Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Vụ máy bay chiến đấu rơi trên biển: BẢN TIN CỦA BÁO TIỀN PHONG

Su 30MK2 trong một lần bay huấn luyện. Ảnh: Tùng Nam.

Điều 4 máy bay tiếp cận Su-30 gặp nạn ở biển Nghệ An
 
11:15 ngày 14 tháng 06 năm 2016  
TPO - Vào lúc 6h50 phút sáng nay, 14/6, máy bay Su-30Mk2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện bị mất liên lạc.

Phi công bay huấn luyện gồm: Thượng tá Trần Quang Khải, quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang, Phó Trung đoàn trưởng, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Nguyên nhân mất liên lạc của máy bay Su 30Mk2 mang số hiệu 8585 đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Trước đó trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 cho biết, chiếc Su-30 MK của Sư đoàn đã gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Hiện nay, công tác tìm kiếm đang được các lực lượng cứu hộ tích cực triển khai.

Theo một lãnh đạo của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 thuộc Sư đoàn 371, 2 tổ bay Mi 171 và Mi 172 của Trung đoàn cũng đang tham gia công tác cứu hộ.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã điều động 3 tàu cùng 35 chiến sỹ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Trung tá Bùi Đình Hậu, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 923 (sư đoàn 731) – Quân chủng phòng không không quân cho biết: “Bước đầu xác định được tọa độ nơi máy bay gặp sự cố và đơn vị đã điều 4 chiếc máy bay cứu hộ tiếp cận để tìm kiếm tung tích chiếc Su 30 số hiệu 8580”.

Theo ông Hậu, tọa độ được xác, định ở khoảng 18 độ N – 106 độ 3 phút E gần đảo Mắt, cách bờ biển TP Vinh, Nghệ An chừng 40km bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút (ngày 14/6).

Theo đó, chiếc Su-30 gặp nạn tại vùng biển đảo Mắt (Nghệ An) xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân - Thanh Hóa) vào lúc 6h30 sáng nay (14/6), đến 7h29 phút thì mất liên lạc.

“Đến 13h cùng ngày vẫn chưa có thông tin gì mới về chiếc máy bay mất liên lạc. Hiện đơn vị đã điều 4 chiếc máy bay cứu hộ tiếp cận vị trí xác định để tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay cũng như phi công trên đó”.

Trung tá Hậu cũng cho biết thêm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan dùng nhiều tàu cứu hộ quân sự, công an cùng với 4.400 tàu cá đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An và khu vực lân cận cùng tiếp cận, hỗ trợ công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị nạn. 
 
 

1 nhận xét :

  1. TRUNG QUỐC NÓ CHO MẮT HÚT XUỐNG ĐÁY BIỂN ĐÔNG RỒI.

    Trả lờiXóa