Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

HÀNG NGHÌN HỌC SINH QUẢNG NAM HOẢNG LOẠN VÌ ĐỘNG ĐẤT

Hàng nghìn học sinh Quảng Nam hoảng loạn vì động đất

 

Sáng nay, trận động đất mạnh phát ra tiếng nổ như bom lại xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến hàng nghìn người dân, học sinh địa phương la hét thất thanh.

> 'Động đất không ảnh hưởng an toàn thủy điện Sông Tranh'

Trao đổi với VnExpress.net, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, gần 9h30, lòng đất bỗng rung chuyển mạnh, phát ra tiếng nổ đùng đùng kéo dài khoảng 5 giây khiến ai nấy đều hoảng sợ. "Ngồi ở trụ sở làm việc, tôi nghe rõ tiếng la hét thất thanh của hàng nghìn học sinh tiểu học, THCS ở thị trấn Bắc Trà My. Nỗi sợ hãi động đất của người dân trên địa bàn huyện giờ đây đã lên đỉnh điểm", ông Phong nói.

Cùng thời điểm, nhiều người dân ở thị trấn Trà My cũng nghe tiếng khóc thét của nhiều học sinh THCS Nguyễn Du. Nhiều em bỏ chạy tán loạn ra trước sân trường.

Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.
Trận động đất 4,2 độ richter xảy ra sáng 7/9 tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

TS Lê Văn Dũng (Viện Vật lý Địa cầu) xác nhận, thời điểm trên, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra một trận động đất với cường độ 4,2 độ richter, độ chấn tiêu 10 km. Trong vòng 5 ngày, khu vực này đã xảy ra 13 trận động đất lớn, nhỏ. 

Theo ông Dũng, sở dĩ động đất liên tục xảy ra tại Sông Tranh 2 có thể do hoạt động kiến tạo địa chất, đới đứt gãy đang hoạt động mạnh và động đất kích thích do nước lũ bắt đầu tràn về hồ chứa sau thời gian rút nước để xử lý sự cố thấm ở đập thủy điện này. 

Vai trái của đập thủy điện Sông Tranh 2 quá sức chịu đựng do liên tiếp dư chấn động đất xảy ra suốt hơn một năm qua. Ảnh: Trí Tín.
Vai trái của đập thủy điện Sông Tranh 2 liên tiếp bị dư chấn động đất trong suốt hơn một năm qua. Ảnh: Trí Tín.

Hôm nay, khoảng 10 chuyên gia hàng đầu của Viện Địa chất và Viện Vật lý Địa cầu sẽ vào hiện trường khảo sát, đánh giá lại tình hình, xác định nguyên nhân cụ thể dư chấn động đất liên tiếp xảy ra ở xung quanh công trình thủy điện này. Đoàn sẽ khảo sát những địa điểm lắp đặt hệ thống trạm quan trắc động đất tại xung quanh thủy điện Sông Tranh 2; đề xuất phương án ứng phó động đất nhằm giúp người dân vùng hạ lưu công trình đảm bảo tính mạng và tài sản trước mùa mưa lũ năm nay cũng như yên tâm sinh sống lâu dài.
Trí Tín
Nguồn: VNE.

3 nhận xét :

  1. Lạy Trời đừng cho dân con gặp thêm tai ách nữa! Đã quá khổ rồi!

    Và chợt rùng mình nghĩ đến cái dự án điên rồ Điện hạt nhân Ninh Thuận!

    Trả lờiXóa
  2. Chân Không cư sỹlúc 19:09 7 tháng 9, 2012

    Trời không tựa nước Nam ư ?

    Trả lờiXóa
  3. Nếu chẳng may đập thủy điện bị vỡ (do động đất) thì sinh mạng người dân hạ lưu sẽ ra sao đây?
    Dự án thủy điện này đã chẳng hề tính đến địa chất và nguy cơ động đất tại vùng này?
    Hay là, cứ... makeno...?
    Thương quá VN ơi!

    Trả lờiXóa