Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

PCT HỘI NHÀ BÁO VN HÀ MINH HUỆ CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI?


"DÂN TRÍ THẤP KHÔNG THỂ TÙY TIỆN TRƯNG CẦU Ý DÂN" ?!

Nguyen Phu Hai

Đó là phát biểu của đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ.

"Dân trí" là trí tuệ toàn dân tộc Việt Nam, mà ông PCT Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng "thấp" - Thử hỏi ông có xứng đáng là đại biểu đại diện cho nhân dân không ?

Trong lịch sử Việt nam đã ghi nhận cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 của chính quyền VNCH. Câu hỏi đặt ra ở đây là vào thời điểm 1955, dân trí của đồng bào miền Nam Việt Nam cao hơn dân trí của đồng bào ở thời điểm hiện tại?

Chính vì suy nghĩ như vậy, nên một số đại biểu cho dân đang ngồi làm Luật trưng cầu ý dân, muốn đưa hết các vấn đề quan trọng nhất đối với dân tộc Việt Nam vào vùng cấm, không đưa ra trưng cầu ý dân, để một nhóm nhỏ giành quyền quyết định. Xin hỏi các vị, sao không chịu suy nghĩ, tìm hiểu xem mục đích sinh ra Luật này làm gì ? Tại sao không tìm hiểu kinh nghiệm của các nước văn minh, có trình độ phát triển cao, họ đã có luật này từ mấy trăm năm mà học tập?

Một người có trình độ như ông Hà Minh Huệ mà cũng làm Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam được, không lẽ Hội hết người rồi sao ? Lối suy nghĩ coi thường dân kiểu như thế, hình như đã thành nếp nghĩ trong đầu của các quan chức ở Việt Nam. Họ không hiểu rằng dân mới chính là bậc thầy của họ. Cứ tưởng mình ngồi lên chiếc ghế nào đó, là trí tuệ đỉnh cao rồi. Lúc mắc tội ra tòa thì ông nào cũng nhận là do trình độ nhận thức hạn chế nên phạm tội. Xin hỏi ông Huệ có dám thông báo tổ chức một buổi tọa đàm công khai cùng với dân, về bất cứ chủ đề gì, có ghi hình, phát cho cả thế giới biết, xem dân trí Việt Nam thấp, hay quan trí như ông thấp không?

Từ việc “xin ý kiến” nhân dân khi xây dựng lại hiến pháp 2013, đến việc chuẩn bị xây dựng Luật trưng cầu ý dân và thực tế lãnh đạo đất nước về mọi mặt thời gian qua - Đảng CSVN đang ngày càng đánh mất đi sự tin tưởng của nhân dân Việt Nam, làm người dân ngày càng thất vọng. Hình như điều này, Đảng CSVN không nhận thấy và cũng quên mất một nguyên lý bất hủ: “Nâng thuyền lên là dân, lật thuyền cũng là dân”.

_______

Truong Huy San (Huy Đức)
Tôi nghĩ, nghị Đương và nghị Huệ nên "giữ quyền im lặng" trước Quốc hội để không làm xú uế thêm dòng họ nhà mình [Cử tri và các hội viên Hội Nhà báo thì không nên buồn phiền nhiều vì ai chẳng biết Ai cơ cấu họ].
 

Lê Quý Hiền
LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ BÁO LÀM MANG TIẾNG CẢ NGÀN NHÀ BÁO
Nhà báo nói còn sai, không biết viết thì sẽ như thế nào ? Sao lại "người dân trí cao" ? Người trình độ, hiểu biết cao và xã hội chủ yếu là người như thế mới thành "Dân trí cao" chứ ! Nội dung câu nói càng bậy hơn. "Dân chủ của ta có hạn" vậy "ta" là ai nghe cứ như thế lực chống chế độ khẳng định ấy nhỉ !Nắng nóng thế này chui vào phòng máy lạnh uống trà tán phét với cấp dưới, thà xung vào đội ngũ 30% vô tích sự , chắc dân bớt bực mình hơn ông Huệ ơi !
 

