Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

NHÀ THƯ PHÁP NGUYỄN VĂN BÁCH 91 TUỔI KHÓC HỒN THẢO MỘC


CỤ GIÀ KHÓC CÂY

Cụ Nguyễn Văn Bách, nhà thư pháp năm nay 91 tuổi, đưa tôi bài này và nói: Anh đưa lên mạng giúp tôi:

 
Hỡi hồn thảo mộc thủ đô ơi !
Đương tốt đương xanh hóa rụng rời
Bởi tại thân bay ngày mạt vận
Phải đâu kế hoạch, chủ trương tồi.


Vậy là cụ theo dõi sát vụ chặt cây và cả phát biểu mới đây của lãnh đạo HN, nói chủ trương thay cây là đúng.


NSND Đặng Nhật Minh cũng vừa trả lời PV về bộ phim “6.700 người vì 6.700 cây xanh” mà ông làm cố vấn. Trả lời về việc chặt cây, ông nói "Tôi cho rằng đó là một tội ác. Tôi là người Huế nên luôn quan niệm rằng cây cũng có linh hồn. Chúng cũng có quyền tồn tại như bất cứ sinh linh nào, vậy mà lại có một “bản án” khai tử gần 7.000 linh hồn cây. Người ra lệnh chặt hàng nghìn cây ấy quả là vô cảm với những con người sống trong một Thủ đô ngàn năm văn hiến".

Xem ra nỗi tổn thương về vụ chặt cây còn đau âm ỉ trong nhiều tầng lớp người dân Thủ đô.

From fb Phan Khiêm
________________

Cùng xem một phim tài liệu, có tên: 
Cây xanh: Nỗi đau ... và tấm lòng người Hà Nội

14 nhận xét :

  1. CON CŨNG ĐƯƠNG KHÓC ĐÂY ÔNG Ạ- THƯƠNG ÔNG GIÀ RỒI CÒN PHẢI NHÌN VIỆC KINH HOÀNG CHƯA TỪNG THẤY, CẢM ƠN ÔNG ĐÃ GÓP TIẾNG NÓI, KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ ÔNG

    Trả lờiXóa
  2. Lũ quỷ đội lốt người mới hành động thế!

    Trả lờiXóa
  3. Ngày mạt vận ! Đúng là không còn từ nào khác để giễn tả . Ôi đất nước tôi ! Họ tàn phá, không còn một thứ gì lành nặn . Họ còn tiếp tục tàn phá, không biết cho đến bao giờ ?!

    Trả lờiXóa
  4. Ông ơi không sao đâu, họ sẽ kiểm điểm sửa sai ông ạ

    Trả lờiXóa
  5. Những cây xanh HN là anh,là bạn,là em,là con cháu Cụ nay cây lìa đời khác chi khúc ruột bị dứt Cụ nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Nếu chỉ vì ngu dốt thì còn có thể tha thứ
    Nhưng bọn này chúng ác tâm quá rồi, trời đất không thể dung được

    Trả lờiXóa
  7. Oan hồn cây sẽ oán chúng và gia đình chúng - một lũ khốn nạn !

    Trả lờiXóa
  8. Trươc hết Chu Văn cảm ơn TỄU đã cho đăng phim tài liệu naỳ lên Trang nhà(tôi vừa xem vừa khóc và căm thù BỌN PHÁ HOẠI giữa ban ngày tại Thủ đô-được mệnh danh là thành phố xanh) và tôi thành tâm cảm ơn sâu sắc những người yêu Hà nội và đăc biệt đến các anh chị và các cháu đã dày công làm bộ phim tài liệu kịp thời tố cáo TỘI ÁC của ông nghị bí thư và ông thảo chủ tịch của tp Hà nội đã chủ trương, thông qua chủ trương và chỉ đạo một cách nhẫn tâm tàn phá cây xanh tại một số tuyến phố của Hà nội.Tôi tin tưởng rằng 1000 năm qua và HÀNG NGÀN-HÀNG NGÀN năm sau cũng không bao giờ có một vụ tàn sát cây xanh dã man và tàn nhẫn như lãnh đạo Hà nội-thời mạt vận này-thời nghị ông làm bí thư và thảo ông làm chủ tịch đã làm!!!
    Tôi có thể ví sự triệt phá tàn bạo này còn hơn thời 1972 mà bon B52 của Mỹ đã bỏ xuống Hà nội!!! Ôi! nỗi đau đớn biết bao???
    Chúng ta phải đồng tâm đưa bọn phá hoại này ra trước pháp luật để làm gương cho những người làm lãnh đạo của Thủ đô Hà nội cho những năm sau! Mong lắm thay!!

    Trả lờiXóa
  9. Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo không thể vô can trong vụ này.

    Trả lờiXóa
  10. Ý kiêng anh Phạm Quang Nghị là chủ trương đúng
    Vậy ý kiến anh Nguyễn Phú Trọng thế nào?
    Hà Nộ đang rút dây ....kinh nghiệm. Cái dây này dài lắm, chắc phải rút đến cuối thế ký XXI có khi cũng chưa rút hết. Rút đến đâu thì các anh lại nối tiếp dây đến đó, sợ rút hết ngay thì chét luôn không kịp ngáp.

    Trả lờiXóa
  11. Rừng già phá trụi hét rồi
    Đành về "kiếm củi" ở nơi phố phường
    Cây xanh bị hạ thảm thương
    Nhóm lợi ích phá kỷ cương nước nhà
    Dân ta phải giữ của ta
    Mỗi cây bóng mát là tài sản chung...

    *(Tiếng lóng của bọn lâm tặc : Kiếm củi có nghĩa là kiếm tiền từ khai thác gỗ lậu )

    Trả lờiXóa
  12. Tuổi già như lá mộc sắp rơi /Mà vẫn đương đau chuyện rụng rời / Bởi tại tham quan thời mạt vận / Thương cây chỉ một,quý Ông mười

    Trả lờiXóa
  13. bọn quan tham .. hết cấp đát làm dự án đo thị cho đủ loại . gộp cả hà tây vào để lấy đất bán cho tư nhân làm dô thị giờ ế ẩm bỏ hoang ...!! hết cửa thằng kẻ cướp khác lại lên chẳng nhẽ cấp bấn đất tiếp thì khgoong được vì đã quá tràn lan đang tồn đọng .nên tìm cách khai thác gỗ trồng cây điểu , là dự án phân làn cứng các tuyến phố để ăn tiền . để có tiền chạy lên chức cao hơn .. mà không nhanh thì sắp hết nhiệm kỳ .. nên bất chấp làm gì có tiền cứ vẽ ra mà làm ..! thật ghê tởm với lũ quỷ .... tham lam sảo quyệt ..!!

    Trả lờiXóa
  14. Hà Nội -Quả báo !!!

    Trả lờiXóa