Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

TƯỚNG TRUNG QUỐC MƯỢN CỚ ĐÒI XÂY CẢNG Ở TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM

.
Tướng Trung Quốc mượn cớ đòi xây cảng ở Trường Sa
 

Lợi dụng vụ máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích bí ẩn, Đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”. 

Trang tin China.org.cn dẫn lời ông Doãn biện hộ rằng hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các quần đảo do họ chiếm đóng ở biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần. Chưa hết, ông này còn đề xuất xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực. Theo giới quan sát, đề xuất của ông Doãn không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ công tác cứu hộ mà để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng trong ngày 10.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tân Cương ngang nhiên tuyên bố tàu công vụ nước này vừa đuổi 2 tàu Philippines khỏi bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tân Hoa xã dẫn lời ông Tần nói rõ trong lúc tuần tra bãi Cỏ Mây vào ngày 9.3, tàu Trung Quốc phát hiện 2 tàu mang cờ Philippines chở vật liệu xây dựng đang tiến đến đó và đã ra cảnh báo yêu cầu họ rời khỏi. Philippines chưa có phản ứng về vụ việc này.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan an ninh Đài Loan thông báo giới chức vùng lãnh thổ này đã nhận được cảnh báo về nguy cơ đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu ở Trung Quốc đại lục hồi đầu tháng này. Các mục tiêu tấn công có thể là sân bay quốc tế Bắc Kinh và hệ thống xe điện ngầm. Theo CNA, cảnh báo trên đang được giới chức Bắc Kinh xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, Đài Loan cũng cho rằng nó không liên quan đến vụ máy bay mất tích.

Văn Khoa
Nguồn: Thanh Niên.



11 nhận xét :

  1. Chà, có khi xảy ra một Crimea mới?
    Ôi, nhưng không sao... Có tiền là bán hết!

    Trả lờiXóa
  2. VN cho phép 2 tầu TQ vào vùng biển VN để tham gia tìm kiếm máy bay mất tích. Phải hết sức đề cao cảnh giác với bọn này. Không loại trừ khả năng chúng cài đặt các thiết bị do thám trên tầu để lợi dụng việc tìm kiếm mà do thám các mục tiêu của ta. Không có gì là bọn Tầu không làm cả. Đây là cơ hội chúng có thể đi xuyên suốt cái "đường lưỡi bò" khốn kiếp của chúng để đến tận vùng biến phía Nam của ta! Cảnh giác, cảnh giác, ngàn lần cảnh giác!!!

    Trả lờiXóa
  3. VN đang nằm trong miệng của Tầu khựa. Không tỏ rõ thái độ, không kiên quyết, không dựa vào dân mà cứ say sưa với 16 chữ vàng thì mất nước là chuyện trong năm , mười năm tới. Tôi mong cái ngày ấy nó tới để nhân dân VN tụ giải quyết công việc của đất nước mình mà không cần đến ông này bà nọ nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Vịn cây dây leo . Thừa gió bẻ măng . Phải luôn luôn cảnh giác vói những bộ mặt giả nhân giả nghĩa đầy thâm độc !

    Trả lờiXóa
  5. Con cáo muốn ăn thịt thỏ non bèn lập mưu nhờ gửi 1 chân, rồi tiếp 1 chân nữa, thỏ non ngây thơ và thương xót cho cáo sợ cáo bị chết cóng cho cả người cáo vào trú rét, Thế là cáo ta vừa đyược ấm vừa có bữa tiệc Roti ngon vô cùng!

    Trả lờiXóa
  6. Đột nhiên chính phủ Việt Nam tích cực, như phát điên, tìm kiếm máy bay mất tích! Tại sao vậy? CHỈ VÌ 2/3 SỐ HÀNH KHÁCH LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC! PHẢI CUNG PHỤNG THIÊN TRIỀU MÀ. Nếu 2/3 số hành khách đó là người VIỆT NAM thì chính phủ cũng không "phát điên" lên thế này đâu! Bao nhiêu vụ ngư dân bị Trung Quốc tấn công mà chính phủ thì cứ... kệ mẹ mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã sai rồi. Máy bay rơi trên vùng biển của ta nên ta phải tích cực tìm kiếm cho bằng được chứ nếu không bọn tàu lợi dụng đòi nhảy vô tìm kiếm thì ta sẽ khổ hơn rất nhiều.

      Xóa
  7. Không loại trừ khả năng tàu khựa dàn dựng vụ máy bay mất tích để tiến đến một kịch bản mới tại biển đông. Giết người hàng loạt tại Thiên An Môn chúng còn dám làm, xá gì ...

    Trả lờiXóa
  8. Bạn Vũ Băng Tâm nói có lý. Tôi tiên đoán rằng mấy hôm nữa chúng sẽ đưa quân đội gọi là cứu hộ đến vùng biển VN, sau đó triển khai ra Trường Sa, hình thành khối "quân trên biển" để khống chế Trường Sa. Cần cảnh giác ngay từ bây giờ. hạn chế không cho chúng tới nữa và báo tín hiệu cho tầu Mỹ biết để canh chừng.

    Trả lờiXóa
  9. Bài học Mỵ châu, Trọng thủy từ ngàn xưa không bao giờ thừa!

    Trả lờiXóa