Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

03.4.2020: CẬP NHẬP THÔNG TIN VỀ ĐẠI DỊCH VIRUS TRUNG QUỐC



CẬP NHẬP MỘT SỐ TIN TỨC CHÍNH VỀ DỊCH CORONA (COVID-19), 
TỐI NGÀY 3/4/2020: 
THẾ GIỚI VẤN TĂNG VỌT SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI VÀ CHẾT TRONG 24 GIỜ QUA, ĐÔNG NAM Á CHÚ Ý. 
VIỆT NAM THẮT CHẶT ĐI LẠI CÁCH LY TOÀN QUỐC.


1. THẾ GIỚI


Tính đến 9h15 tối ngày 3/4/2020, thế giới lên 1,043,762 người phát hiện nhiễm, số người chết 55,304. So với cùng thời điểm này tối hôm qua, trong 24 giờ qua thế giới có thêm 82,013 người phát hiện nhiễm mới và số người chết tăng thêm 6,139 người. Dịch hiện đã lan tới 206 quốc gia toàn cầu.



Top 14 quốc gia có người nhiễm bệnh/ (chết) cao, gần quanh từ 10 ngàn trở lên nhiễm bệnh như sau:


- Tại Mỹ: 257,379/ (6,558)


- Tại Tây Ban Nha: 117,710/ (10,935)


- Tại Italy: 115,242/ (13,915)


- Tại Đức: 89,126/ (1,198)


- Tại Pháp: 59,105/ (5,387)


- Tại Iran: 53,183/ (3,294)


- Tại Anh: 38,168/ (3,605)


- Tại Thuỵ Sĩ: 19,303/ (573)


- Tại Thổ Nhĩ Kỳ: 18,135/ (356)


- Tại Bỉ: 16,770/ (1,143)


- Tại Hà Lan: 15,724/ (1,487)


- Tại Áo: 11,444/ (173)


- Tại Hàn Quốc: 10,062/ (174)


- Tại Trung Quốc: 81,620/ (3,322). Đây là số liệu Trung Quốc cung cấp, thế giới đều nghi ngờ con số này???


Một số nước khác, quan tâm gần Việt Nam


- Tại Malaysia: 3,333/ (53)


- Tại Philippines: 3,018/ (136


- Tại Nhật Bản: 2,617/ (63)


- Tại Indonesia: 1,986/ (181)


- Tại Thai Lan: 1,978/ (19)


- Tại Singapore: 1,114/ (5)


- Tại Hồng Kông: 845/ (4)


- Tại Đài Loan: 348/ (5)


- Tại Việt Nam: 237/ (0)


- Tại Campuchia: 114/ (0)


- Tại Lào: 10/ (0).


Số còn lại ở 181 quốc gia khác trên toàn thế giới 
(tuoitre.vn, dantri.com.vn, corona.kompa.ai).


2. MỘT SỐ TIN KHÁC


- Số ca Corona tiếp tục tăng ở Đông Nam Á: Malaysia hôm nay ghi nhận thêm 217 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm vượt 3.300, trong khi Indonesia chứng kiến số ca mới tăng cao nhất từ khi dịch xuất hiện. Đứng thứ hai về số người chết là Philippines với 136 ca, trong đó 29 ca mới trong hôm nay. Quốc gia này cũng có thêm 385 ca nhiễm mới, tổng số người nhiễm là 3.018. Thái Lan hôm nay có thêm 103 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm lên 1.978. Quốc gia này đã có 19 người chết vì Covid-19, trong đó thêm 4 ca mới, đều là đàn ông. Đáng chú ý, ba người chết trong độ tuổi 72-84, nhiễm bệnh sau khi tới xem một trận đấu quyền anh tập trung đông người. Tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long hôm nay tuyên bố đóng cửa trường học và phần lớn công sở, trừ một số dịch vụ thiết yếu như siêu thị, ngân hàng, trong trong tháng. Ông cho biết đây là một phần trong số các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của nCoV. Quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh trong những tuần gần đây, với 1.114 ca và tổng số ca tử vong là 5 tính đến hôm nay (vnexpress.net). Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam phải hết sức chú ý điều này.


- Chỉ cần thở và nói chuyện cũng có thể lây lan virus corona, các chuyên gia y tế cảnh báo: Nghiên cứu được thực hiện tại một bệnh viện Trung Quốc đã phát hiện virus có thể bị phát tán vào không khí và tồn tại ở đó khi nhân viên y tế cởi bỏ đồ bảo hộ và có thể việc làm sạch hoặc thậm chí là cử động đã giải phóng các hạt virus (dantri.com.vn). Điều này quá nguy hiểm nên hiện nay các quốc gia chống dịch đều hạn chế đi lại, tiếp xúc, tăng cường bảo hộ kỹ là vậy.


- Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19: Bộ Ngoại giao ngày 3-4 cho biết một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nhiễm bệnh do virus corona chủng mới gây ra (tuoitre.vn). Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani (63 tuổi), theo hãng tin Bloomberg. Ông Larijani là quan chức Iran mới nhất nhiễm Covid-19, theo sau hơn 20 nghị sĩ, hai phó tổng thống và nhiều sĩ quan quân đội (thanhnien.vn). Con Corona không chừa ai cả nhé!


