Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

CẢM ĐỘNG! ĐỨC CHA NGUYỄN THÁI HỢP THĂM DÂN VÙNG LŨ


Hình ảnh cảm động: Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch UB Công lý và Hòa bình Hội Đồng Giám mục Công giáo Việt Nam thân đi thăm hỏi động viên bà con vùng lũ:








Hình ảnh từ FB Gioan Nam Phong.

13 nhận xét :

  1. Nhìn vào những hình ảnh này để biết đâu là tà đâu là chánh.

    Trả lờiXóa
  2. Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
    Mới xứng bậc chủ chăn
    Bởi mọi nơi, mọi lúc
    Người đứng về nhân dân

    Trả lờiXóa
  3. Đức cha không phải chống tự diễn biến,không đi dự trình diễn áo dài,ngài là người chăm lo đến đời sông nhân dân.Đặc biệt là ngài không vô cảm trước đau thương mà dân lành phải chịu

    Trả lờiXóa
  4. Kính chúc Đức cha và các bề tôi của Chúa sức khỏe, bằng an, sống tốt đời đẹp đạo!

    Trả lờiXóa
  5. Thế mới đúng là Cha già của Nhân dân.Xin kính chúc Ngài đầy sức khỏe

    Trả lờiXóa
  6. Chúng tôi là những người ngoại đạo,nhưng nhận thấy Đức cha Nguyễn Thái Hợp vĩ đại quá,sống và làm việc rất có ích cho đời,chúng tôi nguyện đứng sau lưng Ngài và noi gương theo Ngài ! Kính chúc ngài luôn thành công !

    Trả lờiXóa
  7. tạ ơn Thiên Chúa đã cho con vị Chủ Chăn tốt lành.

    Trả lờiXóa
  8. Lại liên tưởng tới hình ảnh nguyên Bí thư thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị mặc complet, đi giày ngồi trên xuồng trách cứ :" Dân bây giờ quen ỷ lại nhà nước quá ..." rồi Chủ tịch HN Nguyễn Thế Thảo vu cáo cho Cha Ngô Quang Kiệt bằng cách cắt xén lời của Ngài.
    Trắng - Đen quá rõ ràng , Thiện - Ác đã rành rành ra đấy bà con ơi !

    Trả lờiXóa
  9. Ngài Giám Mục Nguyễn Thái Hợp thân đi thăm dân bằng chiếc xuồng ọp ẹp, Ngài tự chèo xuống mà đi, thế mới thấy cái lòng của Ngài to tát đến nhường nào.
    Lại nhớ ông thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đi thăm phố cổ Hội An giữa lúc trời nắng ráo, ông xuống đi bộ nhưng để nguyên đoàn xe khủng mua từ tiền thuế của dân, phá luật, diễu chơi trên con phố nhỏ!
    Thế mới biết cái tư cách, cái đức độ, cái tầm nhìn quyết định giá trị của một người ghê gớm.

    Trả lờiXóa
  10. còn các đại đức nhà phật đâu sao không thấy?

    Trả lờiXóa
  11. Đức cha Nguyễn Thái Hợp
    Đức cha Đặng Hữu Nam
    Đức cha Phạm Văn Lợi
    Sẽ sống cùng muôn năm

    Trả lờiXóa
  12. Chẳng thấy các vị đầu trọc đâu. Chắc bận đi nhận bằng khen Thủ tướng hay huy chương Vì sự nghiệp an ninh tổ quốc hết rồi.

    Trả lờiXóa