản Việt Nam

FB Nguyễn Anh Tuấn

 
RA THÔNG CÁO QUỐC TANG CHO FIDEL, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ LÀM TRÁI PHÁP LUẬT?

28-11-2016

[Chưa bàn tới việc đây nên là ‘quốc’ tang – chuyện của cả quốc gia, hay là ‘đảng’ tang – chuyện riêng của Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chỉ bàn về khía cạnh pháp lý của thông cáo.]


Nghị định 105/2012/ND-CP quy định việc lễ quốc tang cho cá nhân chỉ áp dụng trong những trường hợp sau:

(1) Bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị: TBT, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội.

(2) Bộ Chính trị quyết định quốc tang cho CÁN BỘ CẤP CAO khác, có công lao đặc biệt, uy tín quốc tế to lớn.

Mà một trong những điều kiện để là CÁN BỘ, theo Luật Cán bộ Công chức 2008, phải là ‘công dân Việt Nam’.

Đối chiếu pháp luật hiện hành, Fidel không thuộc diện được tổ chức quốc tang ở Việt Nam.

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc Hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc cần phải làm rõ căn cứ pháp lý cho thông cáo này, bằng không cả 4 cơ quan này đang nêu gương xấu vi phạm pháp luật.

Nghị định 105: Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Tư pháp).

Luật Cán bộ Công chức 2008: Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (CP).

____

FB Vũ Thị Phương Anh
28-11-2016

Chép lại từ một comment trên fb:

Nghị định 105/2012/ND-CP quy định việc lễ quốc tang cho cá nhân chỉ áp dụng trong những trường hợp sau:

(1) Bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị: TBT, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội.

(2) Bộ Chính trị quyết định quốc tang cho CÁN BỘ CẤP CAO khác, có công lao đặc biệt, uy tín quốc tế to lớn.

Mà một trong những điều kiện để là CÁN BỘ, theo Luật Cán bộ Công chức 2008, phải là ‘công dân Việt Nam’.

Đối chiếu pháp luật hiện hành, Fidel không thuộc diện được tổ chức quốc tang ở Việt Nam.

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc Hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc cần phải làm rõ căn cứ pháp lý cho thông cáo này, bằng không cả 4 cơ quan này đang nêu gương xấu vi phạm pháp luật.

***

Thì ra thế.

Lâu nay, giống như rất nhiều người VN, tôi không đá động gì đến Fidel Castro cả, dead or alive.

Vậy mà hôm nay tôi không chịu được, phải viết liên tiếp hàng chục status về Fidel. Là bởi vì Đảng CSVN đã quyết định tổ chức cuốc tang cho ông ta.

Thấy chưa, còn im được nữa hay thôi, những đứa dám phớt lờ sự mất mát to lớn của Đảng ta trước cái chết của người đồng chí vĩ đại Phi-đen Cát-xtrô?

____

FB Nguyễn Thị Khánh Trâm

28-11-2016

Từ lúc nghe tin ông Fidel Castro mất, tôi không muốn viết gì về 1 con người mà cả tuổi xuân của mình khi nghe đài, đọc báo…cứ tưởng (bở) ông là con người vĩ đại. Nhưng nay được biết chính quyền tổ chức quốc tang ông, là 1 công dân tôi không đồng tình với việc này vì thấy ông ta không xứng đáng khi dẫn dắt 1 dân tộc vào chốn đói nghèo, lạc hậu….

17 nhận xét :

  1. Xét thấy như vậy là chính quyền VN chưa thể hiện hết tình cảm với đ/c Phi, vì chính quyền Bắc Hàn để quốc tang đ/c Phi những 3 ngày, còn chính quyền VN lại chỉ để tang có 1 ngày. Như vậy là không chân thành. Ít nhất cũng phải để tang bằng Bắc Hàn, 3 ngày, treo cờ rủ, không được tổ chức ca hát ăn chơi 3 ngày, toàn thể BCH TƯ đảng phải mặc đồ đen, truyền hình, phát thanh không được chiếu phim hài, ca hát vui vẻ mà chỉ tấu nhạc hồn tử sĩ trong suốt 3 ngày...