- Thủ tướng Úc ‘mời’ ai không có quốc tịch về nước giữa Covid-19: Người Việt hoang mang: Giữa cao điểm dịch Covid-19, Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi ai không có quốc tịch Úc hãy về nước nếu không đủ khả năng kinh tế ở lại. Úc không hỗ trợ họ. Quyết định này khiến nhiều người Việt ở Úc hoang mang (thanhnien.vn).


-Dịch COVID-19 chiều 3-4: Singapore đóng cửa trường học, Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân: Singapore cuối cùng cũng phải áp dụng biện pháp đóng cửa trường học, công sở như các nước láng giềng khi tình hình COVID-19 trở nên khó kiểm soát hơn. Trung Quốc sẽ tưởng niệm hàng nghìn nạn nhân của dịch bệnh này vào ngày mai (binhthuantv.vn).


- Mỹ bác bỏ tin ‘hớt tay trên’ 60 triệu khẩu trang Pháp mua từ Trung Quốc: Quan chức Mỹ khẳng định nước này chưa từng mua lô hàng khẩu trang nào của Trung Quốc chuẩn bị bàn giao cho Pháp (thanhnien.vn). Như vậy đã rõ, trước đó có tin xấu cho Mỹ đã làm chuyện này mà các bạn thân China đưa ra mạng internet.


TẠI VIỆT NAM


- Vào lúc 9h tối ngày 3/4/2020 tại Việt Nam tăng lên 237 ca nhiễm Corona, so với cùng giờ ngày trước tăng lên thêm 19 ca. Một số ca vẫn liên quan đến ổ dịch công ty cung cấp suất ăn Trường Sinh, bệnh viện Bạch Mai và quán Bar Buddha ở quận 2. Hiện dịch có mặt ở 26 tỉnh thành (tuoitre.vn, dantri.com.vn, corona.kompa.ai).


- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Sẽ phạt nếu người dân ra ngoài không đúng mục đích: Chiều 3.4, Chủ tich UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quận, huyện của TP tăng cường kiểm tra việc thực hiện “cách ly xã hội”, nếu ai ra ngoài không đúng mục đích sẽ xử phạt (thanhnien.vn). Chú ý tin này nhé bà con Hà Nội.


- Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị các tình huống phức tạp, phát triển máy thở: Bộ Y tế sớm hoàn thành công tác chuẩn bị cho các tình huống phức tạp; đẩy nhanh hơn nữa việc tự chủ sản xuất trang thiết bị phòng hộ. Có chương trình phát triển máy thở ở Việt Nam một cách căn cơ, chặt chẽ, có sự hỗ trợ về cơ chế của Nhà nước (tuoitre.vn).


- Vào viện vì tai nạn, một người nước ngoài được phát hiện mắc COVID-19: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vừa ngẫu nhiên phát hiện 1 người nước ngoài dương tính với COVID-19, sau khi người này bị tai nạn phải vào viện chữa trị. Đáng nói là người này đã đi nhiều nơi, gồm cả 3 bệnh viện (tuoitre.vn). Đây quả là tin đáng lo vì ngẫu nhiên từ cộng đồng vào viện rồi từ bệnh khác lại phát hiện ra Corona. Đúng là lây nhiễm cộng đồng rồi đây! Cẩn thận nha bà con.


- Thêm 4 ca, 2 ca từng đi bar Buddha, Việt Nam 237 bệnh nhân COVID-19: Đến chiều tối nay 3-4, Việt Nam đã ghi nhận 237 ca COVID-19. Trong số 4 ca mới được ghi nhận, có 2 trường hợp từng đi quán bar Buddha (tuoitre.vn). Vẫn là ổ dịch quân Bar này đây, nơi gieo rắc rủi ro cho cộng đồng là đây chứ đâu?


-TP.HCM phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 khi hết thời hạn cách ly: Hai trường hợp này hết thời hạn 14 ngày, làm kết quả xét nghiệm trước khi rời khu cách ly thì phát hiện dương tính với Covid-19 (vietnamnet.vn). Quá nguy hiềm và nên đặt lại câu hỏi như trên là thời gian cách ly bao lâu mới an toàn?


- Bắt quả tang hộ dân tái chế hàng chục ngàn khẩu trang cũ bán ra thị trường: Sự việc được phát hiện vào trưa cùng ngày khi lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ của bà N tại khu dân cư thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì phát hiện hơn 22.000 khẩu trang được tái chế từ khẩu trang y tế cũ, đã qua sử dụng chứa trong hộp, chuẩn bị đem bán ra thị trường (tuoitre.vn). Lại phải gióng lên đạo đức con người giữa xã hội này, giữa đại dịch này.


- Người dân bất bình vì bị phạt lỗi "tụ tập quá 2 người trên cabin xe": Trên đường vận chuyển hàng nhu yếu phẩm cho người dân, tài xế xe tải đã bị UBND xã xử phạt 200 ngàn đồng vì lỗi có quá 2 người trong cabin (dantri.com.vn). Điều này phạt thì đúng là không nên, nhà nước nên coi lại và có những quy định cụ thể hơn cho dân tránh.


KẾT LUẬN: Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tăng nhanh và phức tạp hơn. Các nước Đông Nam Á đang có dấu hiệu xấu tăng lên. Việt Nam đang thắt chặt mạnh hơn về cách ly toàn quốc. Người dân Việt Nam vẫn độc ác tái chế khẩu trang cũ để bán kiếm tiền.


P/s: Các thuật ngữ Corona= Covid-19 = nCov = virus Vũ Hán = Cúm Tàu (Trung Quốc)
































Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét