Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Thư giãn cuối tuần: NHẠY CẢM

Những loài thực vật mang hình "nhạy cảm"

03/07/2012 22:30:28
 
Bee.net - Ớt Peter, táo Sa đọa, nấm Nữ hoàng... là những loài thực vật có hình dáng "nhạy cảm" xuất hiện trong tự nhiên. 

Cây vú bò hoặc
Quả vú bò hoặc "Táo sa đọa" là tên mà người ta thường dùng để gọi loại quả này. Đây là quả của cây lưu niên có họ với cà chua và khoai tây, xuất xứ từ Nam Mỹ. Loại quả này được trồng làm cảnh và có thể gây ngộ độc nếu ăn phải.

Quả sơn trà dài khoảng 5 cm, đường kính khoảng 4 cm. Loại quả này có nguồn gốc từ vùng đông bắc trung quốc.
Quả sơn trà dài khoảng 5 cm, đường kính khoảng 4 cm. Loại quả này có nguồn gốc từ vùng đông bắc Trung Quốc.
Ngọn măng tây trắng.
Ngọn măng tây trắng.

Ớt Peter được tạp chí Organic Gardening bình chọn là
Ớt Peter được tạp chí Organic Gardening bình chọn là "Ớt khêu gợi nhất". Đây là loại ớt hiếm, hiện chưa rõ nguồn gốc, được trồng chủ yếu ở Đông Texas, Louisiana (Mỹ) và Mexico. Khi chín, loại quả này dài khoảng 7 - 10 cm và to khoảng 1,5 - 4 cm.
Cây hạt dẻ.
Quả hạt dẻ.

Quả cây Kigelia, một loài cây của châu Phi, thường dài từ 30 - 100 cm và nặng khoảng 5 - 10 kg. Hoa (và sau này là quả) cây này được treo ngược lơ lửng dưới cành cây bằng những chiếc cuống dài từ 2 - 6 mét.
Quả cây Kigelia, một loài cây ở châu Phi, thường dài từ 30 - 100 cm và nặng khoảng 5 - 10 kg. Hoa (và sau này là quả) Kigelia được treo lơ lửng dưới cành cây bằng những chiếc cuống dài từ 2 - 6 mét.
Nấm Nữ hoàng (stinkhorn) được biết tới bởi mùi hôi và hình dạng giống
Nấm Nữ hoàng được biết tới bởi mùi hôi và hình dạng giống "cậu nhỏ". Loài nấm này phổ biến ở châu Âu và phía Tây Nam Mỹ từ hè tới cuối thu.
Cây Hydnora có nguồn gốc từ phía nam châu Phi, sống kí sinh vào rễ của các cây họ Euphorbiaceae. Chỉ có hoa của loài cây này mọc trồi trên mặt đất và phát ra mùi phân, nhằm thu hút những kẻ tới thụ phấn tự nhiên, bọ cánh cứng ăn phân hoặc bọ cánh cứng đẻ trứng trên xác chết. Phải cần ít nhất 1 năm để nụ Hydnora nở thành hoa.
Cây Hydnora có nguồn gốc từ phía nam châu Phi, sống kí sinh vào rễ của các cây họ Euphorbiaceae. Chỉ có hoa của loài cây này mọc trồi trên mặt đất và phát ra mùi phân, nhằm thu hút các loài thụ phấn tự nhiên, bọ cánh cứng ăn phân hoặc bọ cánh cứng đẻ trứng trên xác chết. Phải cần ít nhất 1 năm để nụ Hydnora nở thành hoa.
Cây dương vật có tên tiếng Đức của nó là Frauenglück, nghĩa là
Cây dương vật có tên tiếng Đức là Frauenglück, nghĩa là "Niềm vui sướng của phụ nữ".

Lê My
(theo Erotic-nature)
TIN LIÊN QUAN

9 nhận xét :

  1. Thật là độc đáo.Cuối tuần vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Mấy năm trước em vào Rạch Giá, được người dân cho xem một loại quả gọi là "quả kỳ cục" cũng giống mấy quả ớt Peter kia.

    Trả lờiXóa
  3. hay,

    xin bác cho em lưu lại qua fb nhé

    cám ơn bác trước

    Trả lờiXóa
  4. Hề hề! Thưởng thức những thứ này cảm xúc "khủngr" lun!

    Trả lờiXóa
  5. Thiên nhiên trớ trêu thật...
    Xin mời xem thêm:

    http://thinhoi001-thinhoi001.blogspot.com/2012/06/nature-sexy.html

    TH

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn mà "đã" con mắt, quên hết sự đời.
    Cấm người dưới 18 tuổi xem các hình này.

    Trả lờiXóa
  7. sao mà giống quá đi thôi ,mới xem giật cả mình,nếu đem lên bàn ăn chắc cũng hổng dám ăn vì thấy kỳ kỳ sao đó ,tự dưng lấy đũa gắp ,hay tay bốc vào miệng mình thật là ..hihihi...

    Trả lờiXóa
  8. Không thể có lời nào hay hơn:
    - NHẠY CẢM !

    Trả lờiXóa