Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Lật chồng báo cũ: LẬT MẶT TÊN SỬ NÔ PHẠM HỒNG TUNG


Trung Quốc vừa cho ra mắt Sách giáo khoa nói Biển Đông là “một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại”. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức lên tiếng phản đối và khẳng định đó là hành động không có lợi cho quan hệ hai nước.

"Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.


Việc Trung Quốc tuyên truyền, giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế... là không có lợi cho quan hệ hai nước"
, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8-8 ở Hà Nội.

Sự kiện này làm cho mọi người nhớ lại, hồi tháng 2 năm nay, dư luận cả nước ầm lên xung quanh phát biểu của tên sử nô Phạm Hồng Tung - quê Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tung là Giáo sư, Tiến sĩ Sử học đang giảng dạy tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), là Chủ biên chương trình Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Tung cũng đồng thời đang là Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).
 

Dưới đây là hai ý quan trọng nhất mà Tung nói ra bị phản đối dữ dội, khiến hắn phải đóng FB cá nhân một thời gian:

Hắn nói: “Tôi nghĩ cuộc chiến tranh năm 1979 đã lùi xa 40 năm. Bây giờ chính là lúc giới sử học của hai nước nên ngồi lại, thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước”.

Hắn đề nghị “giới sử học của hai nước nên ngồi lại, thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước”.

Hắn còn dạy dỗ các nhà làm sách: "Cần tuyệt đối tránh các ngôn từ, hình ảnh, lối trình bày mang tính gây hấn, biểu cảm, miệt thị. Các ngôn từ biểu cảm, miệt thị, như “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” … không hề giúp cho các lập luận, phân tích, đánh giá gia tăng tính thuyết phục, trái lại, làm bộc lộ rõ thái độ định kiến, áp đặt, phiến diện, thiếu khách quan và do đó, thiếu tính thuyết phục."


Hắn giảng dạy và viết sách SGK về lịch sử, và hắn muốn lưu danh vào lịch sử như thế đó!

Quê hắn ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. FB của hắn là Phạm Tứ Kỳ:
https://www.facebook.com/tuky.pham.18



Lật chồng báo cũ, xem anh em cả nước đã dạy dỗ lại cho Tung như thế nào:
  
Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

NÃO TRẠNG HAY TƯ TƯỞNG HÁN NÔ?

Nguyễn Ngọc Dương: NÃO TRẠNG HAY TƯ TƯỞNG HÁN NÔ? Với phát biểu như trong bức hình dưới đây (cóp từ trang FB Nguyễn Xuân Diện), nếu đúng vậy thì con người này đã đưa KHOA HỌC LỊCH SỬ thành một môn "CHÍNH TRỊ HÁN NÔ HỌC"? Nói vậy bởi xưa nay, không cần giáo sư, tiến sĩ, ai cũng hiểu: KHOA HỌC LỊCH SỬ LÀ KHÁCH QUAN, không thể bịa...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

VÌ SAO TRUNG QUỐC SOẠN SGK KHÔNG BÀN BẠC GÌ VỚI VIỆT NAM?

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nói như thế. Trung Quốc vừa cho ra mắt Sách giáo khoa nói Biển Đông là “một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại”. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức lên tiếng phản đối.Sự kiện này làm cho mọi người nhớ lại, hồi tháng...
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

SỬ TA SAO LẠI PHẢI HỎI Ý KIẾN TÀU

SỬ TA SAO LẠI PHẢI HỎI Ý KIẾN TÀU Nguyễn Tường Thuỵ VNTB - Dư luận đang sôi sùng sục bởi ý kiến của GS Phạm Hồng Tung xung quanh vấn đề “Chiến tranh biên giới 1979 được dạy trong chương trình phổ thông mới ra sao” đăng ở Vietnamnet. Tại sao phải ‘ngồi lại”? Dư luận đang sôi sùng sục bởi ý kiến của GS Phạm Hồng Tung xung quanh vấn...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

17.2: SUY TƯ VỀ PHÁT NGÔN CỦA GS SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG

Trần Mỹ Giống SUY TƯ NHÂN NGÀY 17 THÁNG 2 VỀ PHÁT NGÔN  CỦA GS SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG Ngày 17 tháng 2 năm 1979 là mốc thời gian giặc bành trướng Trung Quốc khởi đầu cuộc xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Chúng đã huy động số lượng binh lính, vũ khí rất lớn để đồng loạt tấn công trên toàn tuyến biên giới phía...
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

GIÁO SƯ PHẠM HỒNG TUNG ĐÃ THIẾU VĂN HÓA PHẢN BIỆN

Giáo sư Phạm Hồng Tung đã thiếu văn hóa phản biện Nguyễn Hồng PhúcViệt Nam Thời báoVNTB- “Sau khi Vietnam.net [*] đăng bài trả lời phỏng vấn của tôi, có một số người không hiểu rõ hoặc cố tình không hiểu chủ ý của tôi nên đã có những thắc mắc. Nhân đó, một số kẻ lưu manh như Nguyễn Như Phong, An Chi, Ngô Nguyệt Hữu đã kích động để...
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

PHẢI CHĂNG PHẠM HỒNG TUNG ĂN LƯƠNG TÀU ĐỂ LÀM SỬ

Ông Phạm Hồng Tung. (Hình: VietnamNet)  Phạm Hồng Tung bị cho là ‘ăn lương Tàu’ khi nói về chiến tranh biên giới 1979  Người Việt 14  -2 -2019 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bối cảnh báo nhà nước năm nay được lệnh nói tương đối thoáng về cuộc chiến biên giới năm 1979 với Trung Quốc, một số blogger bày tỏ bực tức trước...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Đặng Tiến: LỜI CUỐI CHO PHẠM HỒNG TUNG

Đặng TiếnNÓI THÊM VÀI LỜI ĐỂ THÔI KHÔNG NÓI NỮA Tôi thấy có đề nghị kết bạn từ tài khoản Phạm Tứ Kỳ. Ảnh bìa là hình GSTS Sử học Phạm Hồng Tung, ảnh đại diện có vẻ cũng là của ông ấy. Tôi không nhận lời kết bạn ngay vì nghĩ chưa phù hợp. Tôi hy vọng đây không phải là tài khoản mạo danh ông Tung. Tuy nhiên, trong thế giới ảo thì chuyện...
Đọc tiếp...

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU BỊP BỢM CỦA GS PHẠM HỒNG TUNG

Tiến sĩ Mai Thanh Sơn: THƯ NGỎ GỬI GS. PHẠM HỒNG TUNG Bạn Hồng Tung thân mến, tôi vừa đọc mấy lời giãi bày trên trang Fb của bạn. Tôi thấy cần có mấy ý kiến trao đổi nhanh như sau: Thứ nhất, cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam không kết thúc vào ngày 18/03/1979. Và không phải là "Các cuộc chiến tranh bảo vệ...
Đọc tiếp...

Ngô Nguyệt Hữu: ÔNG TUNG KHÔNG BIẾT NHỤC SAO?

Ngô Nguyệt Hữu13 - 2 - 2019Sử! Tôi có đọc trên Vietnamnet bài trao đổi với người được cho là Giáo sư Sử học Phạm Hồng Tung hiện đang giảng dạy tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề đưa cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Trung Quốc của quân và dân ta vào tháng 2 năm 1979 vào sách...
Đọc tiếp...

GIÁO SƯ SAY NGẤT NGƯ !

Giáo sư say ngất ngư!FB Chất lượng cuộc sống15-2-2019 Là nói tới giáo sư Phạm Hồng Tung ở ĐHQG Hà Nội – chủ biên chương trình sử học phổ thông. Tôi nghĩ có lẽ ông đang say rượu khi trả lời phỏng vấn, nên ông có quan điểm cho rằng đưa trận chiến biên giới phía Bắc vào sách giáo khoa cần tránh những từ “giặc”, “địch”, “tàn bạo”, “khát...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

TÔI KHINH BỈ VÀ CĂM PHẪN TÊN GS SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG

  Đặng Tiến TÔI KHINH BỈ VÀ CĂM PHẪN  TÊN GIÁO SƯ SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG  Cảm ơn VIETNAM.NETđã có bài phỏng vấn để dư công luận biết rằng ở xứ ta rác rưởi cũng có thể trở thành giáo sư! ------ Đọc bài trả lời phỏng vấn VIETNAM.NET của Phạm Hồng Tung tôi không dám tin vào mắt mình! Căm giận! Thấy như muốn ngạt...
Đọc tiếp...