Thiên Địa Nhân
1 ĐBQH mà phát biểu " dân trí còn thấp, không thể tuỳ tiện trưng cầu dân ý" thì nói thật ĐB đó "dân trí" còn thấp hơn người " dân trí" thường. Thật ra mà nói thì ông cũg từ " dân trí " vô cùg thấp đi lên. Chắc ông quên mất cái khẩu hiệu """ của dân, do dân, vì dân""". Đáng buồn cho 1 ĐBQH coi thường cái mà gọi là " dân trí "

75 nhận xét :

  1. Nhìn vào...khuôn mặt là hiểu rồi!? người gì mà không có...mắt thì bảo trông nhìn thấy ai cho được???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này viết báo cho chó đọc!

      Xóa
    2. Sao cái trí của tay phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam lại "thấp lè tè" như thế nhỉ ?
      Chúng ta đang ở thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thời của Dân chủ & Dân quyền,được Đảng CS Việt Nam lãnh đạo suốt 85 năm, mà một phó chủ tịch Hội nhà báo Việt nam dám nói rằng Việt nam đương đại là quốc gia dân trí thấp (!) liệu có chấp nhận được hắn không? Tội của tay Hà Minh Huệ này là phỉ báng nhân dân Việt nam và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng CS Việt nam trong 85 năm qua?

      Xóa
    3. Dân trí hay quan trí thấp đây? Mình ngu thì nhận luôn là ngu lại tìm cách đổ cho người khác làm gì? Các cụ nói chẳng có ngoa chút nào loại trai mà "ti hí mắt lươn" như thế kia thì cũng chỉ làm "trộm cắp" mà thôi! Đây là dạng "trộm cắp" cao cấp nhà nước đấy!

      Xóa
    4. Quốc hội là của dân, ĐBQH là do dân bầu. Đại biểu (ông Huệ) ngu tức là... dân ngu. Kỉ luật phê bình ai bây giờ đây, có gì mà các bác cứ nhặng xị lên vậy?

      Xóa
    5. Thằng Huệ, thằng Phước, thành Đương
      Trong ba thằng ấy biết ... TƯƠNG thằng nào?

      Xóa
    6. Thằng Huệ, thằng Phước, thành Đương
      Trong ba thằng ấy biết thằng nào CŨNG TƯƠNG.

      Xóa
    7. Nhìn ảnh anh PCT hội nhà báo Vn thấy vẻ mặt ấy mới trí tuệ làm sao! Vì vậy anh chê đất nước này dân trí thấp là phải !

      Xóa
    8. giống thằng say không bao giờ nhận là mình say

      Xóa
    9. .........
      Đem ba thằng ấy độn đường mà đi !

      Xóa
  2. Trông mặt thằng này đã thấy nó còn xấu hơn bãi kít.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn khuôn mặt đã thấy ghét rùi .

      Xóa
  3. dân phải bầu thì dân phải chịu

    Trả lờiXóa
  4. Tổ cha tụi bây...!? tụi bây rờ lại...sau gáy xem thử nào!? những cái thứ...học hàm,học vị của tụi bây đang...lận lưng thì bao nhiêu cái giả, bao nhiêu cái thật!? rồi hãy bảo rằng dân...còn ngu!?
    Đúng là tụi bây coi dân không ra giống gì nữa rồi! đã một khi xem dân không ra gì thì khi đó...DÂN CŨNG CHÃ XEM TỤI BÂY RA CÁI...CHÓ GÌ!?!?!?
    Hẳn nhiên kết cục đi đến đâu thì tụi bây là người rõ nhất!

    Trả lờiXóa
  5. Tay này hợp bợm nhậu hơn các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Quốc hội gì mà lắm kẻ thiểu năng thế không biết. Yêu cầu đại biểu QH phải qua khám sức khỏe tâm thần là vô cùng cần thiết.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc chưa xong đã thấy mùi ngu và mùi thịt bốc lên. Báo beo thì có, báo gì!

    Trả lờiXóa
  8. Người yêu tự dolúc 10:55 4 tháng 6, 2015

    Cứ tưởng mình ngồi lên chiếc ghế nào đó, là trí tuệ đỉnh cao rồi. Lúc mắc tội ra tòa thì ông nào cũng nhận là do trình độ nhận thức hạn chế nên phạm tội. Xin hỏi ông Huệ có dám thông báo tổ chức một buổi tọa đàm công khai cùng với dân, về bất cứ chủ đề gì, có ghi hình, phát cho cả thế giới biết, xem dân trí Việt Nam thấp, hay quan trí như ông thấp không?(Nguen Phu Hai). Đề nghị ông Hà Minh Huệ từ chức và phải xin lỗi nhân dân

    Trả lờiXóa
  9. Con mắt thì ti hí, cái mồm thì meo méo, đề nghị các thầy tướng số luận bàn?

