Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Huy động 500 tấn vàng: ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU


ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC

FB Thái Bá Tân 

10-7-2016

Nợ đến ngày phải trả,
Ngân khố gặp khó khăn.
Nhà nước muốn huy động
Tiền và vàng của dân.

Đó là chủ trương đúng,
Dân ủng hộ hai tay.
Để thực hiện cho tốt,
Xin đề nghị thế này.

Nhà nước phải huy động
Trước hết từ đảng viên.
Đảng viên mới có chức,
Tham nhũng và có tiền.


Chức nhỏ huy động ít.
Chức lớn huy động nhiều.
Ghi rõ, bốn triệu vị
Tổng cộng được bao nhiêu.

Ủy viên bộ chính trị
Phải đi đầu làm gương.
Tiếp đến các bộ trưởng
Và các vị trung ương.

Rồi các cục, vụ trưởng,
Các trưởng ban, trưởng phòng,
Đến các cụ hưu trí
Và các bác công nông.

Đảng viên đã tuyên thệ
Vì nước và vì dân.
Nay không thể không giúp
Khi đất nước khó khăn.

Vị nào không chịu giúp,
Cứ tìm cách chối từ,
Đề nghị cách chức hết,
Kể cả tổng bí thư.

Còn dân, không có chức,
Không cách được, tất nhiên,
Thì phải tự xoay xở
Mà nộp vàng, nộp tiền.

Như thế là sòng phẳng.
Nhà nước làm cách này
Chắc chắn sẽ hiệu quả.
Dân ủng hộ hai tay.

--------------




11 nhận xét :

  1. ông này đếm còn thiếu các người phải nộp vàng trước : thủ tướng, các phó thủ tướng , các thứ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng, phó tổng giám đốc, kế toán của tập đoàn, công ty nhà nước, chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư tỉnh, huyện, giám dốc các sở như tài chính, kế hoạch, nội vụ, thuế, kho bạc...

    Trả lờiXóa
  2. Đây là Ý kiến của một cụ già lão thành cách mạng khi nghe tin nhà nước định huy động tiền, đô la, và 500 tấn vàng trong dân như sau.
    Nếu nhà nước muốn huy động 500 tấn vàng trong dân thì việc đầu tiên phải huy động vàng trong 19 vị trong BCT, họ là những người giầu nhất đất nước, tiếp đến 190 ông UV trung ương đảng và 20 ông dự khuyết có chân trong UV trung ương đảng họ là những người giầu nhì đất nước do đặc thù một đảng lãnh đạo. Sau nữa là 500 ông đại biểu QH họ được hưởng các đặc quyền của đảng nên họ cũng có rất nhiều tiền và vàng. Còn nữa huy động vàng trong 4,5 triệu đảng viên. Nếu đảng làm tốt được việc này toàn dân mới noi theo. ... thật chân lý . Xin cám ơn cụ lão thành cách mạng .

    Trả lờiXóa
  3. Đây là dịp cực tốt để nhân dân thấy được sự làm gương tốt của đảng viên Đẩng CSVN . Tốt hơn nhiều so với việc học tâp và làm theo gương Bác .

    Trả lờiXóa
  4. Thủ tướng và các phó thủ tướng, các Bộ trưởng, đều là Ủy Viên Trung ương và Ủy viên BCT cả rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Còn thiếu: cảnh sát giao thông, chúng cứ đứng đầu đường, tuýt dân vào nắn ruột tượng, đến cuối ngày chúng đi mua vàng!

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị đồng chí X
    Tiên phong ngay đi thôi
    Chứ nói mà không mần
    Có khác gì con đỉa!

    Trả lờiXóa
  7. Đừng dại, có thừa cũng không nộp.

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ dân có tiền, có vàng cũng chẳng muốn cho nhà nước vay, bởi họ chẳng còn tin tưởng. Vay tiền rồi các vị đưa vào phục vụ dân được bao nhiêu %, bỏ túi bao nhiêu % và lãng phí bao nhiêu %? Ngoài ra khi cho vay thì tiền có giá trị, khi nhà nước trả cho dân thì tiền có còn giá trị như trước? Nói chung không tin được.

    Trả lờiXóa
  9. Công trái, trái phiếu chính phủ...là những khoản vay, cướp trá hình đó bà con nhớ nằm lòng cho. Lúc nó phát động không tham gia cho dù có mất lao động tiên tiến.

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Hồng Hòalúc 00:27 11 tháng 7, 2016

    Một đề nghị thấu tình đạt lý của ông Thái Bá Tân. Đảng cộng sản Việt Nam cái gì cũng muốn độc quyền, thì nay đảng csVN cũng cần độc quyền trả nợ mà các ông bà đã mượn quốc tế để qua đó chia chát với nhau. Đảng viên csVN, cấp cao thì ăn nhiều, cấp thấp thì ăn ít, mấy người ăn mấy chục năm nay không chừa thứ gì, nay bỏ ra chút đỉnh để trả nợ đi nhé. Đừng cứ lăm lăm nhìn túi tiền - hủ gạo của dân rồi nổi lòng tham muốn chiếm đoạt.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Tân chỉ được cái nói đúng!

    Trả lờiXóa