Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

LỜI CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH GS. TRẦN ĐÌNH SỬ





LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn:
Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con khối phố, bằng hữu và đồng nghiệp gần xa: Bệnh viện Việt Đức và Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức, Hội Cựu Nữ sinh trường Đồng Khánh – Huế, Tổ Lý luận văn học - Khoa Ngữ văn -  ĐH Sư phạm Hà Nội, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, Đoàn Cựu học sinh khóa 5 trường Lương Văn Tụy - tỉnh Ninh Bình, Nhà xuất bản Giáo dục, Hội Kiều học Việt Nam, Ban liên lạc hưu trí Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, Tòa án Nhân dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Quốc Oai, Ban liên lạc Cựu học sinh cấp 3 Thuận Thành, Hà Bắc (cũ), Báo Pháp luật (Bộ Tư pháp), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn ĐH Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cá nhân Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Ban liên lạc cựu trại Quảng Trị, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tòa Dân sự - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, Trường PTTH Đại Đoàn Kết – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Đảng ủy – HĐND – UBND – Mặt trận TQVN phường Kim Liên, Viện Văn học, Hội Cựu Sinh viên Trung văn Khóa 2 – ĐH Sư phạm HN, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Khoa Ngữ văn – ĐH Sư phạm Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, Các trường Đại học: Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Hùng Vương, Hội đồng lý luận phê bình văn học Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Công ty CP dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, Hội Phụ nữ phường 11 quận Gò Vấp Tp HCM, Hội Phước Thiện quận Phú Nhuận, Công ty CP Thăng Long - Chu Lai...

Cùng các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo, chuyên gia về giáo dục, cán bộ các tòa án, các nhà báo, nhà thơ, nhà văn, biên tập viên và nhà hoạt động nghệ thuật công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, các trường Đại học, các cơ quan tòa án TW và Hà Nội….đã gửi thư, điện chia buồn; đến viếng và đưa tiễn Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi là:

C bà HOÀNG TH TÚ TÂM

Sinh ngày 28 tháng 9 năm Quý Sửu 
(tức ngày 17 tháng 10 năm 1913)
Nguyên quán: làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, 
tỉnh Quảng Trị

Cựu Nữ sinh trường Đồng Khánh - Huế,
Nguyên cán bộ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội,
Nguyên trợ lý và thư ký của Cố Giáo sư Viện sĩ Tôn Thất Tùng

từ trần hồi 04h05 ngày 24 tháng 12 năm 2012, (tức ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Thìn) hưởng đại thọ 100 tuổi.

về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ

Trong tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình chúng tôi
xin được quý vị lượng thứ.


Thay mặt gia đình:
Trường nam: Trần Đình Sử và các con, cháu, chắt

 

Một số hình ảnh tại lễ tang Cụ bà Hoàng Thị Tú Tâm: 



















 





















 Các giáo sư Nguyễn Khắc Phi - Nguyễn Đình Chú













 

 ____________________________________________________________

2 nhận xét :

  1. Xin gữi lời chia buồn đến gia đình GS Trần đình Sử.

    Trả lờiXóa
  2. Qua Blog của TS Nguyễn Xuân Diện,tôi xin gửi lời chia buồn với GS Trần Đình Sử, người thầy của tôi.

    Phùng Hoài Ngọc, An Giang

    Trả lờiXóa