GIÁO SƯ NÀY ĂN GÌ MÀ NGU THẾ !

Lời dẫn: Ông Phạm Hồng Tung, Giáo sư Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển; ông này cũng là Chủ biên chương trình Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa có bài trả lời phỏng vấn trên Việt NamNet. Bài trả lời phỏng vấn này đang gây bão bức xúc trên mạng xã hội.________ Ngô Vưu:. ...
Đọc tiếp...



10 nhận xét :

  1. Số phận nhưng tên phản bội bán nước cho giặc Tàu như ả Trần Ích Tắc, lê Chiêu Thông, Hoàng Văn Hoan... mãi mãi bị nhân dân và lịch sử phỉ nhổ. Rồi cũng phải gửi nắm xương tàn xứ người.

    Trả lờiXóa
  2. Có một điều rất đáng lo lắng là sự yếu kém của VN trên nhiều phương diện (nhất là về kinh tế và khoa học công nghệ) khiến tâm lý sùng ngoại lan rộng trong dân chúng kể cả sùng bái TQ
    Các bác cứ thử vào mục bình luận các vấn đề liên quan đến TQ của báo Vnexpress mà xem. Nhiều người được dùng mấy cái Smartphone của Tàu là coi nó giỏi nhất trên đời rồi(vì suốt ngày cắm mặt vào điện thoại mà). Lại còn ủng hộ nó trong cuộc đấu với Mỹ nữa chứ
    Tôi ước đoán dạng này có lẽ phải chiếm tới 1/3. Quá nguy hiểm các bác ạ

    Trả lờiXóa
  3. Bố tổ cái thằng Trung đã hèn lại ngu hơn cả lợn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng " sử nô " này đã leo đến cái mác giáo sư thì nó không hẳn đã là thằng dốt như những tiến sỹ dởm khác ; Mà nguy hiểm hơn là hắn mang nặng tư tưởng Hán nô , dùng hắn để reo rắc tưởng phục tùng nhà Hán , Trung cộng trong hàng ngũ sinh viên , có lẽ là có ý đồ ; nếu không thì , một kẻ công khai tư tưởng Hán nô như hắn thì không thể tồn tại . Tiên sư tên phản quốc !.

      Xóa
  4. Chẳng nhẽ thằng " giáo sư " này không học lịch sử Việt Nam chống quân Tầu xâm lược hay sao .

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ cha cái thằng hán nô và Việt gian này

    Trả lờiXóa
  6. Thằng chó ghẻ Hán nô Việt gian GS phạm Hồng Tung nên tự xử: cắn lưỡi, chặt tay, khoét mắt. Sinh viên ĐHQG mỗi người nhổ vào mặt hắn một bãi và tẩy chay giờ giảng thuốc độc. Ai qui hoạch, phân công thằng này làm giáo sư ĐHQG?

    Trả lờiXóa
  7. Thử hỏi Tầu cộng dạy sử về biển Đông , về đường lưỡi bò . nó có trao đổi thống nhất với phía Việt Nam không; Hỡi tên sử nô ?
    Tiến sỹ mà bán thân cho Tầu , phản bội dân tộc thì chỉ là cái họa của đất nước . Thằng sử nô không đáng tồn tại trên dải đất chữ S này , hãy cút về Tầu mà thờ phụng tổ tiên mày .

    Trả lờiXóa
  8. Phạm Hồng Tung, bỏ danh xưng GS.TS đi để khỏi ô uế chức danh học hàm học vị của những người khác. Không biết ở đâu lại nẩy nòi ra một tên viết sử phản quốc, ô nhục muốn làm tay sai cho giặc.
    Không còn gì để nói nữa. Phạm Hồng Tung một tên sử nô sẽ bị xú uế vạn niên.

    Trả lờiXóa
  9. Tư duy và trình độ thế sao lại có học hàm GS?

    Trả lờiXóa