Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

XIN ĐỪNG "PHÁ GIÁ" QUỐC HUY NHƯ THẾ!


Lời dẫn: Quốc huy là một trong những biểu tượng của một quốc gia; bên cạnh quốc kỳ và quốc ca. Quốc huy là một biểu tượng thể hiện chế độ, hình ảnh đặc trưng của quốc gia đó. Quốc huy thường được sử dụng trên các ấn phẩm quốc gia như tiền tệ, hộ chiếu, giấy tờ có tính chất quan trọng. 

Chính vì sự quan trọng như vậy, nên không phải bất cứ cơ quan nào cũng gắn quốc huy lên mặt trước tòa nhà (thường phải là Quốc hội, Tòa án, Viện KSND). Không phải bất cứ loại giấy tờ nào cũng được phép in hình Quốc huy. Và không có trang phục nào được gắn Quốc huy (trừ áo phông của Dư luận viên Hà Nội). 

Huân chương là thứ cao quý, nhưng ở ta chưa có huân chương nào gọi là huân chương Quốc huy, mà chỉ có Huân chương Sao vàng - là huân chương được xem là cao quý bậc nhất (mà sao vàng chỉ là một thành phần trong Quốc huy). Chương trình Vinh quang Việt Nam không phải là cấp Quốc gia (cho dù Ông Trương Tấn Sang có mặt và đứng trao thưởng), mà chỉ là liên danh vài cơ quan: Bộ Công an, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Báo Đại Đoàn Kết, Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Cty Hữu nghị Á Châu, thì việc đem Quốc huy - Biểu tượng Quốc gia để làm giải thưởng là quá lạm, nói theo ngôn ngữ bình dân là đã phá giá Quốc huy. (cho dù các tập thể cá nhân này có thể xứng đáng được nhận giải thưởng cao quý) [riêng Đảng bộ chính quyền "nhân dân" Thủ đô - Hà Nội thì hơi non so với các đơn vị khác cùng nhận giải, có lẽ vẫn còn biết xấu hổ vì vụ chặt cây, nên chỉ cử ông Vũ Hồng Khanh - thường gọi là Khanh Đất ra nhận giải].

Thử hỏi, nếu các cá nhân, tập thể, cơ quan này mang Quốc huy về và treo trên các vị trí trang trọng trên tòa nhà cơ quan hoặc doanh nghiệp của mình, khiến ai cũng tưởng đó là các cơ quan gì quan trọng lắm thì sẽ ra sao!

Vinh quang Việt Nam 2015: 
Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Đại Đoàn Kết
Chủ Nhật, 16/08/2015 19:16:00

Trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2015 diễn ra chiều nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên nghi lễ chào cờ hát Quốc ca của 54 dân tộc anh em được ngân lên trong tiếng nhạc Quân ca của dàn kèn đồng hùng tráng. Đây cũng là lần đầu tiên 70 Quốc huy Việt Nam, cùng 70 tượng đồng Thánh Gióng đúc từ ngọn lửa thiêng trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được trao cho các cá nhân, tập thể, các địa phương tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc làm vật phẩm quý giá, như biểu tượng cho niềm tự hào mang tên Việt Nam.

.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng bộ C.A Đại tướng Trần Đại Quang,
Phó Chủ tịch - kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ hát Quốc ca

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Tô Lâm- Thứ trưởng Bộ Công an; GS.VS Phan Huy Lê- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Vinh quang Việt Nam 2015.

Vinh quang Việt Nam 2015 mang chủ đề "Vì hòa bình thịnh vượng, tôn vinh tình yêu đối với dân tộc, tình yêu đối với Tổ quốc”. Qua hơn 10 lần tổ chức, hoạt động này đã trở thành diễn đàn ý nghĩa cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, là động lực khích lệ những con người tiêu biểu, những việc làm tốt ở xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mầm thiện trong cuộc sống. Trong hơn 1giờ đồng hồ diễn ra, chương trình mang một mạch ý tưởng xuyên suốt, nhằm tôn vinh những nhân tố xuất sắc, có nhiều đóng góp cho đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt là những đóng góp thầm lặng mà lớn lao của những con người nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
trao Quốc huy cho các tập thể, các nhân tiêu biểu

