Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

ĐÊM RA MẮT ALBUM "ĐƯỜNG ĐỜI" TẠI HN CỦA GS. N.Đ HƯNG


TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÊM RA MẮT ALBUM “ĐƯỜNG ĐỜI”
TẠI HÀ NỘI 

Nguyễn Đăng Hưng 

Sau Đà Nẵng (12/1/2016), Sài Gòn (22/1/2016), đêm ra mắt Album nhạc quốc tế do GS Nguyễn Đăng Hưng chuyển lời Việt được tổ chức tại Quán Ha le, Nhà Văn hhọc sinh & sinh viên Hà Nội (1/4/2016), đã có đông đảo thân hữu tham dự. 


Ngoài những cựu học viên các khóa MCMC (tính toán mô phỏng các môi trường liên tục), các giáo sư đồng nghiệp khoa học công nghệ tại các trường Đại học Xây Dựng, Thủy Lợi, Bách khoa, Viện cơ học… Hà nội, ta còn thấy nhiều nhân sỹ trí thức Bắc Hà thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật đã đến chia vui cùng tác giả: GS Nguyễn Khắc Mai, Nhà giáo Phạm Toàn, Nhà thơ Dương Tường, họa sỹ Trương Thảo, nhạc sỹ Vũ Đài Nguyên, TS Đinh Hoàng Thắng, TS Nguyễn Văn Vịnh, TS Nguyễn Xuân Diện…

Phòng sinh hoạt văn nghệ của quán Ha Le, có sức chứa trên 150 người đã không còn chỗ trống.

GSTS Phạm Hồng Giang nguyên thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, PGS.TS.NGƯT Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, TS. Minh Đường - Giám đốc Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu SENA, PGS.TS Ngô Hướng Nhu, Viện Cơ học, đã đích thân đem lẵng hoa đến tặng cho tác giả album cùng những lời chúc mừng sinh nhật thắm thiết.

GS.TS Phạm Khắc Hùng, GS Nguyễn Khắc Mai, Nhà giáo Phạm Toàn, Họa Sỹ Trương Thảo đã lần lượt lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng, theo thứ tự, về những khoa động giáo dục và nghiên cứu khoa học công nghệ, những hoạt động dấn thân xã hội, lập trường phản biện cải tổ giáo dục và sau cùng sinh hoạt thơ văn nghệ thuật của tác già album.

PGS.TS Vũ Quốc Vương, ĐH Thủy Lợi, Hà Nội đã đại diện các cựu học viên chương tình MCMC nói lên cảm tưởng của các học trò của GS Nguyễn Đăng Hưng nay đã thành đạt và đang nắm giữ các vị trí cao quí tại các đại học Việt Nam. 

Phần ca nhạc chiếm nhiều thời gian nhất trong buổi ra mắt. Ngoài phần trình diễn đa dạng của tác giả album, đã có sự góp mặt của giảng viên thanh nhạc Bá Thành, các ca sỹ trẻ như Thảo, Thùy Linh…

Xin chân thành cám ơn TS Nguyễn Văn Vịnh, TS Đinh Hoàng Thắng, PGS.TS Vũ Quốc Vương, bạn Đào Mạnh Đạt, (Văn phòng Đoàn, Trường ĐH Mỹ thuật - Công nghiệp, Hà Nội), giảng viên thanh nhạc Bá Thành, nhà báo Cao Xuân Nhật (Vietnam Innovation Magazine), bạn Lê Trần Tuấn Giang (SYL) về công sức đã bỏ ra cho việc tổ chức. Không có đóng góp nhiệt tình và thân hữu của các bạn, đêm ra mắt sẽ khó gặt hái được thành công mỹ mãn như ta vừa chứng kiến.. .

GS Nguyễn Đăng Hưng,
Hà Nội ngày 2/4/2016
Một số hình ảnh đêm nhạc:


 
















2 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 12:58 4 tháng 4, 2016

    Như vậy Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng không những giỏi về khoa học mà ông còn giỏi giang trong nhiều lĩnh vực khác . Kính phục và mến mộ ông . Chúc ông thật TRƯỜNG THỌ .

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà ông tiến sĩ đểu ở đại học Tôn Đức Thắng dựa vào chính quyền để quyết tâm bôi nhọ GS Nguyễn Đăng Hưng. Đồ giả mà định bôi bẩn đồ that làm sao được hả đ/c Danh, hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng. ĐH mang tên cụ Tôn có ông hiệu trưởng lưu manh thì chắc cụ buồn lắm!

    Trả lờiXóa