    Trả lờiXóa
  10. Con mắt và cái miệng đã nói lên tâm tính cu này các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mặt ông ta là đã thấy ông ta ngu si đần độn rồi.những loại người như ông ta cứ đeo bám ở quốc hội thì dân tộc ta chết là phải.

    Trả lờiXóa
  12. Ơ hay,
    sao thấy bảo
    Đảng ta là trí tuệ là văn minh,
    cơ mà.
    Thì dưới sự lãnh đạo trí tuệ và văn minh ấy
    ít thì là 40 năm
    nhiều hơn thì là 60 năm
    nhiều cực thì là 85 năm
    thì đáng nhẽ
    cái dân Con Lạc Cháu Hồng này
    cũng phải đứng đầu thế giới về dân trí rồi chứ.
    Sao bây giờ lại bảo
    dân trí của một quốc gia có lịch sử 4000 năm văn hiến
    đang đứng thứ 168/214 trên hoàn cầu.
    (Vì đã có 167/214 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có luật về trưng cầu ý dân,
    chiếm 78%).
    Vậy thì.
    Kết quả giáo dục thấp,
    chỉ có thể có một hoặc hai hoặc cả ba khả năng sau.
    1. Chương trình này soạn đểu.
    Cái này thằng soạn chương trình phải chịu trách nhiệm.
    2.Chương trình là đạo đức là văn minh mà thằng thầy truyền đạt ngu.
    Cái này Ban Tuyên giáo và Hội Nhà Báo chịu trách nhiệm.
    3.Chương trình vừa hay vừa đúng,
    Tuyên giáo giỏi nhà báo tài
    mà dân vẫn ngu
    là tại Vua Hùng.
    Ô hô
    Chung quy là tại Vua Hùng
    Đẻ ra một lũ vừa khùng vùa ngu.
    Vậy là hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn quá ta. Cảm ơn (mẹ đốp)!

      Xóa
    2. Này,
      tên riêng của chị là phải viết hoa nghe cưng.
      Mà đừng để chị kẹp giữa cái ngoặc đơn ngoặc kép nào hết nha.
      Chị đây chẳng kẹp đứa nào thì thôi
      đứa nào đòi kẹp chị,
      chị nổ một phát là banh xác đó nghe.
      Khen chị cũng khó đó à nha.

      Xóa
  13. Những ông bà QC chức nào còn mang tư duy " Dân trí thấp " chính là những kẻ trí tuệ còn rất thấp kém . Tôi nói là " rất " tức là QC đó không xứng đáng ngồi vào ghế ĐB của ND, ngay cả ĐB HĐND Xã, Phường . Xem ra trong QH còn khá nhiều ĐB mang tư duy đó nên QH cứ nhùng nhằng mãi không thông qua được những Luật quan trọng như Luật Trưng Cầu Dân Ý, Luật Biểu Tình . Các ĐB này coi chính bố mẹ mình, các thầy cô của mình cũng là Dân trí thấp . Không biết ai đẻ ra họ !

    Trả lờiXóa
  14. Mặt cha này trông kinh quá!

    Trả lờiXóa
  15. Em đây dở dại dở khônlúc 11:49 4 tháng 6, 2015

    Ôi, sao nghe bà Phó Doan nói nước ta dân chủ bằng vạn lần các nước tư bản,
    mà, bây giờ Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam lại bẩu "dân chủ của ta có hạn...".
    Bà kia là Phó Chủ tịch nước nói thì phải đúng rồi.
    Vậy ra cái nhà ông này là phản động à.

