Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

TỔNG THƯ KÝ LHQ LÊN ÁN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN

Ngoc Anh Rolland
17.9.2020

Tổng Thư Ký LHQ lên tiếng về nhà nước Việt Nam hăm doạ và trả thù người báo cáo vi phạm nhân quyền

Hôm nay, Tổng Thư Ký LHQ công bố bản báo cáo năm 2020 về các hồ sơ bị chính quyền hăm doạ và trả thù vì đã báo cáo vi phạm nhân quyền cho LHQ. Việt Nam và China có cùng số hồ sơ cao nhất trong tất cả các quốc gia: 16.

Đọc bản báo cáo tại đây:
https://www.ohchr.org/…/Issu…/Reprisals/Pages/Reporting.aspx

Theo thống kê từ bản báo cáo, ủy ban về các thủ tục đặc biệt của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã liên lạc với 21 nhà nước về các cá nhân bị đe doạ hay bị trả thù, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã theo dõi các hồ sơ kéo dài nhiều năm với 12 nhà nước, và ủy ban về các định chế nhân quyền LHQ đã lên tiếng với 8 nhà nước. Việt Nam là đối tượng của cả 3 cách lên tiếng đặc biệt trên của LHQ.

Trong bản báo cáo, Tổng Thư Ký LHQ cho biết là nhà nước Việt Nam đã phủ nhận tất cả các vụ việc được nêu ra, lập luận rằng thông tin của LHQ "dựa trên những nguồn không kiểm chứng."

"LHQ và quốc tế nói chung không lạ lẫm gì với cách trả lời này từ phía nhà nước Việt Nam - nó không mang giá trị nào cả" Ts. Nguyễn Đình Thắng (Giám đốc điều hành, Chủ tịch BPSOS) nhận định. "Ngược lại, bản báo cáo của Tổng Thư Ký LHQ có giá trị và uy tín đáng kể trên trường quốc tế và sẽ được chúng tôi sử dụng trong công cuộc quốc tế vận."

Bản báo cáo của Tổng Thư Ký LHQ về hăm doạ và trả thù sẽ được thảo luận tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong phiên họp diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến 6 tháng 10.

Năm 2019, Việt Nam đứng trong tốp 10 quốc gia dẫn đầu về số hồ sơ bị báo cáo bởi Tổng Thư Ký LHQ; năm nay Việt Nam đã đứng đầu bảng cùng với China. 






9 nhận xét :

  1. Nên khởi tố ông Trọng về tội chủ mưu khủng bố, giết người tại Đồng Tâm. Ông Trọng chịu trách nhiệm chính về cái chết của cụ Kình.

    Trả lờiXóa
  2. Nhục nhã và xấu hổ. Làm ăn với thế giới mà để bộ mặt nhân quyền lem luốc thì nhục

    Trả lờiXóa
  3. Năm 2019 đứng ở tốp 10 , năm nay 2020 sánh vai cùng Trung Quốc đứng đầu . Như vậy là có sự tiến bộ vượt bậc rồi . "Vui" hỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam có hệ thống nhà tù khắc nghiệt và phương pháp thủ tiêu tinh vi vì thế mấy trăm người chết tại nơi giam giữ không có trường hợp nào bị tra tấn, đánh đập cả!

    Trả lờiXóa
  5. Nên nhớ rằng ông Trọng tốt nghiệp ngành xây dựng đảng cộng sản ở Liên Xô cũ thì đương nhiên ông ấy phải học cách tiêu diệt những người ông ấy không thích bà dĩ nhiên ông ấy phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp tàn độc của Stalin!

    Trả lờiXóa
  6. Theo ông Nguyễn Như Phong (cựu TBT báo Tiền Phong), ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội, phản đối việc bắn giết cụ Kình và bắt bớ nhân dân Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung đã bút phê vào bản kế hoạch rằng ông không đồng ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đúng như vậy thì bác cả Trọng mới cho Chung con vào lò ... kết ba tội một lần . Không biết các đồng chí sẽ đặt cho Trung con tên mới là gì??? Như đặt cho cụ Kình là cương hào địa chủ khi cụ không có đất và nghèo dớt mùng tơi chư không giầu có
      nhà lầu xe hơi , con du học ở Mỹ ..như anh Trung cho

      Xóa
  7. Phải chăng chính sự không cầu thị của Việt nam lẫn Trung Quốc khiến 2 quốc gia này đứng cuối bảng về vấn đề nhân quyền?! Ở đây cần hiểu là nhà cầm quyền, chứ 1 người dân Việt xác định khi chung sống, hội nhập với thế giới thì cũng bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc sống chung và những gì mình ký kết với quốc tế. Trong những ngày này thì Khối EU cũng phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ Đồng Tâm thể hiện khá cô đọng ở đoạn cuối bài báo trên trang RFI tiếng Việt:

    Trả lờiXóa
  8. Cặp phạm trù:NHÂN -QUẢ; gieo nhân nào gặp quả ấy, không sớm thì muộn thôi.

    Trả lờiXóa