Được vinh danh trên sân khấu của Vinh Quang Việt Nam 2015, có vùng đất và những địa danh cụ thể. Đại diện cho những vùng đất ấy là ông Dương Văn Cơ- Chủ tịch UBND TP Móng Cái – một thành phố nằm ở phía Đông Bắc- Quảng Ninh. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, TP Móng Cái đã đi từ địa phương thuần nông, đói nghèo, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh vươn lên từng bước trở thành một thành phố có cửa khẩu quốc tế hiện đại, một trung tâm kinh tế đang phát triển nơi địa đầu của Tổ quốc. Đó còn là ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển- Cà Mau, một địa danh ở cực Nam của tổ quốc. Hiện mỗi năm đất mũi Cà Mau thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan khám phá du lịch sông nước. Hơn thế, VQG Mũi Cà Mau đã vinh dự và tự hào được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Ông Võ Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa- Đà Nẵng. Tại địa phương này, những cán bộ công chức của UBND huyện Hoàng Sa vẫn đang hàng ngày miệt mài sưu tập tư liệu hiện vật, kết nối cộng đồng giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế để truyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa. Một địa danh đang trở thành một điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Được vinh danh nhân dịp này còn có TP Hà Nội- Thủ đô anh hùng, thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước, nơi ghi dấu những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Và trong không khí vinh danh trang trọng ấy, Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng đồn Biên phòng Lũng Cú- Hà Giang đã chia sẻ với khán giả những cảm xúc và kỷ niệm thật khó quên của mình, mà có lẽ đến suốt đời anh cũng không bao giờ quên được. Anh đã trải qua nhiều đơn vị công tác, nhiều đồn biên phòng, nhưng đồn Lũng Cú chính là nơi đặc biệt nhất, bởi đây là nơi địa đầu của Tổ quốc, các anh được giao nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn cồng trời ở Lũng Cú- cột mốc chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được giao bảo vệ lá cờ đặc biệt. Lá cờ Lũng Cú rộng 54 m2, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thân đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc. Khách tham quan đến thăm cột cờ Lũng Cú đã dành cho anh em đồn biên phòng những tình cảm thân thương, trong đó đáng nhớ nhất là một lần có hai khách tham quan là vợ chồng một cụ già, cụ ông 94 tuổi, cụ bà đã 87 tuổi. Họ leo lên đỉnh cột cờ và khi xuống đến chân cột cờ, còn mãi ngoái lại nhìn lá cờ Tổ quốc. Đó là những cán bộ tiền khởi nghĩa, các cụ chia sẻ khát khao lớn nhất là được một lần đặt chân tới cột cờ Lũng Cú, đồng thời đó cũng là hành trình cuối cùng mà họ muốn được đến trước khi nhắm mắt. “Các cụ dặn chúng tôi phải cố gắng, dù canh giữ cổng trời, phên dậu của Tổ quốc là việc vô cùng vất vả, nhưng cũng là nhiệm vụ rất vinh quang”- Trung tá Nguyễn Hồng Phong bảo vậy.

.
Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Được vinh danh trên sân khấu Vinh quang Việt Nam 2015, Thượng úy Bùi Ngọc Đông - Phó đội trưởng, Phòng An ninh Dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ kinh nghiệm của anh và các đồng đội: Công tác ở địa bàn dân tộc, muốn để đồng bào dân tộc tin yêu mình, thì mình phải tin yêu họ, tin vào sức mạnh của nhân dân. Để dân tin mình thì mình phải gần dân. Dân yêu mình, dân quý mình, nhưng chỉ có cán bộ tuyên truyền thôi thì không đủ mà phải biết dựa vào sức mạnh của già làng trưởng bản, những người có uy tín trong việc vận động cộng đồng. Hơn thế, mỗi cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ trên địa bàn dân tộc ít người cần kiên trì, am hiểu phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào. Có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ công tác

Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao và biểu dương đóng góp của những đơn vị tổ chức và phối hợp thực hiện thành công chương trình Vinh quang Việt Nam 2015 (gồm Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Báo Đại Đoàn Kết, Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Cty Hữu nghị Á Châu). Đại tướng đánh giá đây là một hoạt động thực sự có ý nghĩa diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân và 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

.
Trước đó, vào sáng 16-8, hơn 200 đại biểu về Thủ đô tham dự chương trình Vinh quang Việt Nam 2015 đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Ba Đình- Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Danh sách những tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2015

Tập thể: 


- Đảng Bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc TP Móng Cái - Quảng Ninh, 
- Đảng Bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; 
- Tập thể Đồn biên phòng Lũng Cú Hà Giang; 
- Đảng Bộ chính quyền, nhân dân huyện đảo Hoàng Sa – Đà Nẵng; 
- Đảng Bộ chính quyền, nhân dân huyện đảo Trường Sa – Khánh Hòa; 
- Đảng bộ chính quyền nhân dân Thủ đô - Hà Nội (trái tim của cả nước).

Cá nhân: 

- AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc TCT 36 Bộ Quốc phòng, 

- Thượng úy Bùi Ngọc Đông, Phó đội trưởng, Phòng An ninh dân tộc - Công an tỉnh Gia Lai; 
- Đại úy Lầu A Chứ, Đội trưởng, Phòng An ninh xã hội- Công an tỉnh Điện Biên; 
- Đại tá Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng CS ĐT TP về TTXH - Công an tỉnh Sóc Trăng.
.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH "VINH QUANG VIỆT NAM 2015"
.






