    Trả lờiXóa
  16. Trong não trạng của mấy cha nội này,nhân dân VN chẳng khác gì đàn cừu,muốn chăn dắt thế nào củng được.
    Những vấn đề mà mấy cha nội này đưa ra trưng cầu dân ý sẽ là : Toà nhà quốc hội nên sơn màu trắng hay màu đỏ;khi hát quốc ca có nên khóc rưng rưng hay không;vào viếng lăng ông Hồ nên xếp hàng một hay hàng hai...
    Còn những vấn đề như chủ quyền,dân quyền,tham nhũng,tự do ngôn luận...thì im đi nhé,để "ổn định chính trị"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê nguyễn Hồng Hạnhlúc 15:12 4 tháng 6, 2015

      Dân bầu ,chúng nó làm sai thì dân phải chịu chứ còn trách ai ! Tốt nhất không bầu người mình không được chọn , không đóng thuế để nuôi bọn ăn tàn phá hoại mà mình không bầu !!! Bảo đảm ba ngày là SẬP ngay ...

      Xóa
    2. Stalin : "Người bỏ phiếu không quan trọng,quan trọng là người kiểm phiếu"
      Bầu cử ở VN chỉ là một màn kịch,trò hề

      Xóa
  17. Đáng quá đi chứ.
    Hỏi lạ.
    Ông Đương ông Đưởng ông Đường
    Thu Nga Hoàng Yến cùng phường Huệ Minh.
    Nhất nghệ tinh nhất thân vinh
    Nghề mình thì lấy ông mình tiên sư.

    Trả lờiXóa
  18. Những người bỏ phiếu bầu tên này vào quốc hội thì đúng là thấp thật. Bầu nó lên bây giờ nó phản bội chửi vỗ mặt cử tri là ngu, ăn cháo đái bát thế là cùng.

    Trả lờiXóa
  19. Dân bầu chúng nó ra để chúng nó chửi dân ngu à. Vấn đề trọng đại phải do QH quyết định chứ Đảng nào được phép quyết. Cmcn

    Trả lờiXóa
  20. Câu này được lặp lại khá nhiều từ miệng vài đại biểu QH và xứng đáng được đập dép vào mõm. Dân trí thấp hay "quan trí thấp" nên không hiểu được trí của dân.?Trong cái đám dân trí thấp đó có dòng họ, ông bà, cha mẹ, chú bác, bạn bè của ông Huệ không? Nếu nó được thốt ra từ cửa miệng những ông quyền cao chức trọng thì còn dễ hiểu, đằng này lại là một nhà báo-mà lai là Phó CT Hội Nhà báo thì hết biết !! Ông chính là kẻ xuất ngôn phản ngôn. Trong cuộc đời làm báo của ông, đã bao lần ông tung hô hơn 70 năm qua dân ta sống dưới chế độ XHCN vinh quang chói lọi, đỉnh cao của trí tuệ loài người. Vậy tại sao ông nói dân trí thấp ? Thấp do đâu, do ai vậy ông ? Hồ Chủ tịch đã nói" Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó ngàn lần dân liệu cũng xong". ông học tập gương Bác kiểu gì vậy ông Huệ ? Ông nên sám hối câu nói của ông đi và cũng đừng nên làm nghề báo nữa vì kém văn hóa.

    Trả lờiXóa
  21. Thằng này là đệ tử của Tố Hữu hả ?

    Trả lờiXóa
  22. Dân trí thấp nên mới có những gã này vào quốc hội !

    Trả lờiXóa
  23. dân trí thấp là đúng rồi.vì thấp nên mới bầu ra cái loại db này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..
      cho nên quân ấy....mới làm quan ( Tản Đà) câu này của cụ...muôn năm mới..ở VN.

      Xóa
  24. Ơ hay! Thế cái hồi hội nghị Diên Hồng thì dân trí thế nào? Thấp hay cao? Dân ta có câu "hữu học vô suy" chính là để nói về những kẻ như tay mắt lươn trên.

    Trả lờiXóa
  25. Đại biểu QH, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ: “Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện”, Huệ nói rất đúng, nên nuôi những thằng ăn cháo đá bát, cởi chuồng mà không biết mình cởi chuồng, mặt mo phản chủ như thế này, để tự chúng nó vả vào mặt nhau, sớm lộ cái mặt thật của cái thể chế này.

    Trả lờiXóa
  26. Trước 1975, dân trí họ thấp như vầy nè các bác http://laodong.com.vn/nguoi-viet-tu-te/dung-lai-va-nga-non-337080.bld

    Trả lờiXóa
  27. Ông Huệ nói đúng, chính vì “Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp" nên ông (cùng các loại như ông) mới vào được cuốc hội đấy!

