Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Quảng Ngãi: TÀU CÁ BỊ TÀU TUẦN TIỄU CỦA ĐÀI LOAN PHUN VÒI RỒNG

Tàu tuần tiễu của Đài Loan phun vòi rồng vào tàu cá ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh cắt từ clip.

Quảng Ngãi: Tàu cá ngư dân bị tàu tuần tiễu của Đài Loan áp sát, phun vòi rồng

Nhiệt Băng
Lao động
4:17 PM, 24/01/2016

Tàu cá của ngư dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại bị 2 tàu tuần tiễu của Đài Loan áp sát, phun vòi rồng khi đang đánh bắt tại vùng biển Trường Sa.

Tàu cá QNg 90649 TS cùng 13 ngư dân của chủ tàu, kiêm thuyền trưởng Nguyễn Thành Biên (SN 1984, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vừa cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu), báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.

Theo biên bản do Thượng tá Lương Duy Hãnh - Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca lập vào 8h50 ngày 6.1, có hai tàu cá Quảng Ngãi cùng bị tấn công vào ngày này gồm tàu QNg 90649 TS và QNg 90929 TS. Theo đó, lúc 7h30 ngày 6.1, các tàu cá trên phát hiện hai tàu tuần tiễu Đài Loan xuất hiện.

Đến 7h40, 2 tàu tuần tiễu Đài Loan phun vòi rồng vào hai tàu cá Việt Nam. Đến 7h45, tàu PP10052 đâm vào mạn phải tàu cá QNg 90649 TS 3 lần, tàu bị móp góc lái phải, rách thùng cabin, bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, đến 7h53, tàu Đài Loan chạy về khu vực Bàn Than.

Clip về sự việc do ngư dân cung cấp cho thấy, tàu tuần tiễu của Đài Loan liên tục bám sát và phun vòi rồng vào tàu cá Việt Nam.

Theo ngư dân Biên, khoảng 7g30 sáng 6.1.2016, tàu cá QNg 90649 TS đang neo đậu để ăn sáng ở 10,23 độ vĩ Bắc-114,26 độ kinh Đông (cách đảo Sơn Ca chừng 4 hải lý về phía Đông) thì phát hiện hai tàu tuần tiễu của Đài Loan có số hiệu PP10052 và PP10053 chạy ra từ đảo Ba Bình (đã bị Đài Loan chiếm đóng trái phép).

Vài phút sau, 2 chiếc tàu này áp sát hai bên mạn tàu cá. Chiếc ở mạn phải đâm vào tàu cá và phun vòi rồng vào cabin liên tục. Chiếc bên mạn trái chạy áp sát.

Hành động này diễn ra gần 30 phút, khi tàu cá Việt Nam chạy vào sát đảo Sơn Ca, các tàu tuần tiễu này mới bỏ về đảo Ba Bình. 

.

1 nhận xét :

  1. HẬU QUẢ CỦA SỰ NHU NHƯỢC CỦA ÔNG TRỌNG VÀ ĐÁM TƯỚNG LĨNH VN LÀ ĐÂY ! đúng là yêu nước từ xa ! dân chống trung quốc chúng tôi tâm tư lắm ! phó CT quốc hội phụ trách quốc phòng " họ chuẩn bị rất kỷ lưởng ,và mạnh hơn ta ,ai giỏi thì ra mà đánh ,đánh rồi thì có giử được không "
    "TA PHẢI NHỚ ƠN TRUNG QUỐC ,VÌ TRUNG QUỐC LÀ BẠN ,( đại tá thanh)
    THẾ NÊN KẾT CUỘC TƯỚNG VN LÀ TƯỚNG HỌC VIỆN ,TƯỜNG LÝ LUẬN ,TƯỚNG
    BÁO CÔ DÂN TỘC ! NGÀY NÀO NHỬNG TÊN NẦY CÒN NGỒI TRONG ĐẢNG NGÀY ĐÓ
    NGUY CƠ MẤT CHỦ QUYỀN LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

    Trả lờiXóa