Bài: Triết Giang
Ảnh: Kỳ Thanh, Trang Dũng

12 nhận xét :

  1. Giời ạ. Có đời ai lại đúc quốc huy làm phần thưởng bao giờ! Tặng là tặng giấy khen, bằng khen, kỉ niệm chương, huy chương, huân chương cho người có thành tích tùy theo cấp độ thành tích của mõi người mà tặng.
    Người ta lại có vẻ tự hào đây là lần đầu tiên sản xuất quốc huy để làm phần thưởng tặng cho cá nhân có thành tích thì quả thật không hiểu cán bộ hay là cán bèo ....tây, óc xốp như ruột bèo tây ấy.
    Thưa các nhà tổ chức định bắt chước hãy bỏ ngay ý định đó đi. Đây là lần đầu tiên và cũng nên là lần cuối cùng. Đừng học tập cái đầu tiên ngu đốt này mà phỉ báng quốc huy, coi thường quóc thể.
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Theo cái nhìn cá nhân của tui, thì họ có vẻ muốn làm nặng phần tổ quốc, nhẹ phần đảng. Cũng có chút khích lệ khi nhìn tất cả các tấm ảnh không thấy lá cở đảng " nó " nào.

    Trả lờiXóa
  3. À ra thế , quốc huy bị mất giá .

    Trả lờiXóa
  4. Tương tự như vậy, cờ đảng búa liềm là biểu tượng "thiêng liêng" của ĐCSVN, chỉ được treo lên trong các sự kiện quan trọng của đảng, như ĐH đảng các cấp, họp hành chi, đảng bộ... nhưng trong sự kiện những người yêu nước tưởng niệm sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân VN ở Gạc Ma ngày 14.3 năm nay ở tượng đài vua Lý, bọn DLV của đảng đã dùng cờ đảng che lên người để phá đám cuộc tưởng niệm đó, làm cho lá cờ đảng "hết thiêng".
    VN mình đẻ ra lắm loại khen thưởng nhưng chả thấy đất nước khá hơn lên là bao. Nào là giấy khen, bằng khen, huy chương, huân chương, cờ quạt, giờ lại đến khen thưởng bằng...Quốc huy! Lạy giời, các đơn vị được khen về đừng vứt xó nha.
    Mà đảng bộ Hà Nội được "thưởng" Quốc huy về thành tích gì nhỉ. Có phải là do chiến dịch tàn sát cây xanh? Thế thì ộng Nghị cố lên, thừa thắng xông lên. Còn cụ cổ thụ nào thì triệt cho bằng hết!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi đồng ý như bạn "Nặc danh" ghi ý kiến lúc 7giờ22 phút ngày 18/8/2015,và tôi nói rõ thêm 1 chút:
    Ngày 14/3/2015 trước tượng đài Lý thái Tổ:bọn dư luận viên (đứng đầu là tên Đỗ Anh Minh cùng với Hoàng thị Nhật Lệ,Thân thị Phượng,Tựa (tức Tựa kibo),cùng nhiều tên ăn theo nữa:
    Bọn này không chỉ dùng lá cở Búa liềm của Đảng che lên người ,mà chúng lại dùng lá cờ Búa liềm quấn quanh phần nửa dưới của thân người (thay làm váy như tên Thân thị Phượng) để múa may ,quay cuồng...như 1 loài "động cỡn" !!!
    Thế nhưng đã hơn 5 tháng trôi qua rồi mà công an quận Hoàn kiếm vẫn lờ đi :Không trả lời công luận,không xử lý gì bọn động cỡn này ! ???
    Họ cố tình bỏ qua hay chính họ cũng đồng lòng với bọn dư luận viên theo Trung quốc ???

    Trả lờiXóa
  6. Còn QH ở góc TV của Quốc hội nữa, có ai thấy phản cảm ko?

    Trả lờiXóa
  7. Ít ra thì cũng phải đặt trong cái hộp kính cho trang trọng, Trông như cái chặn giấy.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là ''hết khôn dồn dại"! Báo hiệu vận nước đã suy thật ! ?

    Trả lờiXóa
  9. cờ với quốc huy của đảng tụi nó, dân không có quyền gì với đảng cầm quyền bàn làm gì cho mệt trí

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện ngu dốt nói hoài không hết , chán như con gián !.

    Trả lờiXóa
  11. Trần Thị Thảolúc 15:37 22 tháng 8, 2015

    Hơn 5 tháng rồi mà công an HN chưa tìm thấy bọn dư luận viên đã phá đám buổi tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hôm 14-3 vừa qua ở tượng đài Lí Thái Tổ .Có lẽ vì kém cỏi như thế nên công an HN không được phát QUỐC HUY năm 2015 cũng nên.

    Trả lờiXóa