    Trả lờiXóa
  28. Ai làm nhục quốc thể, làm nhục quốc dân cách chi cũng không bằng "thằng" Huệ , "thằng" Đương này ! Phải mắng một câu là quân mất dạy. Như nước ngoài là cử tri biểu tình lôi đầu chúng mày xuống ngay rồi..

    Trả lờiXóa
  29. Cái cơ chế này dung dưỡng cho một số can bộ hỗn hào với dân, coi thường dân quen thói rồi. Không ai trị chúng nó nên chúng nó cứ hạ nhục trên đầu trên cổ nhân dân lao động. Chúng mày nói trong hội trường sang trọng xây bằng tiền của dân, có người bảo vệ cho chúng mày nói bậy. Nếu nói ngoài đường, chúng tao tát cho vỡ mặt, ở tù vài tháng cũng được.

    Trả lờiXóa
  30. NHìn mặt ko cảm tình nổi, nói về tướng số là mắt lươnn

    Trả lờiXóa
  31. Tôi không hiểu ông ta nói dân chủ có hạn nghĩa là gì, có phải là không có dân chủ phải không. Thế thì đúng tay này là thế lực phản động rồi vì bà Doan từng nói dân chủ ta gấp trăm nghìn lần tư bản cơ mà.

    Trả lờiXóa
  32. Nhà báo, nhà biếc, nói tiếng người không sõi thế này thì hỏng mẹ nó rồi. (Xin lỗi các bác)

    Trả lờiXóa
  33. Cứ vài ngày lại xuất hiện một thằng ngu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi ráng xem cho hết vở kịch bi-và-hài cho dân tộc bác ạ.

      Xóa
  34. Xin lỗi anh tễu cho tôi nói bậy tí nhé. Tôi nhìn mặt thằng PCT hội nhà báo là tôi thấy nó toát lên cái ngu của loài chó

    Trả lờiXóa
  35. Các cụ nhà ta xưa có câu :" Những người ti hí mắt lươn
    Trai thì trộm cướp , gái buôn chồng người. "
    Cái ông ĐBQH này phát ngôn những câu còn tệ hơn trộm cướp.


    Trả lờiXóa
  36. Dân tộc ta thấy chưa khác gì nó nói dân ta ngu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tuyệt vời, không thể tin nỗi

      Xóa
  37. Huệ - Đương - Hữu Phước sự kết hợp hoàn hảo!

    Trả lờiXóa
  38. Nghe thiên hạ chửi mấy tên này tôi thấy tội nghiệp cho cha mẹ, con cái của họ quá
    !

    Trả lờiXóa
  39. thằng này là văn nô không hơn không kém. ngu như heo chứ các bác vì vậy thì oan cho loài chó quá

    Trả lờiXóa
  40. Mất lịch sự nhưng xin phép mọi người: Mả cha cái quân vô lại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn vẫn còn lịch sự chán với quân vô lại đó.

      Xóa
  41. Quá Hay, quá Hay đi...Vậy hỏi ông phó chủ tịch Hội nhà Báo Việt nam : Mấy chục năm qua Báo chí Việt nam xuất Bản ra cho 1 Lũ NGU xem à?
    Vậy muốn Dân trí nước mình lên CAO Tốt hơn hết Dẹp hết hơn 600 Tờ báo đi, đừng để Dân mình bị đầu độc, lừa gạt nữa Dân mình sẽ Tiến Bộ ngay

    Trả lờiXóa
  42. Cách đây 600 năm nhà Trần đã mở cuộc trưng cầu dân ý tại điện Diên Hồng, điều đó chứng tỏ dưới sự lảnh đạo của nhà Trần, dân trí nhân dân ta cao. Bây giờ sau 80 năm lảnh đạo của Đảng cộng sản VN mà ông PCT nhà báo này nói bây giờ dân trí của dân ta thấp là sao? hổng lẽ Đảng cộng sản VN kéo lùi dân trí của nước ta xuống còn thua 600 năm trước hay sao? Trong khi bà PCT nước nói nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản chủ nghĩa, còn ông PCT hội nhà báo này nói nước ta dân chủ còn hạn chế là sao? Điều này chứng tỏ tay PCT hội nhà báo kiêm ĐBQH Hà Minh Huệ này đích thị là phản động thật rồi! Các đồng chí công an phải tiến hành hốt nhanh hốt gọn tay này về tội “nói xấu Đảng và Nhà nước” mới được.

