Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

BIỂU TÌNH LỚN PHẢN ĐỐI CHARLIE HEDBO, TẨY CHAY HÀNG PHÁP

Biểu tình lớn phản đối Charlie Hedbo, 
tẩy chay hàng Pháp
 
Yến Đặng
Báo Tiền phong

19:03 ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
TPO - Hàng chục ngàn tín đồ Hồi giáo ở Pakistan đã đổ xuống các đường phố cuối tuần qua để phản đối tuần báo trào phúng Charlie Hedbo đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Đồng thời, kêu gọi tẩy chay hàng hoá không chỉ nhập khẩu từ Pháp và toàn châu Âu.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn do nhóm chính trị hồi giáo ở các thành phố Karachi, Lahore và Quetta đứng đầu.


Tại Karachi, số người xuống đường được cho là nhiều nhất với 25 ngàn người. Họ hô to khẩu hiểu “death to France” (cái chết sẽ ‘gõ cửa’ nước Pháp) , “death to the blasphemers” (cái chết sẽ đến với những người bất kính).

Không chỉ vậy, họ còn tuyên bố: Chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhà tiên tri Mohammed.

 
Người biểu tình ở Karachi tung khẩu hiệu, vẫy cờ và lắng nghe lãnh đạo của họ lên án tuần báo Charlie Hedbo


Phát biểu tại cuộc biểu tình ở Karachi, ông Siraj-ul-Haq - Thủ lĩnh Đảng Jamaat-e-Islami, đảng Hồi giáo lớn nhất Pakistan yêu cầu Pakistan tổ chức một cuộc hội nghị của các quốc gia Hồi giáo. Ông thúc giục Liên Hợp quốc cần thay đổi luật quốc tế để chống lại sự báng bổ vào người Hồi giáo.


Một cuộc biểu tình quy mô lớn khác cũng diễn ra vào chủ nhật dưới sự chỉ đạo của Jammat-ud-Dawa (JuD), một tổ chức nhân đạo tự xưng, hoạt động dưới Nhóm binh lính Pakistan Lashkar-e-Taiba (LeT) - nhóm thực hiện vụ khủng bố năm 2008 ở Mumbai (Ấn Độ) làm chết 166 người vô tội.


Các lãnh đạo hồi giáo kêu gọi tẩy chay hàng hoá không chỉ nhập khẩu từ Pháp mà từ các quốc gia châu Âu


 
Ước tính có ít nhất 12 ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình của JuD ở Karachi

 
Người biểu tình cầm tên lửa giả để thể hiện thái độ phẫn nộ và phản đối tuần báo Charlie Hedbo

Bên cạnh Karachi, một cuộc biểu tình khác cũng diễn ra bên ngoài cơ quan lập pháp ở Lahore – thành phố lớn thứ 2 của Pakistan và là thành phố có đông dân nhất nước này.

Khoảng vài trăm người cũng đã xuống đường biểu tình ở thành phố Quetta, phía tây nam Pakistan.


Theo Daily Mail

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét