Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

90.000 CÔNG NHÂN SÀI GÒN TỔNG ĐÌNH CÔNG


90.000 công nhân Công ty TNHH Pou Yuen
Việt Nam đình công

KD&PL

Dương Khang
30-03-2015

(Kinhdoanhnet) – Hàng ngàn công nhân đã tổ chức tuần hành ngay trong khuôn viên Cty PouYuen, sau đó kéo ra khu vực cầu vượt, quốc lộ 1A, trước Cty để tiếp tục tuần hành, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở khu vực này.

Chiều nay (30/3), sau 4 ngày đình công liên tục, vẫn còn đông công nhân xuống đường giăng băng rôn phản đối Luật Bảo hiểm xã hội mới 2015.

Các công nhân Pou Yuen tuần hành bằng xe máy, đi bộ trên các tuyến đường chính trên địa bàn quận Bình Tân khiến tình hình giao thông bị ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng. Một số tuyến đường bị phong tỏa, buộc các phương tiện lưu thông sang các tuyến đường khác.

Giải thích về quy định luật bảo hiểm mới, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết: “Có thể là do các cán bộ chưa giải thích rõ cho người dân về những ưu điểm đằng sau của Luật BHXH nên người lao động (NLĐ) đã hiểu lầm”.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, Ðiều 60 của Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 có quy định thu hẹp đối tượng người được hưởng BHXH một lần so với Luật cũ xuất phát từ thực tế, nhiều người lao động sau khi đã nhận BHXH một lần lại tiếp tục đi làm các công việc khác. Người lao động muốn “hồi cứu” thời gian tham gia BHXH trước đó bằng cách trả lại BHXH một phần đã nhận, nhưng các quy định trước đây không cho phép. Vì vậy, Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 có hiệu lực từ 1-1-2016 tạo cơ hội cho người lao động có mong muốn tiếp tục tham gia BHXH, tiếp tục tích lũy thời gian để hưởng lương hưu hằng tháng.

Tuy nhiên, với luật BHXH mới, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Chi tiết xin xem tại đây.

Trước đó, sau buổi tuyên truyền Luật BHXH sửa đổi năm 2014, đến trưa ngày 26/3, khoảng 30 nam công nhân ở xưởng D3 kéo qua D4 tắt đèn làm 500 công nhân không làm việc được. Chiều cùng ngày 700 công nhân ngừng việc.

Đến ngày 27/3, khoảng 83.000 công nhân của công ty đồng loạt ngưng việc.

Chỉ trong 2 ngày 26-27.3, gần 90.000 công nhân Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) đã đình công phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần như trước. Luật này vừa được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2014 và vẫn chưa có hiệu lực.

Khi sự việc xảy ra, các cơ quan ban ngành như BHXH TP, LĐLĐ quận, Phòng LĐTBXH quận Bình Tân đã đến hỗ trợ Cty để tuyên truyền tập hợp ý kiến của công nhân. Công đoàn Cty PouYuen kính mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ, có ý kiến đến nội dung kiến nghị của công nhân như đã nêu trên trong thời gian sớm nhất để công nhân yên tâm sản xuất”. CĐ Cty cũng kêu gọi công nhân trở lại sản xuất để không ảnh hưởng đến Cty và bản thân công nhân.

Liên quan đến việc hàng chục nghìn công nhân của công ty Pouyuen Việt Nam ngừng việc, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có công văn do Phó Chủ tịch Mai Đức Chính ký đề nghị LĐLĐ TP.HCM theo dõi, vận động, thuyết phục công nhân.

7 nhận xét :

  1. Bảo hiểm xã hội vỡ đến nơi rồi nên chúng nó mới quy định đến 55 và 60 tuổi mới được nhận.

    Vì sao biết nó sắp vỡ thì tìm chỉ cần tìm hiểu xem chúng nó dùng tiền quỹ để làm những trò gì thì sẽ biết ngay.

    Trả lờiXóa
  2. Kính thưa các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách..! Như cách hành xử đã thành thông lệ của chính quyền VN. Mỗi khi có điều gì sai trái, là họ lập tức đổ lỗi cho nhân dân. Qua cuộc đình công khổng lồ tại Sài Gòn mấy ngày qua, tôi đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, nhân dân... hãy xem đây là sự kiện chính trị, lịch sử cực kỳ quan trọng, một bước chuyển lớn của xã hội dân sự. Lần đầu tiên trong lịch sử CHXHCNVN, những người công nhân, một bộ phận của nhân dân cùng khổ mà đảng gọi là "giai cấp tiên phong" đã nhất tề phản đối một điều luật vô lý của quốc hội đã được biểu quyết dựa vào sự tư vấn của các "chuyên gia an toàn bảo hiểm" và hầu như không hề quan tâm đến quyền lợi của công nhân...Đây là sự lớn mạnh của sự nhận thức về quyền con người của công nhân, Sáng nay 31/3/2015 Công ty Pou Yuen vẫn biểu tình lớn, các xưởng máy cắt điện hoàn toàn, công nhân đang kéo đến BHXH thành phố, quan chức vẫn giải thích theo kiểu "cây xanh Hà Nội" và không thể thuyết phục được công nhân vì sự giải thích của họ ngày càng thể hiện sự ngụy biện, sai trái, không thừa nhận sai lầm... công nhân là sai hết...Biểu tình chuẩn bị lan sang các khu vực thuộc Bình Dương và sẽ có thể gây biến động lớn nếu chính phủ, quốc hội không có hành động sửa sai kịp thời...Sẽ là sai lầm nếu đàn áp công nhân và xem sự nhượng bộ công lý như là tiền lệ nguy hiểm cho chính quyền...Đề nghị những người yêu công lý hãy chuyển tải thông tin và ủng hộ công nhân đấu tranh...

    Trả lờiXóa
  3. Thuyết phục công nhân chấp nhận sự phi lý này ư? Sao cái gì các người cũng đúng hết vậy? Công nhân chúng tôi đâu phải là lũ cừu, chúng tôi có gì để mất ngoài mấy đồng bảo hiểm? Các ông định che đậy sự yếu kém, vội vã của mình vì sợ đã tư vấn nhảm cho quốc hội gật sao?
    Hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục đình công...Đề nghị được ủng hộ tinh thần. BHXH vừa trả lời là áp dụng mô hình bảo hiểm uư tú của thế giới..Quá ngụy biện...

    Trả lờiXóa
  4. Cái gì đến sẽ phải đến! Con giun xéo lắm cũng quằn! "Đảng của giai cấp công nhân" mà chẳng bênh công nhân, toàn đứng về phía chủ bóc lột công nhân!

    Trả lờiXóa
  5. Tiền của chúng tôi hãy trả cho chúng tôi. Tương lai của chúng tôi chúng tôi tự lo...

    Trả lờiXóa
  6. Nhà nước tốt đến nỗi lo lắng cả cho công nhân 3,4 mươi năm sau cơ àh?

    Trả lờiXóa
  7. cái luật này sao thông qua mà chẳng hỏi gì chúng tôi, chúng tôi là chủ mấy người là đày tớ mà

    Trả lờiXóa