Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Tin NÓNG: TRUNG QUỐC ĐIỀU MÁY BAY QUÂN SỰ RA QĐ TRƯỜNG SA


Trung Quốc ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra quần đảo Trường Sa

Thanh Niên
19:51 - 30/03/2020 

Ảnh chụp vệ tinh của công ty ImageSat International (ISI, Israel) cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 
ISI cho rằng chiếc Y-8 có thể chở hàng tiếp tế đến đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc cưỡng chiếm và bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp. “Hoạt động của máy bay vận tải ở Biển Đông có thể cho thấy quân đội Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở nước này”, ISI viết trên tài khoản Twitter hôm 29.3.  

 

 
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh 
xuống đá Chữ Thập ngày 28.3


Một máy bay vận tải Y-8 của Trung Quốc .Tài khoản Twitter nudelsinpita 

Động thái trên cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông trong bối cảnh thế giới đang tập trung chống dịch bệnh Covid-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. 
Trước đó vào ngày 20.3, Tân Hoa xã ngang nhiên đưa tin Trung Quốc lập 2 trạm nghiên cứu trên hai đá Chữ Thập và Xu Bi, cũng thuộc quần đảo Trường Sa.


 
Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập của Việt Nam. AMTI/CSIS 

Chuyên gia quốc phòng Swee Lean Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) nhận định với báo Philippine Daily Inquier rằng tình trạng Trung Quốc tiếp tục có hoạt động ở Biển Đông dù đang chống đại dịch Covid-19 thể hiện rõ sau khi nước này lên tiếng phản ứng hoạt động bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) của chiến hạm Mỹ USS McCampbell gần quần đảo Hoàng Sa hôm 10.3. 

Ông Koh tin rằng Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động ở Biển Đông, nhưng vì đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, khiến cộng đồng quốc tế giảm chú ý tới những hành động của Bắc Kinh ở khu vực.

Mới đây, báo PLA Daily của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), tiết lộ hải quân và không quân nước này đã tiến hành tập trận chung mô phỏng những cuộc đối đầu trực tiếp với máy bay và chiến hạm nước ngoài ở Biển Đông ngay trong ngày 10.3.
Văn Khoa

5 nhận xét :

  1. Tụi tàu đang áp dụng kế "Con cáo giả chết bắt quạ" đó mà. Giả chết vì cúm tàu nhưng lợi dụng trong lúc cả thế giới đang lo chống dịch do chúng gây ra để giở bài lấn dần từng bước trên biển Đông.

    Trả lờiXóa
  2. TQ đã lợi dụng việc bẩu cử tại Mỹ năm 1988, khối XHCN Đông Âu tan rã mã chiếm Trường Sa. Nay chúng lại lợi dụng đại dịch Covid để tăng cường xêm chiếm biển đảo của ta. Cần nâng cao cảnh giác! Để không bị động trong mọi tình huống.

    Trả lờiXóa
  3. Lũ lưu manh tàu cộng tập cận bình hèn hạ, đểu cáng, cút khỏi Việt nam nước tao!!

    Trả lờiXóa
  4. Một từ đúng với bản chất của bè lũ lãnh đạo Bức Kinh: Lũ lưu manh, lợi dụng dịch bệnh do chúng gây ra khắp thế giới để lặng lẽ tiến hành xâm lược chiếm đóng các đảo của Việt Nam, Bạn vàng mà lưu manh thế sao?

    Trả lờiXóa
  5. Trung Quốc làm vậy là có sự thỏa thuận của lãnh đạo Việt Nam. Bề ngoài thì lên tiếng phản đối để trấn an dư luận. Nếu đấu tranh quyết liệt phải có biện pháp chứ không thể làm như phát ngôn của Bộ ngoại giao. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng....Nhưng bằng chứng không được công khai ra tòa án quốc tế. Tuyên bố của BNG quá nhàm chán với dân Việt rồi

    Trả lờiXóa