    Trả lờiXóa
  43. Nếu nói ở nước ta dân trí thấp thì cũng phải công nhận quan trí cũng thấp. Vậy ai sẽ quyết định việc lớn đây?

    Trả lờiXóa
  44. Chúng nó là một lũ lươn lẹo. “Dân trí thấp”, “đường cong mềm mại”, cây mỡ thì bảo là cây vàng tâm hay bất cứ cái gì gì nữa thì cũng chỉ là cãi chầy cãi cối nói lấy được bất chấp đạo lý, bất chấp sự thật nhằm vun cao thêm mâm xôi thịt của chúng nó.

    Trả lờiXóa
  45. Cóc nhái nhảy lên bàn thờ nên mới có cái loại quan nói "dân trí thấp"

    Trả lờiXóa
  46. Thằng này đúng là cực ngu và coi thường dân. Nó cũng chẳng hiểu biết lịch sử dân tộc nữa. Có lẽ nó cần phải được các cháu học sinh dạy cho biết về Hội nghị Diên Hồng thời Trần. Thằng ngu như thế là lãnh đạo các nhà báo thì hết cái nói rồi...

    Trả lờiXóa
  47. Dân trí thấp là SP của GD XHCN đấy . 40 năm thống nhất mà Dân trí còn thấp . HMH đang chưởi Đ đấy . Tay này nguy hiểm chứ chẳng chơi . Cái lò XHCN bao nhiêu năm chỉ đẻ ra những Dân trí thấp . Ngu dân dễ sai . Hóa Dân nam trị !

    Trả lờiXóa
  48. Ông này, chê dân trí thấp, không hiểu đại biểu quốc hội cho ai. Nếu thật sự dân chọn, dân bầu, ông không dám nói vậy, vì ông sẽ bị bãi nhiễm ngay.

    Trả lờiXóa
  49. Luận về Dự luật TRƯNG CẦU DÂN Ý.
    Đất bốn nghìn năm còn trứng nước
    Dân non trăm triệu " vẫn dại khờ"
    Bổn phận " chăn dân" giờ thua, được
    Công thì vơ vội, tội nhảng ra
    Ơn người tiên đoán trăm năm trước
    " Vì dân ngu, chúng nó mới làm quan"
    Thời đại huy hoàng, mỗi năm lên một bước
    Sao thiên đường mãi vời vợi, xa xăm.
    Khốn nạn dân tôi, đào tạo khó khăn
    Ngót trăm năm vẫn dậm chân một chỗ
    Khổ nổi mọi điều có Người lo hộ
    " Dân trí còn thấp " nên QUAN LỚN " băn khoăn"....
    " Với dân đen chỉ lo mỗi miếng ăn
    Trí lự thấp hèn không qua ngọn cỏ
    Cuốc bẩm cày sâu, đầu tắt mặt tối
    Không thể luận bàn việc đại sự quốc gia"
    Văng vẵng đâu đây tiếng vọng ông cha
    " Đẩy thuyền là dân, cũng vì dân, thuyền lật"
    Thành bại trên đời do dân làm tất
    Bài học nhởn tiền, sao hậu thế vội bỏ qua?......

    Trả lờiXóa
  50. Ông này nói có phần đúng ,vấn đề dân trí thì được bao gồm tinh thần ái quốc,nhưng mà người dân chưa nhận thức điều này, tôi thấy mấy cuộc tuần hành phản đối Trung quốc xâm phạm biển đảo của mình,người dân không bỏ ra 1 giờ để tỏ lòng ái quốc,tôi chỉ thấy những nhà trí thức và những nhà dân chủ và vài trăm người thôi thì không đủ,nước mình có 90 triệu người ,thì phải đi tuần hành cả trăm ngàn người thì lúc đó dân trí cao và lòng ái quốc cao thì lúc nhà cầm quyền mới nghe tiếng nói của dân

    Trả lờiXóa
  51. Ơ hơ... đã bảo rùi mà, chính quyền này muốn tồn tại, chỉ còn mỗi cách phải thay dân thôi.

