Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

NGOẠI TRƯỞNG INDONESIA LÊN TIẾNG VỀ "HỘ CHIẾU LƯỠI BÒ"


Indonesia: 'Hộ chiếu TQ phản tác dụng'

Cập nhật: 11:47 GMT - thứ năm, 29 tháng 11, 2012


Ngoại trưởng Indonesia nói Trung Quốc không thành thật khi đưa ra hộ chiếu có đường lưỡi bò và động thái này sẽ phản tác dụng. 

Hãng tin AFP nói trong phỏng vấn được đăng tải hôm 29/11, ông Marty Natalegawa nói hành động của Trung Quốc làm xấu đi tình hình vốn đã căng thẳng ở Biển Đông và ông sẽ chuyển thông điệp này tới Trung Quốc.
Indonesia không phải là nước có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông nhưng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và ASEAN, khối mà Indonesia vừa là nước đông dân nhất và cũng có nền kinh tế lớn nhất.

Trong năm nay Ngoại trưởng Natalegawa đã có chuyến đi tới các nước có tranh chấp trong cố gắng làm giảm căng thẳng tình hình ở Biển Đông.

"Tôi hy vọng rằng chúng tôi, ASEAN và Trung Quốc có thể tập trung vào đối thoại," hãng tin AFP dẫn lời ông Natalegawa nói.

'Đáng khinh'

Các nước láng giềng của Trung Quốc trong đó có Việt Nam, Philippines và Ấn Độ đã phản ứng giận dữ trước việc Trung Quốc in bản đồ đòi chủ quyền Biển Đông và một số vùng biên giới tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi.

Việt Nam và Philippines đã từ chối đóng dấu và dán visa vào các hộ chiếu mới của Trung Quốc và thay vào đó cấp visa riêng rẽ.

Hôm 29/11, dân biểu Philippines Walden Bello, người cũng là Chủ tịch một ủy ban của Hạ viện, nói việc in bản đồ của Trung Quốc là "đáng khinh" và "nực cười".

Dân biểu Bello nói không nước nào trên thế giới công nhận bản đồ của Trung Quốc. 

Ấn Độ phản ứng bằng cách đóng bản đồ của họ với các vùng biên giới tranh chấp Arunachal Pradesh và Aksai Chin mà Trung Quốc cũng in trong hộ chiếu. 

Hồi đầu tuần này người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Washington sẽ chuyển quan ngại của các nước tới Bắc Kinh.

Nguồn: BBC.
 

2 nhận xét :

  1. Indonesia đã hiểu rằng : chia rẽ là chết. Đoàn kết sẽ sống . Nếu Asean không đoàn kết, chắc hẳn TQ sẽ dùng sức mạnh của mình bẻ gẫy từng chiếc đũa. Indonesia cũng từng có kinh nghiệm xương máu về người Hoa năm 1965 . Qua những hành động gần đây của TQ, các nước dần nhận ra cái dã tâm và mộng bá quyền của TQ . Không những TQ chỉ muốn thống trị ĐNÁ , họ còn muốn cả thế giới thần phục họ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không khai trừ Hunsen khỏi ASEAN thì không xong đâu!

      Xóa