    Trả lờiXóa
  2. Xưa nay việc lạm quyền diễn ra như cơm bữa!

    Trả lờiXóa
  3. Trịnh Công Sơn chết có người để tang. Mai mốt ông Chế Linh hay bà Khánh Ly chết sẽ có người để tang. Cái chuyện để tang hay không là cái chuyện hết sức riêng tư, ngày nay ông tây có tên gọi là Fidel chết thì ai muốn để tang ông tây thì cứ để tang, ai không thích thì thôi, sao lại bắt cả nước để tang một ông tây nhỉ????

    Trả lờiXóa
  4. Tại sao không để Quốc tang cho hàng chục đồng bào Miền Trung chết vì thủy điện Hố Hô xả lũ?????????????????????????????????????. Đồng bào chết thì vô cảm lại khóc mướn người nước ngoài??????????????????????

    Trả lờiXóa
  5. Hai triệu người Việt Nam ta chết đói năm Ất Dậu (1945) còn chưa một lần được toàn dân nước Việt tưởng nhớ. Người ta thương xót gì đến đồng bào, người ta đặt đồng chí trên hết.

    Trả lờiXóa
  6. tụi này sẽ để tang ông nội Tập của nó 1 năm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hy vọng lời tiên đoán của bán bị sai!!! nói đến tập cận bình và đồng bọn là nói đến sự tàn bạo của những nhóm có hành vi lưu manh, tàn bạo, dối trá .... dân tộc VN sẽ nhớ mãi những kẻ tiếp tay cho giặc tàn phá đất nước, giết hại đồng bào bằng mọi thủ đoạn!!!

      Xóa
  7. Đây là mẹo cụ Tổng để mai sau cụ đi gặp cụ Các,cụ Lê(chứ ông Hồ thì chắc chi cụ đã được gặp)thì cũng để có thêm người viếng mình,làm quốc tang cho cụ mà.Kế này các cụ ngày xưa là"muốn ăn gắp bỏ cho người"đây.Khoảnh thế

    Trả lờiXóa
  8. Mà một trong những điều kiện để là CÁN BỘ, theo Luật Cán bộ Công chức 2008, phải là ‘công dân Việt Nam’. Vậy ai là người quyết định Phi-đen Cát-xtrô là công dân Việt Nam? Sau khi Phi-đen Cát-xtrô từ trần....

    Trả lờiXóa
  9. Đồng chí Cs với nhau thì theo luật Cs quốc tế , gác luật quốc gia lai ! Không biết mai mốt đc NPT chết Cuba có để tang không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  10. Hài vãi. Vợ, con, em gái ông ấy bỏ trốn khỏi đất nước của ông ấy từ những năm 60 sang Mỹ sống, ông ấy chết còn chẳng thèm về để tang cho ông ấy, hà cớ gì bắt chúng tôi để tang ông ấy?

    Trả lờiXóa
  11. vì mỗi câu nói vì VN cu ba sãn sàng hiến dâng cả máu của mình mà phải để quốc tang một bạo chúa

    Trả lờiXóa
  12. Đồng ý sâu sắc với nặc danh 11:25!

    Trả lờiXóa
  13. Nước Việt nam mình tổ chức quốc tang cho Fidel Castro là không ổn đâu. Bởi vì nếu đảng Việt Tân huy động dân Việt nam đến ngày 4/12/2016 tổ chức các cuộc vui chơi, ca hát, ăn nhậu và đi diễu hành để mừng ngày chết của Fidel Castro thì có phải là tác dụng ngược không? Bởi vì pháp luật Việt nam không cấm. Nên xem lại và có hướng dự phòng.

    Trả lờiXóa
  14. Trái pháp luật nhưng đúng đảng luật !!!

    Trả lờiXóa