Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

UBND HUYỆN QUỲNH LƯU VU KHỐNG LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN


Lm Le Ngoc Thanh

Tại sao việc gởi đơn khiếu kiện đến Tòa án nhân dân lại bị gọi là "hoạt động tôn giáo trái quy định"?

1. Có luật nào cấm tôn giáo nộp đơn kiện ra Tòa án không?
2. Có luật nào cấm tôn giáo giúp dân kiện để đòi quyền sống còn và quyền lợi chính đáng của người dân không?


 


6 nhận xét :

  1. Giọng điệu này nghe quen từ lâu rồi !

    Trả lờiXóa
  2. Chúng tôi không đồng ý với lập luận của ông chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ! ông đứng ở vị trí của kẻ mạnh mà nói chứ không phải ở vị trí Hiến pháp và luật pháp nước CHXH.CN VN !

    Trả lờiXóa
  3. Côn đồ lại giở giọng rồi

    Trả lờiXóa
  4. Thưa Cha Đặng Hữu Nam,vì đồng bào 4 tỉnh miền Trung,vì Đất nước,xin Cha hãy nhờ Hồng y giáo chủ Vaticăng ạ. Là người Công giáo, con thất vọng quá, Cha ơi.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn vô thần phát biểu lăng nhăng . Xin các cha đừng nghe .

    Trả lờiXóa
  6. Các cụ nhà mình vẫn nói: Chó cùng cắn dậu . Chúng nó bí quá rồi nên làm càn.

    Trả lờiXóa