    Trả lờiXóa
  52. Chúng nó bảo tất cả dân đen đều là lũ dân ngu, “dân ngu khu đen”. Mà dân mình cũng ngu thật còn kêu ca cái gì? Cái ngu nhất của dân mình là ở chỗ rất thích được chúng nó cho ăn bánh vẽ. Chúng nó trưng cái biển to tổ bố ngoài cửa, tất cả là “của dân, do dân, vì dân”, nhưng chúng nó đóng chặt cửa đánh chén với nhau, thỉnh thoảng quẳng cho khúc xương, cười khục khục, chúng cấm có cho dân bén mảng lại gần, bắt ngay. Dân ngu chúng mình ơi, phải tỉnh ngộ ra rằng chúng mình rất chi là ngu. Không ngu mà chúng lại đè đều cưỡi cổ, bắt ne bắt nẹt thế nào mình cũng chịu. Thử hỏi số lượng thuế chúng đưa ra gấp mấy trăm lần hồi bọn Pháp đô hộ? Hồi đó mới có ‘trăm thứ thuế”, bây giờ là “vạn thứ thuế”, nhưng dân mình vẫn hớn hở cống nạp, vì tin theo chúng nó đây là “vinh dự”, như một lũ đần, lũ đao, là sao? Không ngu thì là gì? Bà con ơi, phải “giải ngu” đi, nếu không thì còn lâu mới có phần. Chẳng thế mà cụ Phan Chu Trinh bảo bọn quan lại chúng nó đè đầu cũng tại dân mình ngu, nên ông cho rằng quan trọng nhất là “khai dân trí” (giải ngu) đấy các bác ạ. Chúng mình đừng có ngu dại mà tự huyễn hoặc rằng mình khôn. Chúng nó đang khôn hơn gấp nhiều lần đấy.
    Này con chó Huệ kia, chúng ông ngu đấy, nếu chúng ông không ngu thì mày đâu có thể đứng ở đấy mà sủa như vậy?
    Bà con ơi, chúng mình đi “giải ngu” thôi!
    (P/S Bác Tễu đừng có mà xóa còm em đấy, nếu xóa là em khôn bằng thằng Huệ thì chết em)

    Trả lờiXóa
  53. Thương thay 90tr con dân đất Việt của tôi,do dân trí thấp nên đổ mồ hôi,xương máu bao năm,giờ đây vẫn còng lưng đóng thuế nuôi báo cô một lũ ăn hại,mà chúng còn không để yên,còn khinh bỉ là dân trí thấp,trong đó có cả ông bà,tổ tiên nhà chúng nó.Tiên sư lũ ăn hại

    Trả lờiXóa
  54. Vô phép Chú Tễu xem "đám đông" dân gian chưởi té tát thằng quan lợn hội nhà báo...cô VN hà minh huệ, thiệt đã cái lỗ (mộc) nhĩ, mới càng thấy bái phục Cụ Tản Đà có nhãn quan xuyên 2 thế kỷ : ..."Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, Cho nên quân nó dễ làm quan"... Nhưng chỉ chưởi đổng đám "dân ngu" mà không có cái "khôn liền" thì mãi mãi cũng chẳng làm rụng được cái lông l...ợn nào của "quân nó" cả. He he !!!

    Trả lờiXóa
  55. Nhà cầm quyền hiện nay đang cai trị bằng chính sách ngu dân,vì vậy tinh thần yêu nước và quan tâm việc nước của người dân đả bị cùn đi,gia đình là tế bào của xã hội vì vậy trong gia đình chúng ta phải tuyên tuyền và dạy bảo cho con cái của chúng ta về tinh thần yêu nước và quan tâm việc nước,khi đó mới đánh chêt chính sách ngu dân của nhà cầm quyền

    Trả lờiXóa
  56. Thằng Huệ, thằng Phước, thằng Đương
    Trong ba thằng ấy biết tương thằng nào
    Hãy tương thằng Phước cho mau
    Thằng Đương, thằng Huệ thế nào cũng tiêu !!!

    Trả lờiXóa
  57. Có người đề nghị nên đuổi ông này ra khỏi quốc hội nhưng tôi nghĩ rằng những người như ông trong quốc hội của "ta" nhiều quá, nếu đuổi lấy đâu người làm ở quốc hội nữa!

    Trả lờiXóa